Đồng Nai: "Dịch sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng lan rộng, nếu không quyết liệt"

(CLO) TS. Nguyễn Đức Sơn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế tại Đồng Nai cho rằng: Tại Đồng Nai nguồn lây nhiễm trong cộng đồng đã khá phức tạp.

Tính đến ngày 19/7, trong đợt dịch lần thứ 4, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận 1.190 ca mắc COVID-19. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở TP. Biên Hòa với 548 ca, kế đến là huyện Vĩnh Cửu 154, huyện Nhơn Trạch 153, huyện Thống Nhất 141 ca. Tình hình diễn biến dịch còn rất phức tạp và khó lường.

Tổ công tác hỗ trợ của Bộ Y tế đã có mặt từ những ngày đầu sát cánh cùng lực lượng tuyến đầu của Đồng Nai phòng chống dịch, hỗ trợ về chuyên môn, tham mưu, tư vấn cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Nai.

TS. Nguyễn Đức Sơn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ Y tế tại Đồng Nai đã trả lời báo chí về một số vấn đề tại đây:

TS.BS Nguyễn Đức Sơn (thứ hai phải sang) cùng tổ công tac kiểm tra điểm phong tỏa tại TP Biên Hòa (ảnh TL).

TS.BS Nguyễn Đức Sơn (thứ hai phải sang) cùng tổ công tac kiểm tra điểm phong tỏa tại TP Biên Hòa (ảnh TL).

Thưa ông, số ca mắc COVID-19 của Đồng Nai vẫn tiếp tục tăng, điều đó nói lên điều gì?

TS.BS Nguyễn Đức Sơn: Tỉnh Đồng Nai đã thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ  trong 15 ngày kể từ 0h00 ngày 09/7/2021. Trong khoảng thời gian này, người dân Đồng Nai phải cùng đồng lòng với chính quyền hạn chế ra đường, thực hiện tuân thủ 5K của Bộ Y tế. Đồng Nai có số lượng KCN và công nhân rất lớn, khoảng 1,2 triệu người lao động. Do đó, chống dịch tại Đồng Nai có những nét đặc thù riêng.

Nhận xét của Tổ công tác cho thấy, các ca mắc COVID-19 của tỉnh này hiện đang tập trung chủ yếu tại các khu phong tỏa, khu cách ly và ổ dịch tại Công ty Changsin.

Tuy nhiên vẫn phát hiện những ca mới liên quan đến các khu vực chợ và các ổ dịch đã phát hiện đã phát hiện trước đó. Chúng tôi nhận định các khu vực này vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm lan rộng.

Ghi nhận trong ngày 18/7, xuất hiện một số ca mắc mới trong doanh nghiệp qua xét nghiệm sàng lọc chứng tỏ vẫn có khả năng có nhiều F0 đang tồn tại trong cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD), có nguy cơ lây nhiễm cao trong những khu vực này và cộng đồng.

Số F1 được cách ly trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 3.016 trường hợp, trong thời gian tới số lượng này sẽ tăng. Tổ công tác đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh tiếp tục triển khai các khu cách ly mới, đảm bảo các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có sức chứa từ 5.000 đến 10.000 người.

Như vậy, điều lo lắng vẫn là chống dịch trong các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp vẫn đang là thách thức, ông cho biết tại Đồng Nai được thực hiện ra sao?

TS.BS Nguyễn Đức Sơn: Thành viên của tổ công tác Bộ Y tế đã liên tục có những chuyến đi kiểm tra duy trì vừa sản xuất, vừa chống dịch. Có những doanh nghiệp làm rất tốt như Công ty Thủy điện Trị An như bố trí công nhân ở tập trung trong khu vận hành, lực lượng vận hành ở tập trung tại nhà máy để đảm bảo các biện pháp cách ly phòng dịch…Nơi ở của công nhân thoáng đãng, đủ điều kiện vệ sinh cá nhân…

Đồng Nai cũng đã thành lập 121 đoàn kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, qua kiểm tra chúng tôi thấy Công ty TNHH Samtec, khu công nghiệp Long Thành, đang bố trí 570 người lao động ở lại.

Chúng tôi đã khuyến cáo công ty giảm mật độ lều ở của công nhân để tránh lây nhiễm chéo, tại khu vực nhà ăn bàn ăn đã được lắp vách ngăn, tuy nhiên khoảng cách bàn vẫn khá sát, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1m giữa những người ngồi ăn… Những tồn tại này đã được đưa ra cảnh báo và đề nghị khắc phục sớm.

Cần khẩn trương bố trí lại khu vực cách ly tạm thời của khu ký túc xá và bố trí khu vực cách ly tạm thời trong công ty. Đánh giá tổng thể, các doanh nghiệp trong KCN của Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực vừa đảm bảo sản xuất, vừa an toàn.

Nhưng chúng tôi luôn cảnh báo đến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh không được chủ quan và phải liên tục giám sát hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất nhưng phải an toàn.

Tổ công tác kiến nghị Ban Quản lý khu công nghiệp Đồng Nai cần có văn bản chỉ đạo về việc đánh giá hiệu quả hoạt động của 121 đoàn kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất kinh doanh và yêu cầu các đoàn phải thực hiện đánh giá nguy cơ phòng, chống dịch và kiểm tra, giám sát hoạt động này tại cơ sở sản xuất kinh doanh do các tổ phụ trách hàng ngày.

Số ca mắc COVID-19 được dự báo trong những ngày tới tiếp tục tăng đồng nghĩa sẽ có thể xuất hiện những bệnh nhân nặng. Năng lực điều trị của Đồng Nai ra sao?

TS.BS Nguyễn Đức Sơn: Các bệnh viện của Đồng Nai đang điều trị 871 ca mắc COVID-19. Số bệnh nhân nặng được điều trị tại Trung tâm ICU của Bệnh viện Thống Nhất tính đến tối ngày 17/7/2021 là 22 trường hợp, một số bệnh nhân này đang phải thở máy.

Nhận định đánh giá của bộ phận điều trị trong những ngày tới số lượng bệnh nhân nhập viện tại các trung tâm ICU sẽ tăng lên. Đồng Nai cần cấp bách chuẩn bị nhân lực, vật lực cho các tình huống xấu có thể xảy ra.

15 thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai tăng cường vừa trực tiếp tham gia điều trị, vừa đào tạo cho cán bộ y tế ở các bệnh viện dã chiến để cố gắng tầm soát thật tốt ở tuyến dưới, hạn chế bệnh nhân chuyển nặng.

Qua ghi nhận thực tế, việc lấy mẫu, xét nghiệm và trả kết quả của Đồng Nai vẫn còn chậm. Ông cho biết, sẽ phải làm gì để thúc đẩy việc này?

TS. Nguyễn Đức Sơn: Giám sát các phòng xét nghiệm trên địa bàn Đồng Nai hiện nay cho thấy năng lực xét nghiệm RT-PCR của cả tỉnh hiện chỉ đạt 3.000 đến 5.000 mẫu đơn/ngày trong khi đó lượng mẫu cần xét nghiệm khẳng định đang ngày rất nhiều.

Chúng tôi đã đề nghị cần phải gấp rút bổ sung thêm các 3 hệ thống máy RT-PCR, đồng thời tiếp tục đào tạo nhân lực để đáp ứng công tác xét nghiệm nhanh và kịp thời.

Dự báo tình hình dịch ở Đồng Nai trong những ngày tới sẽ ra sao, thưa ông?

TS. Nguyễn Đức Sơn: Những ngày gần đây, thông qua test nhanh đã phát hiện nhiều ca dương tính mới rải rác trong cộng đồng ở nhiều địa bàn trong tỉnh.

Nguồn lây nhiễm trong cộng đồng đã khá phức tạp, dịch sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng lan rộng, nếu không quyết liệt. Số ca bệnh diễn biến nặng tăng, nguy cơ số tử vong tăng, gây áp lực cho các khu điều trị và khu cách ly.

Các lực lượng chức năng của tỉnh phải tiếp tục tập trung truy vết nhanh ở các địa phương liên quan đến ổ dịch tại công ty Changshin và các ổ dịch khác; tăng cường tầm soát bằng test nhanh trong các doanh nghiệp, khu nhà trọ, chợ.

Bên cạnh đó, xem xét triển khai các bệnh viện quy mô giường bệnh lớn nhằm tập trung nhân lực và trang thiết bị trong điều kiện nhân lực ngành y tế đang bị dàn mỏng. Triển khai việc cách ly F1 tại nhà vì số lượng F1 ngày càng đông trong khi các khu cách ly tập trung còn hạn chế.

anhtuyentruyen

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: