Ép học sinh không thi vào lớp 10: Căn nguyên vẫn là áp lực thành tích

(CLO) Theo thầy Nguyễn Văn Hòa thì gốc của vấn đề là nằm ở Bộ, Sở vì vẫn còn tình trạng xếp loại các trường theo tiêu chí đỗ đạt cao, xếp loại từ trên xuống dưới nên người ta đua nhau.

Vấn đề ép học sinh không được thi vào lớp 10 ở Hà Nội khiến dư luận hết sức bức xúc bởi nó vi phạm đến quyền lợi của các em và bất nhẫn đối với những học sinh được cho là có học lực kém.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã có trao đổi với thầy Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm và được ông cho biết mặc dù không ở trường công nhưng ông biết chuyện đó có từ 10 năm nay.

ep hoc sinh khong thi vao lop 10 can nguyen van la ap luc thanh tich hinh 1

“Tôi với danh nghĩa Chủ nhiệm câu lạc bộ Các trường ngoài công lập Hà Nội đã có lần trao đổi với nguyên một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khi còn đương nhiệm nhưng không ngăn được” – thầy Hòa cho biết.

Theo vị này, thì gốc của vấn đề là nằm ở Bộ, Sở vì vẫn còn tình trạng xếp loại các trường theo tiêu chí đỗ đạt cao. Vì xếp loại từ trên xuống dưới nên người ta đua nhau. Chính áp lực thành tích vào trường top nên sinh ra chiêu trò để trường mình vào top đầu.

“Vì chạy theo thành tích nên tìm cách đẩy học sinh yếu kém ra ngoài dẫn tới mất quyền lợi học tập thi cử của các em” – thầy Hòa phân tích.

Cũng theo thầy Hòa, bây giờ nói về danh chính ngôn thuận thì trường nào cũng chối, bảo không có việc này.

Nhưng thầy Hòa cho biết, từng được nhiều phụ huynh chia sẻ là họ bị ép buộc lắm nhưng “nói không có sách, mách không có chứng”. Các lệnh được đưa ra toàn nói mồm, nên không có bằng chứng.

Nhiều phụ huynh kể rằng, nếu con họ không thi thì được xếp loại tốt để đẹp hồ sơ xin vào trường tư. Đây là chuyện thực tế nhưng bây giờ đi điều tra thì chả có kết quả.

“Lãnh đạo ngành phải biết, phải hiểu để có điều chỉnh kịp thời, biết để uốn nắn. Đây là thực tế 10 năm nay rồi, càng ngày không ngăn chặn nó càng đậm đặc hơn” – thầy Hòa khẳng định.

Cũng theo thầy Hòa, hiện nay, với lý do phân luồng học nghề nên nhiều trường càng ép học sinh, vi phạm nghiêm trọng đến quyền lợi của các em.

Một vấn đề đặt ra sau sự việc này nhiều người đặt câu hỏi vì sao phụ huynh vẫn có tâm lý không mặn mà với trường nghề, trường giáo dục thường xuyên trong khi về lý thuyết thì triết lý giáo dục của những mô hình này cũng rất tiến bộ.

Theo thầy Hòa, nguyên nhân của việc phụ huynh và học sinh không mặn mà với những mô hình giáo dục trên vì mấy chục năm nay học sinh được dạy chủ yếu cung cấp kiến thức, đề cao thành tích, đề cao điểm số, đề cao học sinh giỏi và đề cao kiến thức.

Toàn xã hội kỳ vọng vào con cái họ đều thành tài. Thành tài hiểu ở đây tức là học nhiều chứ không phải thành tài là có nghề, có việc đi làm.

Thành tài với cách hiểu học nhiều, đỗ đạt cao, còn ra làm việc gì thì không biết. Đỗ đạt cao để khoe nhau, đua nhau bằng cấp. Cái đó đã đi vào tiềm thức nên muốn thay đổi cần có cả một quá trình.

Chương trình phổ thông mới hiện nay đã thay đổi, cách đánh giá thi cử cũng sẽ thay đổi. Mọi thứ sẽ thay đổi nhưng phải đến 10 hay 15 năm nữa.

“Trường nghề cũng phải thay đổi, nghề ra nghề, đào tạo ra phải có công ăn việc làm chứ đi học nghề rồi cũng chẳng có việc làm thì học để làm gì.

Căn bản, đi học nghề không có công ăn việc  làm hoặc công ăn việc làm không đích đáng nên không ai muốn theo học” – thầy Hòa nhấn mạnh.

Cuối cùng thầy Hòa cho rằng, lâu nay chúng ta dạy kiến thức, trong bằng cấp nên đi học nghề đa số người dân không thích. Trong một xã hội thích bằng cấp, thích học cao thì phải dần dần mới thay đổi được.

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Bắc Ninh phấn đấu 100% trường học có tổ tư vấn học đường và công tác xã hội vào năm 2030

Bắc Ninh phấn đấu 100% trường học có tổ tư vấn học đường và công tác xã hội vào năm 2030

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện và hỗ trợ toàn diện cho người học.
Cỡ chữ bài viết: