Dùng tiền để đổi lấy chất lượng giáo dục là một kiểu hối lộ!

(CLO) Theo các chuyên gia thì quan niệm muốn có chất lượng giáo dục thì phải đóng thêm tiền là một kiểu hối lộ trong giáo dục cần phải được ngăn chặn kịp thời.


Chi tiền để đảm bảo sự bình yên

Hiện nay có dư luận gọi Ban phụ huynh là Ban lạm thu. Điều này xuất phát từ thực tế nhiều nơi việc đóng góp của phụ huynh trong năm học là quá nhiều so với nhu cầu hoạt động của Ban phụ huynh.

Để việc này tồn tại nhiều nơi, nhiều năm không ngăn chặn được có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có phần xuất phát từ tâm lý ngại đấu tranh của các  bậc phụ huynh.

Nhiều phụ huynh biết là thu sai nhưng vẫn đóng góp vì muốn con mình được bình yên (ảnh minh họa - nguồn internet).

Nhiều phụ huynh biết là thu sai nhưng vẫn đóng góp vì muốn con mình được bình yên (ảnh minh họa - nguồn internet).

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, nhiều phụ huynh cho rằng biết là thu sai nhưng do sợ con mình bị bị trù dập nên đành chấp nhận đóng góp.

 Anh Nguyễn Huy Hoàng ở Đống Đa, Hà Nội chia sẻ: “Giờ mà đấu tranh thì phải tính đến phương án chuyển trường cho con. Nhưng chuyển trường cũng cần tiền, bất tiện và ảnh hưởng đến việc học của các cháu”.

Hoạt động trong môi trường thiếu phản biện, giám sát  nên Ban phụ huynh ở nhiều nơi càng ngày càng có xu hướng lệch chuẩn.

Đáng lẽ vai trò chính của Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường trong giáo dục học sinh thì nay chủ yếu là kêu gọi đóng góp.

Thậm chí, nhiều phụ huynh còn đành chấp nhận bỏ nhiều triệu đồng, cùng nỗi lo lắng bất an khi con mình đi chụp kỷ yếu tốt nghiệp ở những tỉnh xa xôi mặc dù trong lòng họ không đồng thuận.

Bàn về thực trạng này, theo ông Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng: “Ban phụ huynh mà chỉ đi thu tiền, đóng tiền là không đúng”.

Theo đó, trong giáo dục nguyên tắc là phải kết hợp gia đình, nhà trường và xã hội. Ban phụ huynh là sợi dây kết nối nhà trường với các bậc cha mẹ để giữa nhà trường và phụ huynh kết hợp với nhau chặt chẽ.

Ở một số nước mối quan hệ của nhà trường và phụ huynh là thường xuyên. Nhà trường thường gặp gỡ từng phụ huynh để trao đổi về những mặt được hoặc chưa được của con họ ở trường.

 Họ không thực hiện cách làm như ở ta là họp tất cả các phụ huynh và thông báo về các khoản cần mua sắm và thông báo chung chung.

 Hiện nay việc một học kỳ họp phụ huynh một lần nên cách làm này không thực sự hiệu quả. Việc gặp gỡ riêng từng phụ huynh một có điều kiện trao đổi tốt hơn. Thông tin từ hai phía nhà trường và phụ huynh sẽ giúp cho hoạt động giáo dục tốt hơn.

Còn trong việc phụ huynh giúp hỗ trợ nhà trường thì cách làm của các nước cũng rất thiết thực. Như đến ngày khai giảng sẽ tổ chức ngày khai giảng là một ngày vui. Các bậc phụ huynh sẽ tự tổ chức các món ăn, các trò chơi đển giúp học sinh được hoạt động vui vẻ.

Cần ngăn chặn tệ hối lộ trong trường học

Ông Trần Xuân Nhĩ nhấn mạnh: “Chức năng, vai trò của phụ huynh phải là hỗ trợ nhà trương trong giáo dục chứ không phải sinh ra để kêu gọi đóng góp, thu tiền”.

Để ngăn chặn lạm thu nhiều người cho rằng cần thiết ngăn cấm việc nhà trường chi tiêu các nguồn thu sai của Ban Phụ huynh. Đồng thuận với ý kiến này, ông Trần Xuân Nhĩ cho rằng, ông rất ủng hộ nhà trường không dùng tiền phụ huynh để hoạt động.

Nếu mà dùng tiền không đúng chức năng, sử dụng không đúng mục đích thì không phù hợp. Bản thân Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng cần thiết phải tự siết chặt, không nên làm những việc mà pháp luật không cho phép.

Cũng theo nhiều chuyên gia việc một số nhà trường thông qua ban phụ huynh để kêu gọi thu tiền là việc làm không đúng.

Điều này cần thiết phải được ngăn chặn. Sự kết hợp giữa nhà trường và phụ huynh là chủ yếu để phối hợp giáo dục học sinh. Không có chuyện Ban phụ huynh nhiệm vụ chính lại đi kêu goi đóng góp.

Vấn đề xã hội hóa, kêu gọi đóng góp hỗ trợ của các nhà trường là ở mảng khác. Việc này, cần phải được công khai, minh bạch.

Còn vai trò chính của phụ huynh là kết hợp với nhà trường để biết được con em mình học như thế nào ở nhà trường, ở nhà con em mình phải học và ứng xử ra làm sao.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận hiện có nhiều phụ huynh quan niệm, nếu không đóng góp tiền bạc cho nhà trường thì chất lượng giáo dục sẽ yếu.

Chia sẻ về vấn đề này, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Xuân Nhĩ bày tỏ quan điểm: “Tư duy nộp tiền nhiều để có chất lượng giáo dục là một kiểu tư duy hối lộ nhà trường.

Việc đóng tiền nhiều để có chất lượng giáo dục là dùng tiền mua chuộc nhà trường để con mình được chăm sóc. Tôi cho rằng tư duy như vậy là sai trái và không đúng.

Trong hoàn cảnh các nhà trường chưa đầy, nhà nước chưa cung cấp được đầy đủ tất cả cho nên xã hội góp phần vào nâng cao chất lượng là dễ hiểu.

Còn góp như thế nào phải minh bạch, rõ ràng chứ không phải góp nhiều tiền để nhà trường chăm lo đến con em mình. Cách nộp nhiều tiền để đổi lấy chất lượng giáo dục là cách hối lộ nhà trường, giáo viên”.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: