Đức lên kế hoạch tịch thu 800 triệu USD tài sản của Nga

(CLO) Các quan chức Đức đã công bố kế hoạch tịch thu gần 800 triệu USD tài sản từ một tài khoản ngân hàng Nga do bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của EU.

Theo trang web chính thức của Văn phòng Công tố Liên bang ở Karlsruhe: “Là một phần của thủ tục này, số dư tài khoản của một tổ chức tài chính Nga tại Ngân hàng ở Frankfurt am Main lên tới hơn 720 triệu euro (788 triệu USD) sẽ bị tịch thu”.

Tuyên bố hôm 20/12 cũng cho biết các nhà chức trách đang nhắm mục tiêu vào tài sản của một công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Moscow tại chi nhánh JPMorgan ở Đức.

duc len ke hoach tich thu 800 trieu usd tai san cua nga hinh 1

Mặt trước tòa nhà Reichstag có trụ sở quốc hội Đức. Ảnh: Getty Images.

Văn phòng Tổng công tố cho biết tổ chức của Nga được đề cập đã được đưa vào danh sách trừng phạt của EU vào tháng 6 năm 2022, dẫn đến lệnh cấm xử lý tài sản của tổ chức này trong các tổ chức tài chính và tín dụng của khối.

“Ngay sau khi niêm yết, các quan chức không rõ danh tính của tổ chức tài chính Nga đã cố gắng rút hơn 720 triệu euro từ tài khoản của tổ chức này tại một ngân hàng ở Frankfurt am Main. Ngân hàng đã không thực hiện lệnh chuyển tiền điện tử”, tuyên bố của công tố viên cho biết.

Văn phòng Tổng công tố đã gửi yêu cầu điều tra tương ứng tới tòa án ở Frankfurt. Nếu thành công, số tiền này sẽ được chuyển vào kho bạc nhà nước để bổ sung cho ngân sách của Đức.

Theo dữ liệu của nước này, Đức đã phong tỏa khoảng 5,3 tỷ euro tài sản của Nga trong các tổ chức tài chính của mình.

Ước tính khoảng 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương Nga đã bị đóng băng trên toàn thế giới kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong số đó, 100 tỷ USD được cho là đang được nắm giữ ở Mỹ, trong khi 200 tỷ USD đang bị phong tỏa ở EU. Các quỹ này được cho là đã tạo ra gần 4 tỷ USD lợi nhuận.

Khánh Vy (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: