Đoàn giảng viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền giao lưu với cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng

Thứ tư, 15/07/2020 18:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 15/7, đoàn giảng viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền do PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế làm trưởng đoàn giao lưu với cán bộ, phóng viên Báo Hải Phòng.

Tại buổi giao lưu, 27 sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu cùng các giảng viên Học viên Báo chí và Tuyên truyền nghe giới thiệu về truyền thống, lịch sử của Báo Hải Phòng hơn 63 năm xây dựng và phát triển. Các sinh viên cùng trao đổi, đặt câu hỏi giao lưu, tìm hiểu về quy trình xuất bản các ấn phẩm, trong đó có Hải Phòng hằng ngày, Hải Phòng cuối tuần và Hải Phòng điện tử.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng thông tin về truyền thống, lịch sử của Báo tới các giảng viên và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: baohaiphong.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng thông tin về truyền thống, lịch sử của Báo tới các giảng viên và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: baohaiphong.

Đặc biệt, trả lời các câu hỏi của những sinh viên và giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhà báo Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng; nhà báo Lê Quỳnh, Phó tổng Biên tập Báo Hải Phòng cùng các nhà báo là lãnh đạo các phòng, ban của Báo thông tin tới các giảng viên và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền những kinh nghiệm tổ chức xuất bản, quy trình xuất bản các ấn phẩm và cách thức khai thác thông tin các lĩnh vực để kịp thời tuyên truyền đến bạn đọc.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh cho biết, chương trình giao lưu là một trong những hoạt động thuộc kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 nhằm mục đích tăng cường kiến thức thực tế chính trị - xã hội, từ đó rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ tới sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu K37 CLC của Học viện.

PV

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo