Dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại “đất vàng” Đà Lạt, chậm gần 10 năm vẫn không bị thu hồi?

Đợt thanh tra về quản lý đất đai tại Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong đầu tư, xây dựng ở nhiều dự án (Ảnh minh họa)

Đợt thanh tra về quản lý đất đai tại Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong đầu tư, xây dựng ở nhiều dự án (Ảnh minh họa)

Theo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra chính phủ cho biết, dự án xây dựng khách sạn 5 sao “Sài Gòn Mới” tại số 1, đường Hùng Vương, phường 10, thành phố Đà Lạt có rất nhiều sai phạm, không được xử lý triệt để.

Theo kết luận thanh tra, Dự án có quy mô 12.078 m2, trong đó, diện tích 8.803 m2 được một doanh nghiệp thuê. Khu đất được quy hoạch là “đất công cộng”, nhưng UBND tỉnh cho thực hiện dự án xây dựng khách sạn 5 sao là không đúng quy định tại khoản 1, Điều 11, Luật Đất đai 2003, quy định “Việc sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Bên cạnh đó, kể từ khi được thuê đất (năm 2011), đến thời điểm thanh tra, Chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường không tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất là không đúng quy định tại khoản 12 Điều 38, Luật Đất đai 2003 và điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án thực hiện giai đoạn 2008 - 2011, đến tháng 1/2012 dự án vẫn chưa hoàn thành nhưng UBND tỉnh không cho gia hạn và cũng không xử lý thu hồi dự án. Đến tháng 5/2015, dự án lại được gia hạn 24 tháng (lần 1), tiếp tục tới tháng 5/2017 được gia hạn thêm 24 tháng (lần 2) đến tháng 5/2019.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc chậm tiến độ có nguyên nhân do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh chiều cao tầng theo quy hoạch.

Sau khi được gia hạn lần 2, Công ty CP Tập đoàn Khải Vy đã tiếp nhận dự án này. 

Theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam, giá giao đất có thu tiền sử dụng đất là 92,7 tỷ đồng. Sở Tài chính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt nghĩa vụ tài chính công ty phải nộp là 102 tỷ đồng; UBND tỉnh phê duyệt giá trị đất phải nộp là 111,9 tỷ đồng.

Trong khi trước đó, đơn giá thuê đất chuyên dùng theo Quyết định số 511/QĐ-STC ngày 19/12/2011 của Sở Tài chính là hơn 406.351 đồng/m2/năm. Như vậy, với 8.803,69 m2 đất kinh doanh được UBND cho thuê, trong 1 năm sẽ phải đóng 3,5 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ tạm xác định lại trên cơ sở phương pháp xác định giá của của Sở Tài Chính (không tính tỷ lệ phần trăm, hệ số thị trường theo xác định của Sở Tài chính là 6 lần, đơn giá đất ở là 27,090 x 60%), đơn giá thuê đất 50 năm trả tiền 1 lần là 16,254 triệu đồng/m2/50 năm). Như vậy, tổng số tiền phải thu đối với 8.803,69 m2 đất sẽ là 143,1 tỷ đồng.

Trách nhiệm chính để xảy ra các vi phạm, theo Thanh tra Chính phủ, thuộc Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, và các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ.

Đối với các vi phạm về nêu trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, rà soát lại năng lực tài chính, yêu cầu chủ đầu tư mới là Công ty CP Tập đoàn Khải Vy ký quỹ thực hiện dự án, cam kết thời hạn hoàn thành, trường hợp chậm tiến độ so với cam kết và không hoàn thành dự án thì chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định.

Xem thêm

The Privé đặt trọng tâm vào tiêu chuẩn bàn giao dự án

The Privé đặt trọng tâm vào tiêu chuẩn bàn giao dự án

Ở phân khúc bất động sản hạng sang, tiêu chuẩn bàn giao được xem là một trong những yếu tố phản ánh chất lượng dự án. Xu hướng này xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế khi người mua không chỉ muốn nhận một căn hộ hoàn thiện, mà còn kỳ vọng sản phẩm có thể sử dụng ổn định trong thời gian dài, hạn chế chi phí cải tạo sau khi bàn giao.

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

Nghị quyết 26 mở dư địa lớn cho bất động sản du lịch

(CLO) Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu đến năm 2030 đảm bảo khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú du lịch.

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Khởi công dự án Vinhomes King Park quy mô hơn 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

(CLO) Ngày 16/9, tại Bắc Ninh, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, có tên thương mại là Vinhomes King Park. Sự kiện là một trong 8 dự án, công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành chào mừng tỉnh Bắc Ninh đón nhận Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

Cỡ chữ bài viết: