Gần 2 triệu người mắc kẹt do mưa lũ nghiêm trọng ở Bangladesh

(CLO) Khoảng 1,8 triệu người ở phía đông bắc Bangladesh đang mắc kẹt do mưa lũ trên diện rộng, sau khi mưa lớn trong nhiều tuần đã nhấn chìm nhà cửa và tàn phá ruộng vườn.

Theo truyền thông nhà nước Bangladesh đưa tin hôm 22/6, phần lớn thành phố Sylhet ở phía đông bắc nước này đã bị nước nhấn chìm trong đợt lũ thứ hai tấn công khu vực này trong vòng chưa đầy một tháng. 

Theo truyền thông địa phương, lũ lụt trên diện rộng gây ra bởi mưa xối xả kéo dài và nước chảy tràn từ các khu vực đồi núi ở thượng nguồn biên giới với Ấn Độ, khiến 4 con sông dâng cao vượt quá mức nguy hiểm. Những người bị mắc kẹt do nước lũ hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và thiếu nước sạch.

Khoảng 964.000 người ở Sylhet và 792.000 người ở Sunamganj đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Chính quyền cho biết đã thiết lập hơn 6.000 nơi trú ẩn để giúp đỡ những người phải di dời.

Trong số đó có 772.000 trẻ em đang cần hỗ trợ khẩn cấp, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết hôm 21/6. Cơ quan này cho biết hơn 800 trường học đã bị ngập và 500 trường khác được dùng làm nơi trú ẩn lũ lụt.

Tổ chức phát triển quốc tế BRAC cho biết họ đang giúp cung cấp thực phẩm khẩn cấp và hỗ trợ y tế cho hàng trăm gia đình ở Sylhet và Sunamganj. Cơ quan này cho biết khoảng 2,25 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ quét, 12.000 người trong khu vực không có điện.

Ông Khondoker Golam Tawhid, người đứng đầu Chương trình quản lý rủi ro thiên tai của BRAC, cho biết lũ lụt ở Bangladesh đang "trở nên nguy hiểm hơn" với "những thiệt hại lớn về sinh kế, đa dạng sinh học và cơ sở hạ tầng - cũng như sự gián đoạn đối với các dịch vụ trường học và y tế".

Trong khi đó, người nuôi cá phải đối mặt với thiệt hại đáng kể khi nước lũ cuốn trôi hàng nghìn trang trại và ao hồ, truyền thông địa phương đưa tin thiệt hại kinh tế lên tới hơn 11,4 triệu USD.

Trận mưa lớn và lũ lụt mới nhất xảy ra khi khu vực này hầu như chưa phục hồi sau lũ lụt trên diện rộng vào cuối tháng 5 gây ra bởi Bão nhiệt đới Remal, gây ảnh hưởng đến không chỉ Bangladesh mà còn miền nam Ấn Độ, và ảnh hưởng đến khoảng 5 triệu người.

Các nghiên cứu cho thấy quốc gia Nam Á này là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất thế giới trước tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra. Khi các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn do khủng hoảng khí hậu, các tác động nhân đạo và kinh tế đối với Bangladesh sẽ tiếp tục xấu đi.

Theo Ngân hàng Thế giới, đến năm 2050, 13 triệu người ở Bangladesh có thể trở phải di cư vì khí hậu và lũ lụt nghiêm trọng có thể khiến GDP giảm tới 9%.

Ngọc Ánh (theo CNN, BBS)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: