Dinh thự của ông Putin bị tấn công, hy vọng hòa bình mong manh

(CLO) Nga hôm 29/12 đã cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin, sự việc sẽ ảnh hưởng lớn tới tiến trình hòa bình giữa hai nước.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo Kiev đã phóng 91 máy bay không người lái vào dinh thự của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod, miền bắc nước Nga vào rạng sáng ngày 29/12. Ông tuyên bố rằng Nga sẽ đáp trả cuộc tấn công này.

Ông Lavrov tuyên bố: "Những hành động liều lĩnh như vậy sẽ không thể không bị đáp trả", mô tả vụ tấn công là "khủng bố nhà nước" và cho biết thêm rằng các mục tiêu để lực lượng vũ trang Nga tiến hành các cuộc tấn công trả đũa đã được lựa chọn.

Dinh thự Putin
Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu phức dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại Roshchino, vùng Novgorod, Nga vào ngày 31 tháng 8 năm 2023. Ảnh: Planet Labs PBC

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, tất cả các máy bay không người lái đã bị phá hủy. Không có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Phía Nga cho rằng họ sẽ không có ý định rút khỏi tiến trình đàm phán sau vụ tấn công của Ukraine vào dinh thự của Tổng thống Putin, song lập trường đàm phán của Nga sẽ được xem xét lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Putin đã thông báo cho ông về vụ tấn công trong một cuộc điện đàm sáng thứ Hai, điều này đã khiến ông tức giận. Tuy nhiên, ông Trump vẫn nhắc lại niềm tin của mình rằng một thỏa thuận hòa bình có thể sắp đạt được.

cdn-media.tass.ru-width-1020_b9261fa1-tass-m2-en-uploads-i-20251229-_1462063.jpg
Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vào ngày 29/12. Ảnh: TASS

"Việc xúc phạm người khác là một chuyện", ông Trump nói với các phóng viên, ám chỉ nhiều lần Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy xúc phạm và đe dọa ông Putin, gồm trong bài phát biểu trước thềm Giáng sinh. "Còn việc tấn công vào nhà riêng của ông ấy lại là chuyện khác. Đây không phải là thời điểm thích hợp để làm bất cứ điều gì trong số đó. Và tôi đã biết về điều này từ Tổng thống Putin hôm nay. Tôi rất tức giận về chuyện đó".

"Tôi không thích điều đó, nó không tốt", ông Trump nói thêm. Khi được hỏi liệu các cơ quan tình báo Mỹ có bằng chứng về một cuộc tấn công như vậy hay không, Tổng thống Mỹ nói: "Chúng tôi sẽ tìm hiểu".

Tổng thống Trump cho biết cuộc trò chuyện với ông Putin rất hiệu quả. "Chúng tôi có một vài vấn đề cần giải quyết, hy vọng là vậy, và nếu chúng tôi giải quyết được chúng, các bạn sẽ có hòa bình", ông nói.

Trước đó vào Chủ nhật, ông Trump đã gặp Tổng thống Zelenskyy tại Florida và Tổng thống Mỹ cho biết họ đang "đến rất gần" một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, mặc dù vẫn còn những vấn đề khó giải quyết về lãnh thổ.

Cả Tổng thống Zelenskyy và Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đều đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng Kiev đứng sau vụ tấn công vào dinh thự của ông Putin, đồng thời cáo buộc ngược lại rằng Nga đang chuẩn bị mặt trận để tấn công các tòa nhà chính phủ ở Kiev và làm suy yếu tiến trình hòa bình.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: