Giải Báo chí Quảng Ninh: Sôi động sân chơi mùa giải mới!

Theo đánh giá của Hội đồng xét giải, các tác phẩm dự Giải năm nay đã có sự đầu tư, nghiên cứu trong lựa chọn đề tài, bám sát chủ trương, định hướng, chỉ đạo, cách làm của tỉnh và các địa phương, đơn vị; các vấn đề mang tính thời sự gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được dư luận xã hội quan tâm...

Đầu tư công phu, chất lượng duy trì ổn định

Quảng Ninh là một trong những tỉnh có giải báo chí sớm trong cả nước và duy trì được việc tổ chức hằng năm. Giải Báo chí Quảng Ninh từng bước được nâng lên về chất lượng. Kể từ lần xét giải đầu tiên (1994) đến nay, Giải Báo chí Quảng Ninh đã trở thành sân chơi sôi động, hấp dẫn đối với những người làm báo, say mê nghề báo” - Phó Chủ tịch Thường trực HNB Quảng Ninh Đỗ Ngọc Hà nhận định. Ông cho biết thêm, năm 1994, Giải Báo chí Quảng Ninh lần đầu tiên được tổ chức với 55 tác giả và nhóm tác giả đoạt giải. Sau 26 năm hình thành, giải đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung quy chế vào các năm 2002, 2005, 2007, 2015. Qua mỗi lần như vậy, cơ cấu số lượng giải, giá trị giải thưởng dành cho các tác phẩm đoạt giải ngày một nâng lên. Trong đó, Quy chế Giải Báo chí Quảng Ninh được UBND tỉnh ban hành năm 2015 có sự đổi mới căn bản so với quy chế cũ năm 2007. Tổng số giải là 77, tăng 18 giải so với quy chế cũ. Tiền thưởng cho tác giả có tác phẩm đạt giải cũng được nâng lên và tăng khi mức lương cơ bản được điều chỉnh (mỗi giải Nhất, nhì, ba, khuyến khích tương ứng được nhận tiền thưởng bằng 7 lần, 5 lần, 2,5 lần và 1,5 lần mức lương cơ sở).

Hội đồng xét giải Báo chí tỉnh họp xét Giải Báo chí tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Hội đồng xét giải Báo chí tỉnh họp xét Giải Báo chí tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Việc xét giải khoa học hơn với việc thành lập 2 tiểu ban giám khảo chấm tác phẩm phát thanh, truyền hình và chấm tác phẩm báo in, ảnh báo chí, báo điện tử, sau đó Hội đồng xét giải sẽ bỏ phiếu xếp hạng các tác phẩm. Đặc biệt, Hội đồng xét giải cũng quan tâm nhiều hơn những tác phẩm mang tính thời sự cao, có tác động xã hội mạnh mẽ, phản ánh những đột phá, đổi mới của tỉnh. Những năm gần đây, Giải Báo chí Quảng Ninh nhận được sự quan tâm của đông đảo những người sáng tác trong và ngoài tỉnh. Số lượng các tác phẩm tham dự vì thế tăng dần qua từng năm, chất lượng vẫn được duy trì ổn định. Nhiều tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia cũng đoạt giải cao. 

Đối với mùa Giải năm nay, Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động triển khai các công việc như: Phát động Giải vào dịp đầu năm (tại Hội báo xuân Quảng Ninh 2020); thường xuyên đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông, các chi hội, liên chi hội nhà báo, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn, các trung tâm truyền thông văn hóa cấp huyện và đề nghị Trung tâm Truyền thông tỉnh đăng tải, phát sóng trên các hạ tầng của Trung tâm để đề nghị các tổ chức, cá nhân chủ động sáng tạo và lựa chọn tác phẩm tham dự Giải. Tại các hội nghị giao ban báo chí, thông tin báo chí thường kỳ ở tỉnh và tại các sinh hoạt Chi hội nhà báo, Hội Nhà báo tỉnh đều phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc việc thu nộp tác phẩm tham dự Giải. Theo đó, các phóng viên, hội viên nhà báo tỉnh, nộp tác phẩm thông qua Chi hội nhà báo; các tác giả không phải là hội viên nhà báo tỉnh và các phóng viên thường trú, nộp tác phẩm trực tiếp ở Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh. Đến ngày 18/02/2021, hoàn thành việc thu nhận tác phẩm tham dự Giải. Ngày 22/2/2021, Tổ thư ký đã tập hợp và chuyển tác phẩm tham dự Giải cho các thành viên Ban Giám khảo. Nét mới năm nay là toàn bộ tác phẩm tham dự Giải ở loại hình báo in, báo điện tử và ảnh báo chí đã được Hội Nhà báo tỉnh và các Tổ thư ký tập hợp dưới dạng đường link, được scan và chụp lưu lại dưới dạng file PDF và JPG; các tác phẩm phát thanh, truyền hình được tập hợp file kịch bản để gửi cho các thành viên Ban giám khảo, Tổ thư ký và thành viên Hội đồng xét Giải. Qua kết quả chấm điểm của các tổ giám khảo, Hội đồng xét giải Báo chí tỉnh lựa chọn, đề xuất 73 tác phẩm trao giải, trong đó có 10 giải Nhất, 18 giải Nhì, 22 giải Ba và 23 giải Khuyến khích.

Một số tác phẩm có tính phát hiện, khai thác được những góc độ mới

Theo nhà báo Đỗ Ngọc Hà – Phó Chủ tịch Thường trực HNB Quảng Ninh, Giải Báo chí Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hằng năm là hoạt động nhằm tôn vinh những nhà báo, tác phẩm báo chí xuất sắc đóng góp vào sự đổi mới, phát triển của quê hương Quảng Ninh. Đây là hoạt động nghiệp vụ cơ bản đánh giá chất lượng nghiệp vụ của các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cấp Hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng báo chí của Quảng Ninh góp phần vào sự nghiệp phát triển nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Giải Báo chí Quảng Ninh hằng năm thể hiện sự quan tâm, động viên khích lệ của lãnh đạo và nhân dân Quảng Ninh đối với hoạt động sáng tạo của tất cả những người làm báo Quảng Ninh, cần được phổ biến sâu rộng tới mọi công dân, các nhà báo, các hội viên Hội Nhà báo tỉnh, các cấp Hội để triển khai, bảo đảm tác dụng của Giải.

Các thành viên Hội đồng xét giải Báo chí tỉnh thảo luận, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc.

Các thành viên Hội đồng xét giải Báo chí tỉnh thảo luận, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc.

Ưu điểm của các tác phẩm tham dự giải năm nay là đã có sự đầu tư, nghiên cứu trong lựa chọn đề tài, bám sát chủ trương, định hướng, chỉ đạo và cách làm của tỉnh các địa phương, đơn vị, các vấn đề mang tính thời sự gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và được dư luận xã hội quan tâm; một số tác phẩm có tính phát hiện, khai thác được những góc độ mới; cách thức triển khai tác phẩm có sự đổi mới, cách dẫn dắt, thể hiện sinh động; có sự đầu tư công phu, chất lượng về cách viết, cách diễn đạt, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, hậu kỳ... Một số tác giả đã ứng dụng những xu hướng làm báo mới, hiện đại như E-magazine, báo chí dữ liệu trong loại hình báo điện tử, đồ họa kỹ xảo trong loại hình truyền hình, phát thanh tương tác trực tiếp qua nền tảng điện thoại thông minh và mạng xã hội...”  – nhà báo Đỗ Ngọc Hà cho biết. 

Tuy nhiên, bên cạnh một số tác phẩm đã khai thác được những góc độ mới, cách thể hiện sinh động và có sự đầu tư công phu thì hiện vẫn chưa có nhiều tác phẩm nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện. Nhiều tác phẩm lựa chọn chủ đề, đề tài còn quen thuộc, nặng về diễn giải, sơ sài; chưa có được nhiều tác phẩm thực sự đột phá, đảm bảo đầy đủ các yếu tố về tính phát hiện đề tài, cách triển khai, hiệu quả truyền thông… Một số cụm thể loại như: ảnh báo chí (nhất là ảnh đơn); bình luận ở báo in... có quá ít tác phẩm tham dự và đây cũng là những hạn chế tồn tại trong nhiều năm qua.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, hiện nay Hội đồng xét giải đang đề nghị UBND tỉnh công nhận tác phẩm đạt Giải Báo chí Quảng Ninh năm 2020; đồng thời lựa chọn tác phẩm báo chí xuất sắc gửi tham dự Giải Báo chí Quốc gia 2020; Ủy quyền cho Thường trực Hội Nhà báo tỉnh lựa chọn 5 tác phẩm báo chí xuất sắc của các tác giả tỉnh ngoài đề nghị UBND tỉnh khen thưởng. Đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh căn cứ kết quả chấm và xét Giải của các Ban Giám khảo và Hội đồng để làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh ban hành các quyết định công nhận và thưởng tiền cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Song song với đó, Hội đồng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục thông tin, tuyên truyền và tổ chức cho phóng viên thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự Giải ở các mùa giải tiếp sau.

Có thể nói, Giải Báo chí tỉnh Quảng Ninh là hoạt động thường niên nhằm đánh giá chất lượng nghiệp vụ của các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện, những người làm báo chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát hiện, tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Tại cuộc họp ngày 4/3/2021 vừa qua, lãnh đạo Hội đồng xét giải cũng đã nghiên cứu lựa chọn các tác phẩm báo chí Quảng Ninh gửi dự giải Báo chí toàn quốc lần thứ XV - năm 2020.

Ngoài Giải Báo chí Quảng Ninh, Hội Nhà báo Quảng Ninh trong năm qua còn phối hợp tham mưu cho tỉnh Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Ninh, cuộc thi tác phẩm báo chí 90 năm ngày thành lập Đảng; chỉ đạo LCH Trung tâm Truyền thông tỉnh tham mưu tổ chức Liên hoan nghiệp vụ... hướng đến tôn vinh hội viên, nhà báo có những sản phẩm báo chí xuất sắc, xứng tầm.

Sông Mây

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

Không chỉ là hướng dẫn sử dụng mà cần thiết lập hành lang quản trị

(NB&CL) Trong quá trình Hội Nhà báo Việt Nam lấy ý kiến hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các cơ quan báo chí, vấn đề quản trị AI trong tòa soạn đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Góp ý cho dự thảo, nhà báo Mai Ngọc Phước, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho rằng cần chuyển từ cách tiếp cận “quy tắc sử dụng AI” sang “nguyên tắc quản trị và sử dụng AI” để bảo đảm tính thích ứng trước sự phát triển nhanh của công nghệ.

Cỡ chữ bài viết: