Điện Biên: Kiểm tra toàn diện công tác tuyên truyền miệng, sử dụng bản tin và tuyên truyền về biển, đảo, biên giới

(CLO) Ngày 17/6, Đoàn công tác của Vụ Thông tin - Đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, do ông Văn Tiến Bằng, Phó Vụ trưởng làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra và khảo sát tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tuyên truyền miệng, việc khai thác và sử dụng các bản tin, trang tin của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới và cắm mốc trên đất liền tại tỉnh Điện Biên trong năm 2025.

dienbien.jpeg
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Báo Điện Biên)

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên cho biết đã tập trung chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Từ đầu năm 2024 đến nay, Ban đã tổ chức 14 hội nghị báo cáo viên, thu hút hơn 16.300 lượt đại biểu tham dự.

Đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo chất lượng và phù hợp với đặc điểm từng lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Hiện tại, tỉnh Điện Biên có 5 báo cáo viên cấp Trung ương, 40 báo cáo viên cấp tỉnh, 377 báo cáo viên cấp huyện và 4.998 tuyên truyền viên cơ sở.

Việc khai thác và sử dụng thông tin trên App Thông tin Tuyên giáo, Trang thông tin điện tử tổng hợp baocaovien.vn được đội ngũ báo cáo viên các cấp cùng cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo và Dân vận thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Dựa trên thông tin Sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biên soạn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên đã biên soạn và phát hành 3.445 bản tin Sinh hoạt chi bộ mỗi tháng, cung cấp cho các tổ chức đảng cơ sở.

Về công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới và cắm mốc trên đất liền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo và dân vận cấp huyện, các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh thực hiện.

Công tác này tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, đồng thời tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Kết thúc buổi làm việc, ông Văn Tiến Bằng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Đối ngoại, ghi nhận những kết quả tích cực của tỉnh Điện Biên trong công tác tuyên truyền miệng, biên tập và sử dụng các bản tin, trang tin, cũng như tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc.

Ông cũng đã làm rõ một số đề xuất, kiến nghị từ tỉnh Điện Biên, bao gồm việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng định kỳ, cập nhật kiến thức cho báo cáo viên cấp Trung ương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, cũng như những khó khăn trong việc tiếp cận các văn bản, chuyên đề mật, và mong muốn đổi mới tin tức cập nhật bản tin sinh hoạt chi bộ.

Xem thêm

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

Ống kính và ngòi bút giữa khói lửa tháng Tư năm 1975: Lưu giữ lịch sử từ những giờ phút quyết định

(CLO) 51 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, ký ức mùa Xuân 1975 sống dậy qua lời kể của hai nhà báo Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành. Từng theo sát các cánh quân trong những ngày chiến sự ác liệt, họ đã ghi lại lịch sử bằng ngòi bút và ống kính, nơi thông tin cũng là một mặt trận giữa lửa đạn.
Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

Phát động hai cuộc vận động về sáng tác và sưu tầm tư liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường

(CLO) Chiều 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động “Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Nông nghiệp và Môi trường” với chủ đề “Gieo hạt nắng vàng” cùng với “Cuộc vận động sưu tầm tư liệu, hiện vật lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường”.
Cỡ chữ bài viết: