Gian trưng bày của NXBGDVN tại Hội chợ mùa Xuân 2026: Điểm hẹn văn hóa đầu xuân

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (diễn ra từ ngày 2-13/2) với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón xuân huy hoàng” không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại – kinh tế – văn hóa quy mô quốc gia, mà còn là điểm hẹn mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng khởi đầu, cho niềm tin vào những giá trị bền vững được gieo trồng từ đầu năm mới. Gian trưng bày của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại sảnh H6 không chỉ là không gian mua sách, mà còn là điểm hẹn văn hóa đầu xuân.

Giữa không gian sôi động của Hội chợ Mùa Xuân 2026, gian hàng của NXBGDVN thu hút sự quan tâm của bạn đọc bởi mô hình tháp sách - một biểu tượng giàu ý nghĩa, gắn liền với tinh thần của mùa Xuân, mùa của khởi đầu và hy vọng.

anh2.jpg
Độc giả tham quan gian hàng của NXBGDVN.

Không gian trưng bày được sắp đặt hài hòa, vừa hiện đại, vừa thấm đẫm chiều sâu tri thức, phản ánh đầy đủ vai trò của NXBGDVN trong việc đồng hành cùng giáo dục phổ thông và phát triển văn hóa đọc.

hc-mua-xuan-2026-5.jpg
hc-mua-xuan-2026-10.jpg

Đáng chú ý là những công trình khoa học, học thuật tiêu biểu như “Từ điển hiện vật văn hóa các dân tộc Việt Nam” – tác phẩm đạt Giải Bạc Sách hay năm 2008 do PGS.TS Nguyễn Văn Huy chủ biên; “Từ điển Hóa học Anh – Việt” biên soạn theo hệ thống danh pháp, thuật ngữ mới của các tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5529 và TCVN 5530:2010.

anh3.jpg
Gian hàng của NXBGDVN.

Cùng với đó là các ấn phẩm nghiên cứu giàu chiều sâu như “Chân dung & Bút tính (Nhà văn Việt Nam)”, “Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỷ XI–XVIII”… góp phần soi chiếu lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam qua nhiều góc nhìn khoa học.

Đặc biệt, gian hàng dành không gian trang trọng cho các đầu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh – di sản tinh thần quý báu của dân tộc, tiêu biểu như “Bác là Hồ Chí Minh” (Lương Văn Phú biên soạn, tuyển chọn); “Bác ở Thái Lan” (hiệu đính Phạm Văn Lam, Songpon Baolopet); “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức” của PGS.TS Đinh Xuân Dũng... Những cuốn sách này không chỉ có giá trị nghiên cứu, mà còn góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo bạn đọc hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Góp phần làm nên sự đa dạng cho gian hàng là mảng sách thiếu nhi với những bộ sách giàu tính giáo dục và nhân văn. Các bạn nhỏ đặc biệt yêu thích những câu chuyện ấm áp trong bộ “Nghe ông kể chuyện”, “Nghe bà kể chuyện” hay bồi dưỡng trí tuệ qua “Truyện hay giúp trẻ thông thái”. Bên cạnh đó, các cuốn sách kỹ năng như “Dino bướng bỉnh” hay “Muốn học giỏi không khó” cũng là lựa chọn hàng đầu của phụ huynh nhằm giúp con em hình thành thói quen tốt và phương pháp học tập hiệu quả ngay từ đầu năm mới.

Không chỉ dừng lại ở sách, gian trưng bày của NXBGDVN còn mang đến cho bạn đọc nhiều sản phẩm văn phòng phẩm mang đậm sắc xuân như mô hình bánh chưng, bao lì xì, sổ tay, bút viết… tạo nên không khí Tết gần gũi, ấm áp. Nhiều mặt hàng được ưu đãi từ 10–30%, tùy từng loại, góp phần thu hút người dân mua sắm đầu năm, đồng thời tạo sự kết nối tự nhiên giữa tri thức và đời sống thường nhật.

Chia sẻ khi tham quan gian trưng bày, ông Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN cho biết, gian hàng không chỉ là nơi giới thiệu sách, mà còn là thông điệp về tri thức, văn hóa và tinh thần đổi mới mà NXBGDVN theo đuổi.

“Mỗi đầu sách được lựa chọn trưng bày đều mang trong mình giá trị học thuật, giáo dục và nhân văn. Chúng tôi mong muốn thông qua không gian này, tinh thần hiếu học và niềm yêu đọc sách sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng, đặc biệt là với thế hệ trẻ”, ông Bính nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Chí Bính, Hội chợ Mùa Xuân là dịp ý nghĩa để Nhà xuất bản đến gần hơn với bạn đọc, lắng nghe nhu cầu và kỳ vọng của xã hội đối với sách giáo dục, qua đó tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, khẳng định vai trò của NXBGDVN trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục và sự phát triển bền vững của tri thức quốc gia.

Nhiều người dân tham quan gian trưng bày cho rằng đây không chỉ là không gian mua sách, mà còn là điểm hẹn văn hóa đầu xuân. Chị Nguyễn Thu Hà (phường Ngọc Hà, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ vì gian hàng được thiết kế đẹp, thể loại phong phú từ sách giáo khoa đến sách văn hóa, lịch sử… Đi hội chợ mà vẫn có thể chọn được những cuốn sách ý nghĩa cho con và cho chính mình là điều rất đáng quý”.

Cùng chung cảm nhận, anh Trần Văn Hùng (Bắc Giang) cho biết: “Không khí gian trưng bày rất gần gũi, có sắc xuân nhưng vẫn giữ được chiều sâu tri thức. Đặc biệt, sự góp mặt của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống tại gian hàng giúp phụ huynh như tôi yên tâm hơn khi tìm hiểu trước chương trình học của con trong những năm tới”.

Nhiều phụ huynh và học sinh cũng đánh giá cao việc kết hợp sách với các sản phẩm văn phòng phẩm mang không khí Tết. Theo họ, đây là cách tiếp cận nhẹ nhàng, giúp trẻ em thêm hứng thú với sách ngay từ những ngày đầu năm mới, đúng tinh thần “mùa xuân là mùa của khởi đầu và tri thức”.

Trong tổng thể Hội chợ Mùa Xuân 2026, gian trưng bày của NXBGDVN không chỉ góp phần làm phong phú diện mạo sự kiện, mà còn gửi đi một thông điệp rõ ràng: Thịnh vượng không chỉ được đo bằng con số tăng trưởng, mà còn được nuôi dưỡng từ tri thức, giáo dục và con người. Khi sách được đặt ở vị trí trung tâm của không gian văn hóa đầu xuân, đó cũng là lúc tri thức trở thành mạch nguồn cho những khởi đầu tốt đẹp, bền vững và dài lâu.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: