Đồng Nai: Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark nhận chuyển giao kỹ thuật về tim mạch can thiệp

(CLO) Ngày 2/12, PGS.TS.BS Trương Quang Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Tim mạch đã chủ trì chuyển giao kỹ thuật về tim mạch can thiệp cho các bác sĩ của Đơn vị Tim mạch can thiệp thuộc Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark.

Theo đó, việc chuyển giao về kỹ thuật về tim mạch can thiệp nói trên được PGS.TS.BS Trương Quang Bình và ê-kíp thực hiện trực quan qua 2 ca phẫu thuật cho 2 bệnh nhân bị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim ngay tại Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark.

BS Trương Quang Bình và ekip thực hiện phẫu thuật và truyền hình trực tiếp ra hội trường.

BS Trương Quang Bình và ekip thực hiện phẫu thuật và truyền hình trực tiếp ra hội trường.

Sau khi thực hiện phẫu thuật, chuyển giao công nghệ, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark cũng chính thức giới thiệu và đi vào hoạt động Đơn vị Tim mạch can thiệp sau khi được Bộ Y tế phê duyệt. Đây là Đơn vị Tim mạch can thiệp đầu tiên của hệ thống y tế ngoài công lập tại tỉnh Đồng Nai và là đơn vị thứ 3 của tỉnh sau Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Được biết, Đơn vị Tim mạch can thiệp thuộc Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark có 1 bác sĩ can thiệp chính và 3 bác sĩ nội tim mạch, 4 điều dưỡng có kinh nghiệm hồi sức cấp cứu, được đào tạo về can thiệp nội mạch. Bên cạnh nhân lực tại chỗ, Shing Mark đã ký hợp đồng chuyển giao kỹ thuật tim mạch can thiệp với Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark trong nhiều năm tới.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark trong nhiều năm tới.

Đơn vị có đầy đủ các phòng chức năng cần thiết như: Phòng siêu âm tim, phòng khám tim mạch, phòng ECG gắng sức, phòng tiền phẫu, hậu phẫu, phòng hồi sức tim mạch cùng các trang thiết bị như: phòng máy DSA, bơm thuốc cản quang, máy truyền dịch, máy siêu âm tim, máy monitor, máy sốc điện, máy ECG, máy ECG gắng sức, máy tạo nhịp tạm thời...

Về bước tiến này, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Bình đánh giá cao sự nỗ lực đầu tư nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark, qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của ngành Y tế Đồng Nai nói chung.

Về phía Bệnh viên Đại học Y dược TP.HCM, BS. Trương Quang Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Tim mạch cho biết Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành trực tiếp với Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark ít nhất trong 01 năm tới, bên cạnh đó là các trao đổi, hợp tác, hỗ trợ gián tiếp khác không giới hạn.

Kiên Giang

Xem thêm

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Gia Lai: 78 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

(CLO) Sau khi mua bánh mì thập cẩm tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường An Khê (Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải nhập viện điều trị.

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

Trường học mở cửa, nguy cơ dịch bệnh tăng theo

(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

Nghịch lý ung thư tại Việt Nam

(CLO) Việt Nam mỗi năm ghi nhận hơn 177.000 ca ung thư mới và hơn 111.000 người tử vong. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc mới khoảng 63%, cao hơn đáng kể so với mức 35-40% ở nhiều nước phát triển. Theo chuyên gia, điều đáng lo không nằm ở việc ngày càng phát hiện nhiều ung thư, mà là không ít người bệnh được chẩn đoán khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

Bệnh tay chân miệng tăng mạnh trước thềm năm học mới

(CLO) Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, trong 4 tuần gần đây, số ca mắc vẫn ở mức khoảng 3.000 trường hợp mỗi tuần. 

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

Sau vụ sản phẩm Loramen của 'cô giáo Hương' và 'Phú Lê': Nỗi khổ phòng the của đàn ông thành công cụ kiếm tiền bất chính

(CLO) Biết rõ Loramen không có công dụng tăng cường sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ, nhóm “cô giáo Hương” và vợ chồng "Phú Lê" vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất hàng loạt video trên mạng xã hội để thổi phồng công dụng, thu hút khách hàng. Chỉ trong khoảng 18 tháng, sản phẩm này ghi nhận doanh thu bán lẻ hơn 11,6 tỷ đồng.

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

Y học hạt nhân mở đường điều trị ung thư chính xác, cá thể hóa

(CLO) Từ PET/CT, SPECT/CT đến Theranostics và xạ trị thích ứng, những tiến bộ trong y học hạt nhân đang giúp bác sĩ không chỉ “nhìn thấy” khối u mà còn xác định đặc điểm sinh học, tìm đúng tổn thương đích và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp hơn với từng người bệnh.

Chuyên gia cảnh báo 'mê cung' video ngắn khiến trẻ khó kiểm soát hành vi

Chuyên gia cảnh báo 'mê cung' video ngắn khiến trẻ khó kiểm soát hành vi

(CLO) Nhịp video nhanh, nội dung liên tục thay đổi và được cá nhân hóa có thể khiến trẻ quen với những kích thích tức thời, khó duy trì tập trung và ngày càng khó dừng việc lướt mạng. Chuyên gia ví đây như một “mê cung” hành vi, trong đó trẻ càng tìm kiếm sự thỏa mãn nhanh càng dễ mắc kẹt.

Cỡ chữ bài viết: