Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo TTXVN

Thứ ba, 16/06/2020 08:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 15/6, tại Hà Nội, Bộ Công an và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ, bảo vệ an ninh trật tự.

Sự kiện: TTXVN

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 75 năm Ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đồng chủ trì chương trình giao lưu.

Cuộc gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến Công an Nhân dân và các nhà báo TTXVN trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự( ảnh: TTXVN).

Cuộc gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến Công an Nhân dân và các nhà báo TTXVN trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự( ảnh: TTXVN).

Tại chương trình, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cho biết trong 75 năm qua, TTXVN luôn đặc biệt coi trọng công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; góp phần động viên, cổ vũ các phong trào thi đua; phản ánh chân thực, khách quan, sinh động những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời góp phần tôn vinh, nhân rộng những tấm gương cán bộ, chiến sỹ công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ," mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hết lòng phục vụ nhân dân.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi khẳng định TTXVN sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành, tăng cường phối hợp và tạo ra các sản phẩm thông tin mới, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và độ lan tỏa của thông tin; khẳng định vai trò, vị thế cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực quốc gia, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo TTXVN mong muốn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đồng hành, ủng hộ, quan tâm và tạo điều kiện giúp TTXVN hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền rộng rãi các chiến công, thành tích của ngành công an, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân.

Tham gia cuộc giao lưu, gặp mặt Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho biết Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân luôn ghi nhận, tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sỹ “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”; mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, thành lập nhiều thành tích, chiến công đã tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành khẳng định trước bối cảnh những thách thức do tác động tình hình thế giới và khu vực, Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế sâu rộng, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình," tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, hoạt động manh động với nhiều thủ đọa tinh vi, nguy hiểm. Trong khi đó, những biểu hiện rời xa mục tiêu, lý tưởng, “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” trong nội bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang làm xói mòn lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 

Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị TTXVN tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các phóng viên, biên tập viên bám sát thực tiễn hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, có những tác phẩm báo chí chất lượng cao, hấp dẫn về đề tài an ninh, trật tự trên các phương tiện thông tin, truyền thông của TTXVN. Bên cạnh đó, TTXVN tích cực tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của lực lượng Công an nhân dân, góp phần động viên cán bộ, chiến sỹ phấn đấu học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy và xây dựng hình ảnh đẹp của công an trong lòng nhân dân.

Chia sẻ về quá trình tác nghiệp trong Chương trình, phóng viên Nguyễn Xuân Tùng, Ban Biên tập tin Trong nước (TTXVN) cho biết mảng thông tin công an có 3 yêu cầu: chính xác, kịp thời và hữu ích, nhất là phải đánh giá đúng tính chất, mức độ của những vấn đề nhạy cảm. Chủ đề an ninh phi truyền thống luôn ẩn chứa tính chất nhạy cảm về chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sinh mệnh con người hay cả một ngành, một lĩnh vực, thậm chí cả quốc gia, nên phóng viên phải trau dồi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị để có được sự nhạy bén khi xử lý thông tin, giảm thiểu những vấn đề tiêu cực phát sinh từ thông tin, hoặc gây hoang mang dư luận...

Đồng quan điểm, phóng viên Bùi Doãn Tấn, Ban Biên tập Ảnh (TTXVN) cho biết phóng viên theo dõi thông tin liên quan đến mảng an ninh trật tự, nội chính đòi hỏi sự nhiệt tình, phán đoán vấn đề diễn ra, không ngại khó, ngại khổ; phối hợp tốt với đồng nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh đó, mỗi phóng viên phải tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về các luật...và có các đầu mối để kiểm chứng thông tin chuẩn xác, kịp thời. Khi đến đâu tác nghiệp, phóng viên luôn phải xác định góc độ, thời gian, địa điểm để có được hình ảnh toàn diện nhất, thể hiện khách quan về vụ việc.

Nhân dịp này, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” cho 7 cá nhân thuộc Bộ Công an; tặng Bằng khen của Thông tấn xã Việt Nam cho 8 tập thể thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Thông tấn xã Việt Nam. Ngoài ra, Lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc Thông tấn xã Việt Nam có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Thông tấn xã Việt Nam.

PV

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo