Vở diễn sẽ có 8 đêm biểu diễn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Lấy cảm hứng từ trường ca nổi tiếng của đại thi hào Alexander Pushkin, "Eugene Onegin" đưa khán giả bước vào câu chuyện về tuổi trẻ, tình yêu, khát vọng và những lựa chọn không thể quay lại của số phận.
Thay vì tái hiện nguyên bản nước Nga thế kỷ XIX, Boris Eifman đặt các nhân vật trong bối cảnh hiện đại, giúp tác phẩm kinh điển trở nên gần gũi hơn với công chúng hôm nay.
Ra mắt lần đầu tại St. Petersburg năm 2009, vở ballet gây ấn tượng bởi sự kết hợp táo bạo giữa âm nhạc của nhà soạn nhạc Pyotr Tchaikovsky và các sáng tác rock của Alexander Sitkovetsky.
Sự giao thoa giữa ballet cổ điển với âm nhạc đương đại tạo nên ngôn ngữ sân khấu mới mẻ, đồng thời làm nổi bật phong cách biên đạo giàu chiều sâu tâm lý - dấu ấn đặc trưng của Boris Eifman.
Trung tâm của tác phẩm là hành trình trưởng thành của nhân vật Tatyana. Từ cô gái trẻ nhút nhát ở vùng quê, Tatyana dần trở thành người phụ nữ bản lĩnh, tự tin trong giới thượng lưu. Theo Boris Eifman, chính sự chuyển biến nội tâm ấy, chứ không chỉ câu chuyện tình yêu nhiều day dứt, mới là điểm nhấn quan trọng nhất của vở diễn.
Ngay từ những buổi công diễn đầu tiên, "Eugene Onegin" đã thu hút đông đảo khán giả trẻ - nhóm công chúng vốn ít khi đến với các nhà hát ballet. Thành công của tác phẩm được xem là minh chứng cho khả năng làm mới nghệ thuật hàn lâm bằng cách kể chuyện giàu cảm xúc và gần gũi với đời sống đương đại.
Sau hơn 15 năm, "Eugene Onegin" vẫn là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Eifman Ballet, đã được biểu diễn tại hơn 40 quốc gia và liên tục xuất hiện trong các chuyến lưu diễn lớn ở châu Âu, Trung Đông và châu Á.
Theo Ban tổ chức, việc Eifman Ballet tiếp tục đưa Việt Nam vào lịch lưu diễn quốc tế năm 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường nghệ thuật biểu diễn trong nước.
Thành công của "Anna Karenina" tại Việt Nam năm ngoái đã góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến quan trọng của các đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới. Chuỗi chương trình lần này tiếp tục được kết nối và tổ chức với sự đồng hành của Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) cùng Giám đốc nghệ thuật Nguyễn Bảo Anh.