Chủ tịch điều hành EU đã công bố lệnh cấm trong tuần này như một phần trong gói trừng phạt cứng rắn nhất của EU đối với Nga vì cuộc chiến Ukraine. Tuy nhiên, Hungary và các nước thành viên EU khác bày tỏ quan ngại về tác động đối với nền kinh tế của chính họ.
Theo các nguồn tin, đề xuất sửa đổi mà các phái viên EU đã tranh luận vào sáng thứ Sáu (6/5) không đạt được thỏa thuận sẽ hỗ trợ ba quốc gia cập nhật các nhà máy lọc dầu của họ để chế biến dầu từ các nguồn khác trong khi trì hoãn việc rút khỏi dầu của Nga cho đến năm 2024.
Các chuyên gia kiểm tra thiết bị trong đường vòng kiểm soát hàng ngày tại nhà máy lọc dầu Achinsk. Ảnh: Reuters
Được biết, kế hoạch ban đầu kêu gọi ngừng nhập khẩu dầu thô và sản phẩm dầu của Nga vào EU vào cuối năm nay.
Ngoài ra, sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp 3 tháng trước khi cấm các dịch vụ vận chuyển của EU vận chuyển dầu của Nga, thay vì một tháng đầu tiên, để thỏa mãn những lo ngại của Hy Lạp, Malta và Síp liên quan đến các doanh nghiệp vận tải biển của họ.
Các nhà ngoại giao thừa nhận các cuộc đàm phán rất phức tạp, nhưng một số bày tỏ lạc quan rằng tất cả 27 quốc gia EU có thể đạt được thỏa thuận vào tuần tới.
Theo một nguồn tin, Ủy ban đã đàm phán với Hungary và có thể là Slovakia vào chiều thứ Sáu (6/5) để đạt được một thỏa thuận chung của khối.
Theo đề xuất ban đầu, hầu hết các nước EU được yêu cầu ngừng mua dầu thô của Nga sáu tháng sau khi các hạn chế được ban hành và ngừng nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh luyện của Nga vào cuối năm nay.
Ban đầu, Hungary và Slovakia được trao quyền ưu tiên cho đến cuối năm 2023 để điều chỉnh.
Thế nhưng, theo các sửa đổi, Hungary và Slovakia sẽ có thể mua dầu của Nga thông qua các đường ống cho đến cuối năm 2024, trong khi Cộng hòa Séc sẽ có thể làm như vậy cho đến tháng 6 năm 2024 nếu họ không lấy dầu thông qua đường ống từ Nam Âu sớm hơn.
Trước đó, Bulgaria cũng đã yêu cầu miễn trừ nhận lượng dầu trên nếu những quốc gia khác đã nhận chúng, nhưng không được gia hạn thời hạn "vì họ không có lý do chính đáng", theo một quan chức. Theo nguồn tin, ba quốc gia khác được cho nhiều thời gian hơn "có vấn đề khách quan".
Cũng theo nguồn tin này, Hungary và Slovakia chỉ chiếm 6% tổng lượng dầu nhập khẩu từ Nga của EU, và việc loại trừ sẽ ít ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga.
Nếu không đạt được thỏa thuận nào vào cuối tuần, nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell chia sẻ vào ngày hôm qua rằng một cuộc họp bất thường của các bộ trưởng ngoại giao EU sẽ được triệu tập vào tuần tới.
Thủ tướng Hungary ông Viktor Orban đã tuyên bố trước đó vào hôm thứ Sáu rằng sẽ mất 5 năm và các khoản chi lớn vào các nhà máy lọc dầu và đường ống để đại tu hệ thống hiện tại của đất nước, nơi nhận khoảng 65% lượng dầu từ Nga.
Một nhà ngoại giao quen thuộc với các cuộc thảo luận giữa các phái viên EU tại Bỉ đã bác bỏ nhận xét của ông Orban là "chủ yếu là nhạt nhẽo", thay vào đó lưu ý rằng một môi trường tích cực trong các cuộc đàm phán.
Lê Na (Theo Reuters)