Đổi mới hoạt động, tạo cảm hứng sáng tạo cho hội viên

Với số lượng đông, việc đổi mới, sáng tạo luôn là bài toán được đặt ra để “kéo” hội viên vào mọi sân chơi từ nghiệp vụ đến phong trào. Đó là luôn tạo ra cho hội viên cảm giác rằng, trong bất cứ hoạt động nào, họ đều không thể thiếu...

Hội viên cần gì, Chi hội và Liên Chi hội đáp ứng

Hôm vừa rồi, nhà báo Đồng Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch LCH VOV chia sẻ là anh cứ tiếc mãi về việc, 2 năm nay do dịch Covid-19 nên Hội báo Toàn quốc không tổ chức được như thường lệ. Nếu năm nay diễn ra thì VOV sẽ tổ chức chương trình thử đọc tiếng dân tộc rất vui và thú vị. Quả thực, năm nào, gian hàng của LCH VOV tại Hội báo Toàn quốc cũng là gian hàng có nhiều sự độc đáo và thu hút đông đảo người xem. Những gì được “trình làng” đều là chắt chiu của trí tuệ, tinh thần đoàn kết của đơn vị. Ấn tượng nữa là, các hoạt động đó đều mang tính bản sắc nhưng cũng rất đại chúng, gần gũi. Để thu hút hội viên và đáp ứng nhu cầu được giao lưu với công chúng, và nhu cầu thể hiện tài năng của mình, tại Hội báo Toàn quốc hằng năm, LCH VOV đều tạo ra những chủ đề cụ thể và giao cho các hội viên chủ trì tổ chức các hoạt động thu hút công chúng đến với Hội Báo như: Làm phát thanh trực tiếp với VOV1 (2016); Cùng dẫn chương trình với MC VOV Giao thông (2017); Sâu lắng với Tiếng Thơ VOV2 (2018) hoặc cùng làm báo với VTCnow (2017); Dạy hát Dân ca (VOV3)... Các hoạt động này thực sự đã tạo ra điểm nhấn của LCH VOV tại Hội báo Toàn quốc hằng năm và năm nào Gian trưng bày của VOV cũng được đánh giá cao về tính sáng tạo.

Năm nào, gian hàng của LCH VOV tại Hội báo Toàn quốc cũng là gian hàng có nhiều sự độc đáo và thu hút.

Năm nào, gian hàng của LCH VOV tại Hội báo Toàn quốc cũng là gian hàng có nhiều sự độc đáo và thu hút.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng chia sẻ thêm: Trong hệ thống các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những Liên Chi hội có đông hội viên nhất cả nước, với 940 hội viên sinh hoạt ở 24 chi hội với đủ 4 loại hình báo chí (7 kênh phát thanh, Đài truyền hình KTS VTC với hàng chục kênh; 2 tờ báo điện tử và 1 tờ báo in). Trong bối cảnh đó, LCH VOV xác định, hoạt động của Liên Chi hội phải hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các hội viên, và cao hơn là tạo ra cảm hứng để các nhà báo sáng tạo ra những sản phẩm tốt nhất phục vụ công chúng.

Dĩ nhiên, đây là việc làm không hề đơn giản với một Liên Chi hội có đông hội viên, lại đa dạng loại hình, địa bàn trải rộng khắp cả nước và một số nước trên thế giới. Nhưng với nỗ lực và phương châm “hội viên cần gì, Chi hội và Liên Chi hội đáp ứng” trong những năm qua, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã tổ chức được những hoạt động thiết thực, hiệu quả, vui và tạo cảm hứng sáng tạo cho hội viên” - Phó Chủ tịch LCH VOV nhấn mạnh.

Để làm được công việc này, trước hết, Liên Chi hội xác định phải nắm bắt được nhu cầu của hội viên. Với một Liên Chi hội đông hội viên như VOV, thì việc nắm bắt nhu cầu không thể có cách nào khác là thông qua mạng lưới các chi hội. Hằng năm, Liên Chi hội đề nghị các đơn vị báo cáo nhu cầu hoạt động, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thông qua các báo cáo tổng kết, hoặc phiếu thăm dò, điều tra... Các thành viên Ban Thường vụ, BCH cũng gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với 1 số hội viên, vì vậy Liên Chi hội đã nắm bắt được nhu cầu của hội viên các Chi hội là: Giảm các cuộc họp hành vô bổ, báo cáo dài dòng mà tăng cường các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo chuyên môn và tăng cường giao lưu văn nghệ thể thao, trao đổi nghiệp vụ giữa các đơn vị...

Từ nhu cầu thực tế đó của hội viên, LCH VOV đã lên được kế hoạch hoạt động chi tiết, cụ thể cho từng năm. Các điểm nhấn hoạt động là vào các dịp như đầu năm mới, dịp ngày Nhà báo Việt Nam 21/6; dịp Kỷ niệm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam 7/9... Nhân những ngày ý nghĩa này, LCH tổ chức các cuộc họp mặt giao lưu các thế hệ nhà báo, tổ chức tham quan các di tích lịch sử liên quan đến quá trình thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và những lãnh tụ của Đảng, danh nhân văn hóa của đất nước... Các hoạt động này thu hút đông đảo hội viên, đặc biệt là hội viên trẻ tham dự, bởi qua đây các hội viên hiểu được lịch sử của Hội Nhà báo, của Đài Tiếng nói Việt Nam, học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý từ các nhà báo lão thành. Các điểm đến của Hội viên nhà báo VOV trong những năm qua là phối hợp với Hội Nhà báo Thái Nguyên thăm ATK Định Hóa Thái Nguyên và với Đài PT và TH Thái Nguyên thăm nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam; thăm Bản Đung, ATK Tuyên Quang hay Chùa Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội) nơi Đài Tiếng nói Việt Nam sơ tán trong những năm kháng chiến; giao lưu với nhà báo Phan Quang và một số nhà báo lão thành của Đài Tiếng nói Việt Nam... Ngoài ra, các Chi hội cũng tự tổ chức các chương trình tham quan, dã ngoại bổ ích, thiết thực. 

Quan tâm và đầu tư dài hơi, thực hiện một vệt hoạt động nghiệp vụ

Cũng từ nhu cầu của hội viên là cần có nhiều các hoạt động nghiệp vụ để nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng nghề nghiệp, trong những năm qua Liên Chi hội đã tổ chức được 120 hoạt động nghiệp vụ lớn nhỏ, thu hút hơn 4.000 lượt hội viên tham gia trực tiếp và trực tuyến. Các hoạt động nghiệp vụ được Liên Chi hội xác định là tập trung vào việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về đạo đức nghề nghiệp (kể cả việc sử dụng mạng xã hội); kiến thức, kỹ năng báo chí cho cả 4 loại hình và kỹ năng tác nghiệp (Đặc biệt là trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hoặc tác nghiệp trong điều kiện nguy hiểm như thiên tai, dịch bệnh...).

Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, để làm được các hoạt động này, Liên Chi hội đã phân ra các cấp độ trong khâu tổ chức nghiệp vụ: Liên Chi hội tổ chức các Hội thảo quy mô toàn Đài, ưu tiên các vấn đề mang tính phổ quát, gợi mở, dành cho nhiều đối tượng. Các Chi hội tổ chức hoạt động nghiệp vụ phục vụ yêu cầu công việc và nhu cầu cụ thể của hội viên tại cơ sở.

Nhiều hoạt động được tổ chức đạt được mục tiêu kép: Vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội cấp trên, của Đảng ủy và lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam giao cho, vừa hiệu quả, thu hút hội viên. Ví dụ năm 2017, khi Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành “10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo” và thành lập “Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo”, để đóng góp ý kiến tham khảo cho Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện các công việc trên, LCH VOV là đơn vị đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo về đạo đức nghề nghiệp (dịp 21/6/2017). Liên Chi hội đã mời các nhà quản lý báo chí cấp trên và các nhà báo giỏi nghề, nói hay trong Đài làm diễn giả. Hội thảo vừa đề cập tổng thể hiện trạng đạo đức báo chí vừa hấp dẫn với các câu chuyện tác nghiệp báo chí an toàn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp. Ngay sau đó, Văn phòng Liên Chi hội đã hướng dẫn các Chi hội cơ sở tiến hành hoạt động nghiệp vụ xoay quanh chủ đề đạo đức nghề nghiệp.

LCH VOV quan tâm và đầu tư dài hơi, thực hiện một vệt hoạt động nghiệp vụ nhằm hỗ trợ người làm báo ở Đài Tiếng nói Việt Nam làm chủ kỹ năng sử dụng kiến thức và công nghệ trong môi trường làm báo đa phương tiện, đa loại hình. Để có lực lượng báo cáo viên chất lượng, Liên Chi hội đã lập danh sách các nhà báo có kinh nghiệm, giỏi nghề và tâm huyết của Đài cùng với đội ngũ cộng tác viên bên ngoài, tham gia truyền đạt nên các buổi trao đổi rất hấp dẫn, hiệu quả.

Có thể nói rằng, với những cách tổ chức hoạt động này, LCH VOV đã thực sự tạo ra những hoạt động thú vị thu hút các nhà báo tham gia, và đặc biệt là tạo cảm hứng làm báo cho họ. Chính vì vậy 5 năm qua, VOV đã giành được những thành tích to lớn trong các cuộc thi, giải thưởng báo chí mà từ trước chưa từng giành được. 5 năm qua, các nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam giành được 125 giải báo chí các loại: 30 giải chính thức trong Giải Báo chí Quốc gia (6 giải A, 11 Giải B, 13 giải C), 15 giải Búa Liềm vàng (2 năm liền có giải Nhất)... hơn 40 Giải Báo chí Toàn quốc về thông tin đối ngoại... Các nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam cũng gặt hái được một số giải thưởng quốc tế như Giải của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương ABU, Giải của Tổ chức Phát thanh thế giới; của tổ chức các nước sử dụng tiếng Pháp...” - nhà báo Đồng Mạnh Hùng cho biết.

Sông Mây

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

(NB&CL) Trong quá trình Hội Nhà báo Việt Nam lấy ý kiến hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cơ quan báo chí, vấn đề quản trị AI trong tòa soạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Góp ý cho dự thảo, nhà báo Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho rằng cần chuyển từ cách tiếp cận “quy tắc sử dụng AI” sang “nguyên tắc quản trị và sử dụng AI” để bảo đảm tính thích ứng trước sự phát triển nhanh của công nghệ.

Cỡ chữ bài viết: