Gia Lai: Hàng loạt trạm y tế tuyến xã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

(CLO) Hàng loạt trạm y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuống cấp nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh này đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nâng cấp 59 trạm y tế tuyến xã với tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng.

Thấp thỏm khám chữa bệnh ở các trạm y tế xuống cấp

Trạm y tế xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện (Gia Lai) là một trong những trạm y tế đã xuống cấp, hư hỏng từ nhiều năm nay. Theo đó, được đầu tư xây dựng vào trước năm 2007, đến nay nhà làm việc đã bị xuống cấp, hư hỏng, hết niên hạn sử dụng theo quy định.

Một số hạng mục tường trụ, sê nô bị nứt, thấm nước, rêu mốc; cửa sổ, cửa chính cũng bị gỉ sét, mục nát; hệ thống điện, khu vệ sinh bị hư hỏng, xuống cấp. Ngoài ra, hàng rào bị gỉ sét, rêu mốc, hoen ố…

gia lai hang loat tram y te tuyen xa hu hong xuong cap nghiem trong hinh 1

Trạm y tế xã Nghĩa Hưng xuống cấp, tường thấm nước, nứt nẻ, rêu mốc cùng hệ thống điện, nhà vệ sinh bị hư hỏng

Tương tự, tình trạng xuống cấp, hư hỏng nhiều hạng mục cũng xuất hiện tại Trạm y tế xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh (Gia Lai). Được xây trên diện tích gần 200 m2, gồm nhà làm việc, khu vệ sinh, cổng, tường rào... Trạm y tế xã Nghĩa Hưng được đưa vào sử dụng vào năm 2000.

Sau hơn 20 năm đưa vào hoạt động, đến nay tường nhà làm việc trạm y tế này xuất hiện nhiều vết rạn nứt, sơn bong tróc và thấm nước vào mùa mưa. Hệ thống điện của trạm bị hư hỏng sau nhiều lần sửa chữa. Đơn vị phải bắt đường dây và lắp bóng đèn trên ô thông gió tại khu nhà làm việc. Bên cạnh đó, trần nhà cũng bị thấm nước, hoen ố từng mảng lớn khi mưa kéo dài.

gia lai hang loat tram y te tuyen xa hu hong xuong cap nghiem trong hinh 2

Tường nứt nẻ, tiềm ẩn nguy cơ gây đổ sập vào mùa mưa bão, dông lốc

Ông Đinh Văn Tứ - Trạm trưởng y tế xã Nghĩa Hưng cho biết, đơn vị có 7 cán bộ đang làm việc, phục vụ khám chữa bệnh cho khoảng 10.000 dân địa phương, song công trình đã xuống cấp, gây ảnh hưởng việc chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Sau gần 30 năm sử dụng, Trạm Y tế xã Dun, huyện Chư Sê cũng không ngoại lệ. Theo đó, các lớp sơn trên tường đã bong tróc, la phông hoen rỉ, nền xi măng nứt nẻ. Đáng nói, vào mùa mưa trạm thường bị thấm dột và nước từ bên ngoài tràn vào. Hệ thống cấp nước, xử lý nước thải; khu nhà vệ sinh hay cổng, tường rào, sân bê tông đều chung một thực trạng xuống cấp, hư hỏng.

gia lai hang loat tram y te tuyen xa hu hong xuong cap nghiem trong hinh 3

Được xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 2006, đến nay Trạm y tế xã Ia Phí, huyện Chư Păh cũng có nhiều hạng mục xuống cấp, hỏng hóc

Hàng loạt trạm y tế tuyến xã xuống cấp, hư hỏng không chỉ gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh mà còn tạo tâm lý lo sợ cho các bác sĩ bởi những sự cố không mong muốn như chập điện, sập tường vào những hôm mưa gió, dông lốc.

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp hàng loạt trạm y tế

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 59 trạm y tế tuyến xã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Trước thực trạng trên, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, nâng cấp 59 trạm y tế này.

gia lai hang loat tram y te tuyen xa hu hong xuong cap nghiem trong hinh 4

Nhà vệ sinh Trạm y tế xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa xuống cấp, không có cửa

Theo đó, dự án được đầu tư với mục tiêu nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các trạm y tế tuyến xã, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2023. Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 22 trạm y tế tuyến xã. Bên cạnh đó, cải tạo, mở rộng mua sắm thiết bị cho 37 trạm y tế khác.

gia lai hang loat tram y te tuyen xa hu hong xuong cap nghiem trong hinh 5

Hàng loạt trạm y tế tuyến xã xuống cấp, hư hỏng khiến người dân luôn trong tình trạng thấp thỏm lo sợ mỗi khi đi khám bệnh

Ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư dự án) cho biết, hiện đơn vị đang khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để khởi công xây dựng các trạm y tế sớm nhất có thể. Ban sẽ cùng với các đơn vị thực hiện dự án cố gắng để hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình này trong năm 2023, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: