Doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay 0%: Cần tháo gỡ kịp thời, phù hợp với thực tiễn

(CLO) Chuyên gia kinh tế cho rằng, khi doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay 0% theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì phải có sự phản hồi mạnh mẽ đến cơ quan quản lý Nhà nước. Trong khi đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cần rà soát kịp thời, điều chỉnh một cách dứt khoát và phù hợp với thực tiễn.

Doanh nghiệp khó đáp ứng đủ các điều kiện

Ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP (Nghị quyết 68) về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nghị quyết này của Chính phủ có quy định về chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người sử dụng lao động (là chủ các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh…).

doanh nghiep kho tiep can von vay 0 can thao go kip thoi phu hop voi thuc tien hinh 1

Tính đến ngày 3/10, 379.610 lượt đơn vị sử dụng lao động, gần 18,68 triệu lượt người lao động đã nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP với tổng kinh phí gần 15,8 nghìn tỷ đồng.

Bài liên quan

Đã có khoảng 15 triệu lao động được hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Ngân hàng Chính sách xã hội vay tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng với lãi suất 0%/năm, thời hạn tái cấp vốn dưới 12 tháng và không có tài sản đảm bảo để cho người sử dụng lao động quy định tại điểm 11 Mục II Nghị quyết 68 vay trả lương cho người lao động.

Theo đó, người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên.

Còn đối với cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Điểm đáng chú ý về điều kiện vay vốn với cả 2 mục đích trên là, người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Kèm theo Nghị quyết 68, Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (Quyết định 23) Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo Quyết định nêu trên, điều kiện vay vốn trả lương ngừng việc của người sử dụng lao động là phải đóng 100% bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Hay đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh thì ngoài điều kiện vay vốn không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì phải hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

doanh nghiep kho tiep can von vay 0 can thao go kip thoi phu hop voi thuc tien hinh 2

Theo báo cáo từ Sở LĐTB&XH của 63 tỉnh, thành phố; đến ngày 3/10/2021 đã giải ngân gần 462 tỷ đồng (chiếm 6,2% kinh phí dự kiến chính sách về vay vốn của Nghị quyết 68), hỗ trợ 922 lượt người sử dụng lao động để trả lương cho 132.400 lượt người lao động.

Theo doanh nghiệp cho biết, các điều kiện tại Nghị quyết 68 và Quyết định 23 khiến họ khó tiếp cận vay vốn bởi dịch COVID-19 đã tác động rất lớn, khiến họ lao đao, kiệt quệ. Do đó, việc rơi vào cảnh nợ xấu là không tránh khỏi.

Doanh nghiệp cũng cho biết, việc phải đóng BHXH 100% cho người lao động cũng là khó thực hiện vì có lao động thời vụ. Trong khi đó, việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 cũng gặp nhiều khó khăn bởi khi làm đề nghị sang cơ quan thuế thì doanh nghiệp được phản hồi do chưa có việc thanh kiểm tra nên không thể xác nhận cho công ty về việc quyết toán này, mà chỉ cấp giấy tờ chứng nhận công ty đã nộp thuế nhưng chưa thanh kiểm tra.

Trước thực tế nêu trên, các doanh nghiệp rất mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ sửa đổi để doanh nghiệp được vay vốn.

Cần sự phản hồi mạnh mẽ từ các doanh nghiệp

Trao đổi với phóng viên, Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Giảng viên cao cấp tại Học viện Tài chính nhìn nhận: Thực tế, có thể đánh giá Chính phủ đã ban hành các gói chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp một cách kịp thời trong bối cảnh đại dịch COVID-19, trong đó có Nghị quyết số 68.

Ông Thịnh cũng cho biết, quá trình triển khai Nghị quyết 68 thì còn bộc lộ một số hạn chế do các quy định khá ngặt nghèo, chưa sát với thực tế trong tiếp cận vốn của doanh nghiệp như quy định về nợ xấu, thanh quyết toán thuế, việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

doanh nghiep kho tiep can von vay 0 can thao go kip thoi phu hop voi thuc tien hinh 3

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh.

Cũng theo ông Thịnh, thời gian qua, Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ ngành tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục hành chính nhằm phù hợp với thực tiễn để người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận các khoản vay, gói hỗ trợ. Tuy nhiên, với những khó khăn trong tiếp cận các khoản vay thì cần có sự điều chỉnh dần dần và đặc biệt là sự phản hồi từ các doanh nghiệp để các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt, từ đó sẽ chỉnh sửa phù hợp.

Nói rõ hơn về sự phản hồi này, PSG. TS Đinh Trọng Thịnh cho biết, khi phản hồi phải làm rõ những vấn đề, thủ tục gì mà hiện nay doanh nghiệp đang vướng mắc chưa làm được? Nếu theo doanh nghiệp cần phải làm gì để việc tiếp cận của họ phù hợp với thực tiễn?

“Tất nhiên mỗi doanh nghiệp có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nhưng các cơ quan quản lý sẽ tập hợp những yêu cầu đó lại để sẽ có những phản hồi với cơ quan ban hành chính sách, từ đó sẽ có sự chỉnh sửa chính sách, văn bản thì mới thông thoáng được. Ở đây điều quan trọng nhất là sự phản hồi mạnh mẽ từ doanh nghiệp, còn Chính phủ sẵn sàng tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận một cách tốt nhất.”, ông Thịnh nói.

Cũng theo PSG. TS Đinh Trọng Thịnh, hiện nay, trong việc thực hiện các gói chính sách, không riêng gì Nghị quyết 68, khi người dân, doanh nghiệp thấy khó tiếp cận hoặc không mặn mà thì cơ quan quản lý Nhà nước cần rà soát kịp thời, báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh một cách nhanh chóng, dứt khoát và đặc biệt là phải phù hợp với thực tiễn.

Theo thông tin phóng viên nắm được, mới đây, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) đã đưa đề xuất bỏ điều kiện về nợ xấu vào tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68 để trình Chính phủ xem xét.

Theo Bộ LĐTB&XH cho biết, việc nhóm chính sách hỗ trợ vay vốn chưa phát huy hiệu quả là do chưa có nhiều doanh nghiệp đón nhận, không mấy mặn mà làm hồ sơ vay vốn. Doanh nghiệp cho rằng, việc vay tiền để trả lương cho người lao động không phải là chính sách hỗ trợ tín dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, thủ tục vay vốn khá chặt chẽ dù đã được cắt giảm khá nhiều cũng khiến các doanh nghiệp khó khăn khi tiếp cận chính sách hỗ trợ này.

Do vậy, tại tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 68, Bộ LĐTB&XH đã đề nghị Chính phủ xem xét lược bỏ điều kiện về nợ xấu để tạo điều kiện cho người sử dụng lao động tiếp cận chính sách và đạt mục tiêu đề ra; góp phần hỗ trợ bảo đảm đời sống người lao động, hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội.

Xem thêm

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố hoàn thành trước 30/6/2026

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố hoàn thành trước 30/6/2026

Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hơn 2.700 đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước tham dự.

Rà soát, bổ sung tài sản kinh tế số và quyền khai thác BOT vào Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)

Rà soát, bổ sung tài sản kinh tế số và quyền khai thác BOT vào Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi)

(CLO) Về Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá. Đặc biệt là các loại tài sản mới hình thành trong nền kinh tế số, tài sản là quyền khai thác, quyền thu phí, quyền thu giá trong khai thác, sử dụng dự án BOT.

Ứng dụng công nghệ đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng công nghệ đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(CLO) Chiến dịch "500 ngày đêm" đang tạo ra bước đột phá lớn trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sự kết hợp giữa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sức mạnh công nghệ (Big Data, AI, giám định ADN) đã thắp lên hy vọng mới, đẩy nhanh hành trình thiêng liêng nhằm sớm trả lại tên cho các anh.

Quân khu 7 thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

Quân khu 7 thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái

(CLO) Sáng 29/6, tại trụ sở Phòng thủ khu vực Tam Long (phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu. Trước mắt, đơn vị sẽ lấy khu vực Tam Long làm địa bàn đóng quân để huấn luyện trong giai đoạn chờ xây dựng doanh trại mới với các hạng mục đặc thù như đường băng cho UAV, cảng cho USV và thao trường cho UGV…

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Hà Nội sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Hà Nội sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, với truyền thống văn hiến, anh hùng cùng khát vọng phát triển và quyết tâm đổi mới, Hà Nội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với Vùng Thủ đô và cả nước, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và những ý tưởng phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Pháo binh-Tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng, phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Pháo binh-Tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng, phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến

(CLO) Sáng 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa (29/6/1946 - 29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Video: Toàn cảnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được công bố có gì đặc biệt?

Video: Toàn cảnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được công bố có gì đặc biệt?

(CLO) Lần đầu tiên, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được giới thiệu toàn diện thông qua bộ phim trực quan, hé lộ định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội và tầm nhìn dài hạn của Thủ đô. Sự kiện cũng đánh dấu hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn đầu tiên của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới, với đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển sắp tới.

Hà Nội xác định 3 động lực đột phá để hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Hà Nội xác định 3 động lực đột phá để hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, để hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ dựa vào ba động lực chính gồm thể chế, hạ tầng chiến lược và đổi mới phương thức quản trị, qua đó mở ra không gian phát triển mới, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Xảy ra sự việc có tác động xã hội lớn, chậm nhất 24 giờ phải phát ngôn cho báo chí

Xảy ra sự việc có tác động xã hội lớn, chậm nhất 24 giờ phải phát ngôn cho báo chí

(CLO) Chậm nhất 24 giờ kể từ khi tiếp nhận vụ việc có tác động lớn hoặc xuất hiện dư luận trái chiều, người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước bắt buộc phải cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí. Đây là quy định nghiêm ngặt tại Điều 7 Nghị định số 244/2026/NĐ-CP nhằm chủ động định hướng dư luận và chặn đứng nguy cơ khủng hoảng truyền thông.

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2026

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2026

(CLO) Từ ngày 1/7/2026, nhiều chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Đáng chú ý là việc tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và tăng chế tài xử lý vi phạm trên mạng xã hội.

Muốn biên tập kênh truyền hình nước ngoài từ 1/7/2026: Nhân sự phải có ngoại ngữ bậc 4

Muốn biên tập kênh truyền hình nước ngoài từ 1/7/2026: Nhân sự phải có ngoại ngữ bậc 4

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định 242/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Báo chí về quản lý hoạt động phát thanh, truyền hình và dịch vụ phát thanh, truyền hình. Một trong các nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định về Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền (Điều 5).

Thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

(CLO) Kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), ngày 28/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp các xã, phường, đặc khu của thành phố đồng loạt ra quân hưởng ứng Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và ra mắt các công trình chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác.

Cỡ chữ bài viết: