Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam–Campuchia: Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất

(CLO) Ngày 13/11, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 chính thức bắt đầu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì Lễ đón Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia và Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Campuchia sang Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu.

1(7).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chào mừng Đại tướng Tea Seiha sang Việt Nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu.

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đã trồng cây hữu nghị tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu bên phía Việt Nam, gồm: Tham quan công tác phối hợp thực hành diễn tập chung quân y hai nước; dự Lễ cắt băng khánh thành khu bán trú tại Trường Tiểu học xã Bến Cầu; dự Lễ kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác…

2(4).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 là một sự kiện đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025, có ý nghĩa trên nhiều phương diện; nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Đây là dịp để củng cố tin cậy chính trị, trực tiếp góp phần thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam- Campuchia, Campuchia - Việt Nam, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc quan hệ Việt Nam - Campuchia.

3(2).jpg
Quang cảnh lễ đón.

Bên cạnh đó, giao lưu cũng là sự kiện có ý nghĩa thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, hữu nghị với các quốc gia láng giềng đến với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè, cộng đồng quốc tế.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai, trưa 13/11, tại tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

4(2).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha trồng cây hữu nghị khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tiếp nối thành công của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất vào năm 2022, giao lưu lần này tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước, đồng thời là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các bộ, ngành, địa phương và nhất là nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

5(2).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Về phần mình, Đại tướng Tea Seiha bày tỏ vui mừng sang tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai tại tỉnh Tây Ninh; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công các sự kiện quan trọng thời gian qua.

Đại tướng Tea Seiha cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ mà Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Campuchia thời gian qua; bày tỏ mong muốn thời gian tới, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước sẽ ngày càng bền chặt. Nhân dịp này, Đại tướng Tea Seiha gửi lời chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại do bão lũ, thiên tai tại Việt Nam vừa qua.

7(1).jpg
Quang cảnh hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đánh giá thời gian qua, Bộ Quốc phòng hai nước đã quán triệt toàn diện, sâu sắc chủ trương, định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, đưa hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển ở mỗi nước.

Nổi bật là, phối hợp tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu có hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng; hợp tác giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, các quân khu, đơn vị giáp biên, Hải quân, Cảnh sát biển hai nước được triển khai hiệu quả như tổ chức tuần tra chung, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; các mô hình kết nghĩa đồn - trạm giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước, kết nghĩa cặp/cụm dân cư, các chương trình an sinh xã hội đối với nhân dân khu vực biên giới hai nước; hợp tác trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng được chú trọng triển khai, tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, quân đội hai nước, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống, ý nghĩa, tầm quan trọng của quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm thúc đẩy, coi đây là vấn đề chiến lược đối với quan hệ hai nước, hai quân đội.

8(1)-f521d6431e22baff6876f880c12b5bdf.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha cùng các đại biểu tham quan Nhà truyền thống Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước, hai quân đội; tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường các hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ, sĩ quan trẻ quân đội hai nước; tạo đột phá về chất lượng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế; thúc đẩy hợp tác ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, trong đó, có cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, diễn tập chung phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống giữa quân đội ba nước.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đóng góp tích cực vào công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh trên biển, đối xử nhân đạo với ngư dân; đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp với quân đội hai nước trong hợp tác, quản lý biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng kinh tế, thông quan cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân biên giới qua lại, giao thương, phát triển kinh tế phù hợp với luật pháp mỗi nước và thỏa thuận giữa hai nước.

Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm. Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha ký Kế hoạch hợp tác năm 2026, Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực và Thỏa thuận về hợp tác biên phòng; chứng kiến trao Biên bản ký kết nghĩa giữa Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài/Việt Nam và Ban chỉ huy Hiến binh thành phố Bavet/Campuchia.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: