DSS Education nỗ lực lan tỏa các chương trình du học và cơ hội việc làm tại nước ngoài

Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển mạng lưới hoạt động và lan tỏa các chương trình du học, việc làm cho sinh viên và người lao động trẻ trên địa bàn.

Được biết, DSS Education đã hoạt động được tròn 10 năm tại Việt Nam. Với mục tiêu nâng cao chất lượng nền giáo dục và định hướng nghề nghiệp theo năng lực cho lực lượng lao động Việt Nam theo chuẩn quốc tế, đơn vị này tập trung cung cấp giải pháp tối ưu nhất về giáo dục và việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia phát triển như Úc, New Zealand, Canada. Các hoạt động này trước đây được thực hiện thông qua văn phòng “đầu não" phía Bắc đặt tại Tòa nhà Lotte (Phố Liễu Giai, quận Ba Đình).

dss education no luc lan toa cac chuong trinh du hoc va co hoi viec lam tai nuoc ngoai hinh 1

DSS Education thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp.

Trong giai đoạn phát triển mới, để đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực và cơ sở vật chất tốt nhất cho sự tăng trưởng và mở rộng phạm vi hoạt động, DSS Education đã hợp tác truyền thông và khai trương văn phòng đại diện thứ hai ở Hà Nội, đặt tại Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (Phố Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy).

Theo bà Daisy Nguyễn - CEO DSS Education, cùng với Văn phòng Lotte nằm ở Trung tâm hành chính - chính trị của Hà Nội, Văn phòng Dương Đình Nghệ nằm ở cửa ngõ phía Tây, gần một loạt các cơ sở giáo dục, sẽ là đầu mối quan hệ với các đơn vị giáo dục, sự nghiệp; là nơi tiếp đón, trao đổi trực tiếp làm việc với khách hàng và cung cấp các khóa học tại chỗ trên địa bàn Hà Nội nói riêng và các tỉnh miền Bắc nói chung.

Tham dự lễ khai trương còn có sự hiện diện của ông Sam Samir - Chủ tịch HĐQT Học viện MD College (Úc) và ông Trần Quốc Việt - Tổng biên tập Tạp chí Toà án nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sam Samier - Chủ tịch HĐQT MD College cho biết, MD College hiện đang cùng DSS Education triển khai Chương trình Du học Nghề Úc với mong muốn mang tới một giải pháp du học mới, giúp các học viên, người lao động Việt Nam nâng cao tay nghề và tiếp cận với những cơ hội việc làm với chế ngộ đãi ngộ cùng cơ hội định cư lâu dài tại Australia. Từ góc độ của MD College, với việc đào tạo lực lượng lao động có tay nghề, chương trình sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng tại Australia.

Đóng góp ý kiến tại sự kiện, ông Trần Quốc Việt - Tổng biên tập Tạp chí Toà án nhân dân cho rằng, học sinh, sinh viên Việt Nam đang ngày càng trở nên năng động, sáng tạo, đủ sức “làm nên chuyện" khi được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến tại các nước phát triển như Úc, New Zealand, Canada. Trong khi đó, người lao động Việt với bản tính cần cù, ham học hỏi cũng sở hữu đầy đủ các yếu tố để có thể “chinh phục" thị trường lao động nước ngoài. Tuy nhiên, họ vẫn còn thiếu những lộ trình bài bản và đặc biệt an toàn về mặt pháp lý để có thể thực hiện ước mơ của mình. Ông Việt nhấn mạnh, trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt của thị trường du học, lao động, định cư hiện nay, có hàng trăm ngàn công ty “ảo” với nhiều hình thức hoạt động “trá hình” đang lợi dụng mong muốn của người dân. Do đó, sự phát triển và mở rộng của các đơn vị chuyên nghiệp, đầy đủ pháp lý như DSS Education sẽ mang đến điểm tựa tin cậy cho sinh viên và những người lao động trẻ thực hiện ước mơ của mình.

PV

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: