Nêu cao "tình đồng chí, nghĩa đồng bào", nỗ lực giúp người dân Điện Biên vượt qua khó khăn do mưa, lũ

Những ngày qua, mưa lũ, sạt lở đã gây ra những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An. Trong thiên tai, khi những mất mát là quá lớn, thì “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” góp phần giúp người dân vùng thiệt hại vững vàng hơn để vượt qua khó khăn…
image.anninhthudo.vn-uploaded-2025-bqmvpcvo-2025_08_04-_dien-bien14-6316-8501.jpg
Nhiều ngôi nhà đổ sụp, bị vùi lấp do mưa lũ, sạt lở tại tỉnh Điện Biên

Mất mát quá lớn về người, tài sản

Là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, với diện tích đồi núi chiếm tới 90%, Điện Biên là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, cháy rừng và động đất; cơ sở hạ tầng, giao thông còn gặp nhiều khó khăn.

Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài (từ ngày 31-7 đến 1-8), trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đã làm thiệt hại nặng về người và tài sản, đặc biệt tại các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Pú Nhi, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng, Quài Tở, Sính Phình.

Đến nay, khi đường xá đã tạm thông, thông tin về các bản làng bị sạt lở, lũ quét ở Điện Biên rõ ràng hơn, với mất mát là quá lớn. Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, qua tổng hợp số liệu đến ngày 3-8, trận mưa lũ và sạt lở đất cuối tháng 7 đầu tháng 8 trên địa bàn tỉnh đã làm chết 10 người, bị thương 12 người.

image.anninhthudo.vn-uploaded-2025-bqmvpcvo-2025_08_04-_dien-bien19-1364-8171.jpg
Các lực lượng vũ trang tìm thấy nạn nhân bị lũ cuốn

Đau thương bao trùm, có gia đình ở xã Xa Dung mất cả 3 con nhỏ do ngôi nhà bị vùi lấp, đứa lớn 12 tuổi, đứa út mới 5 tuổi. Riêng đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, có 9 gia đình của cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng do mưa lũ, 2 người bị thương…

image.anninhthudo.vn-uploaded-2025-bqmvpcvo-2025_08_04-_dien-bien20-5209-8510.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên xuyên đêm cáng người cấp cứu bàn giao cho lực lượng y tế

Thiệt hại về tài sản cũng rất lớn, với 554 ngôi nhà bị ảnh hưởng (73 nhà thiệt hại hoàn toàn; 241 nhà bị thiệt hại nặng; 233 nhà có nguy cơ sạt lở; 07 nhà di dời khẩn cấp). Trụ sở Đảng ủy xã Xa Dung, 2 nhà văn hóa, 3 trường học bị hư hỏng nặng nề. Nhiều công trình thủy lợi và tài sản của nhân dân cũng bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau…

Ước tính tổng thiệt hại lên tới 500 tỷ đồng. Những con số này đã được báo cáo tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tối 4-8, khi Thủ tướng trực tiếp có mặt tại các xã bị thiệt hại do mưa lũ và làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Nêu cao "tình đồng chí, nghĩa đồng bào"

Ngay khi thiên tai xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đã thành lập đoàn công tác do Phó Bí Thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng làm trưởng đoàn, vào thẳng trung tâm vùng lũ, trực tiếp xuống hiện trường trên địa bàn các xã Na Son, Xa Dung, Tìa Dình để thăm hỏi, động viên nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

image.anninhthudo.vn-uploaded-2025-bqmvpcvo-2025_08_04-_dien-bien1-1999-1018.jpg
Đại tá Trịnh Đức Thiêm chỉ đạo tại khu vực bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên

Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên thông tin, rạng sáng 1-8, ngay sau khi nhận được báo cáo tình hình thiên tai, nhận định có thiệt hại nặng của các xã Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy PTKV3-Na Son cử 02 tổ công tác cơ động tiền trạm. Cùng đó, tổ chức hội ý chỉ huy, báo cáo xin ý kiến Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, triệu tập cơ quan phân công giao nhiệm vụ.

Rất nhanh chóng, đến 6h30 sáng cùng ngày, các bộ phận cơ động đã đến các khu vực xảy ra thiên tai. 10h ngày 1-8, các lực lượng Quân sự, Công an, Y tế cơ động tiếp cận được xã Na Son do tuyến đường cơ động nhiều điểm bị sạt lở, đi lại khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các lực lượng tích cực khắc phục đường cơ động. Đến 4h sáng ngày 2-8, đơn vị đã tiếp cận khu vực xã Na Son, Xa Dung.

image.anninhthudo.vn-uploaded-2025-bqmvpcvo-2025_08_04-_dien-bien4-6452-8738.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên hành quân bộ để tiếp cận nơi bị sạt lở xã Tìa Dình

Cụ thể, tại xã Xa Dung, 174 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã phối hợp lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại bản Háng Pù Xi (tìm thấy 02 người); vận chuyển 2 người bị thương từ bản Cồ Dề ra trung tâm y tế bàn giao cho lực lượng y tế. Đồng thời giúp nhân dân bản Háng Pù Xi thu gom tài sản, vật chất, dọn dẹp, củng cố nhà cửa; phối hợp với các lực lượng vận chuyển hàng cứu trợ, tiếp tế cho nhân dân trong bản.

Còn tại xã Na Son, 135 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các lực lượng chức năng khác có mặt làm nhiệm vụ, phối hợp với lực lượng tại chỗ sơ tán người và tài sản nhân dân bản Suối Lư 1, 2, 3 đến nơi an toàn…

image.anninhthudo.vn-uploaded-2025-bqmvpcvo-2025_08_04-_dien-bien6-5914-7910.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên giúp nhân dân khắc phục mưa lũ tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên

Ngoài lực lượng Quân đội còn có công an, y tế và nhiều lực lượng khác cùng tích cực tham gia, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Tổng cộng lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng địa phương đã huy động gần 1.300 người. Đặc biệt, ngày 2-8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã điều máy bay trực thăng tiếp cận các địa bàn bị chia cắt, cô lập để kịp thời cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, đảm bảo không có hộ dân nào bị đói rét.

image.anninhthudo.vn-uploaded-2025-bqmvpcvo-2025_08_04-_dien-bien5-8585-5322.jpg
Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên giúp nhân dân khắc phục mưa lũ

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương của các lực lượng, hiện tại toàn bộ số người mất tích đã được tìm thấy, toàn bộ số người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế điều trị, tất cả các hộ dân bị mất nhà cửa và các hộ dân tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao đã được di chuyển đến nơi an toàn, được cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu. Việc cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, giao thông cũng đang được khôi phục...

Chiều 4-8, từ sân bay Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác di chuyển vào khu vực các xã nói trên bằng đường bộ và trực thăng, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, chia buồn cùng các gia đình có người thân bị thiệt mạng.

image.anninhthudo.vn-uploaded-2025-bqmvpcvo-2025_08_04-_thu-tuong6-3612-7195.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp có mặt tại một số xã bị thiệt hại nặng nề tại tỉnh Điện Biên chiều 3-8 để thăm hỏi, động viên nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ

Tại xã Xa Dung, chứng kiến cảnh tượng ngổn ngang sau lũ dữ, Thủ tướng biểu dương lực lượng Công an, Quân đội đang ngày đêm hỗ trợ Nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất. Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các lực lượng tiếp tục nêu cao "tình đồng chí, nghĩa đồng bào", hỗ trợ người dân dựng lại nơi ăn, chốn ở, dọn vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống, sản xuất.

image.anninhthudo.vn-uploaded-2025-bqmvpcvo-2025_08_04-_dien-bien2-4026-7642.jpg
Đại tá Trịnh Đức Thiêm - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Na Son

Tổng cộng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động 555 cán bộ, chiến sĩ và dân quân giúp đỡ các địa bàn dân cư khắc phục hậu quả mưa lũ trong những ngày qua.

Trong những ngày tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục duy trì quân số, phương tiện, thiết bị để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa, lũ tại các xã bị thiệt hại.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: