Đồng chí Lê Quốc Minh tiếp đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA)

Thứ sáu, 24/03/2023 21:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 24/3, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) tới thăm và làm việc tại Báo Nhân Dân.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng ông Shimizu Akira, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam đã hoàn thành nhiệm kỳ từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2023.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đánh giá, qua theo dõi các dự án của JICA trong giai đoạn đại dịch Covid-19 và qua các cuộc họp Chính phủ, có thể đánh giá các dự án của JICA trong nhiệm kỳ của ông Shimizu Akira rất thành công.

dong chi le quoc minh tiep dai dien co quan hop tac quoc te nhat ban tai viet nam jica hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh tiếp Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam, ông Shimizu Akira. Ảnh: Thủy Nguyên

Chào mừng tân Trưởng đại diện JICA Sugano Yuichi quay trở lại Việt Nam sau 20 năm, đồng chí Lê Quốc Minh cũng bày tỏ tin tưởng, với nền tảng sẵn có, các dự án của JICA dưới nhiệm kỳ mới của ông Sugano Yuichi (từ tháng 4/2023) sẽ tiếp tục thành công.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng bày tỏ tin tưởng, với nền tảng sẵn có, các dự án của JICA dưới nhiệm kỳ mới của ông Sugano Yuichi (từ tháng 4/2023) sẽ tiếp tục thành công.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ, Việt Nam là quốc gia vẫn đang trong giai đoạn phát triển, còn gặp nhiều khó khăn, do đó sự giúp đỡ của JICA và Nhật Bản nói chung là rất quan trọng để giúp đất nước phát triển bền vững trong thời gian tới.Trong bối cảnh ấy, vai trò của JICA là rất to lớn, những dự án JICA triển khai ở các địa phương trên toàn quốc cùng các tập đoàn, công ty và đối tác Việt Nam đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ mong muốn sự hỗ trợ đó tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh vực khác, trong đó có lĩnh vực báo chí truyền thông.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, báo chí truyền thông đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh có nhiều thay đổi về mặt công nghệ, về nhận thức và hành vi tiếp nhận thông tin từ người đọc. Do đó, báo chí Việt Nam đã nhận thức rõ và đã có những bước thay đổi, trong đó đang đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước, rất cần có thêm sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như JICA để tiếp tục phát triển.

dong chi le quoc minh tiep dai dien co quan hop tac quoc te nhat ban tai viet nam jica hinh 2

Đồng chí Lê Quốc Minh, Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam Shimizu Akira cùng đại diện Báo Nhân Dân và JICA chụp ảnh lưu niệm bên gốc đa Hàng Trống. Ảnh: Thủy Nguyên

Bên cạnh đó, theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, các dự án về đầu tư phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng quan trọng, song dự án về đào tạo cũng có vai trò quan trọng không kém.

Vì vậy, Việt Nam mong muốn và hoan nghênh phía Nhật Bản và JICA hỗ trợ thêm về các dự án đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có lĩnh vực báo chí để giúp nắm bắt các công nghệ truyền thông hiện đại, thúc đẩy nền báo chí Việt Nam hiện đại và chuyên nghiệp hơn trong bối cảnh cạnh tranh như hiện nay.

Về phần mình, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, ông Shimizu Akira cho biết, trong 3 năm nhiệm kỳ vừa qua của mình, JICA luôn nhận được hỗ trợ từ Báo Nhân Dân và mong muốn tiếp tục được Báo hỗ trợ trong nhiệm kỳ mới của tân Trưởng đại diện.

Ông Shimizu Akira đánh giá cao việc Báo Nhân Dân vừa ra mắt các phụ trương về sáu vùng kinh tế-xã hội, đồng thời thông tin JICA cũng đã ký kết các thỏa thuận để triển khai các dự án ODA hỗ trợ phát triển các vùng kinh tế ở Việt Nam, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục hỗ trợ JICA và các cơ quan Nhật Bản trong các lĩnh vực này, giúp các dự án phát huy hiệu quả...

Vũ Phong

Bình Luận

Tin khác

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo
Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo