Hà Giang: Ngập lụt nghiêm trọng, 3 người thương vong

(CLO) Trận mưa lũ đêm 20/7 sáng 21/7/2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương và cuốn trôi nhiều tài sản của người dân, phá hủy nghiêm trọng hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh.
Hiện trường ngôi nhà bị vùi lấp ở xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì. Ảnh: Quang Vinh.

Hiện trường ngôi nhà bị vùi lấp ở xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì. Ảnh: Quang Vinh.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, vào đêm 20/7 rạng sáng ngày 21/7/2020 trên địa bàn tỉnh có xảy ra mưa to đến rất to.

Theo ghi nhận, lượng mưa tính đến 7h00 ngày 21/7/2020 là: Thuận Hòa, Vị Xuyên 112mm; TP. Hà Giang 220mm; Thượng Sơn, Vị Xuyên 253mm; Cao Bồ Vị Xuyên 286mm;, Tân Tiến, Hoàng Su Phì 83mm, các trạm còn lại lượng mưa từ 30-50mm.

Tính đến thời điểm 9h ngày 21/7, đã có tổng số 3 người thương vong, trong đó 2 người chết, và 1 người bị thương.

Giao thông tại tỉnh Hà Giang bị ảnh hưởng nặng nề sau trận lũ. Ảnh: Xuân Hòa.

Giao thông tại tỉnh Hà Giang bị ảnh hưởng nặng nề sau trận lũ. Ảnh: Xuân Hòa.

2 người bị chết là hai mẹ con bà Lý Già T. (44 tuổi) và con là Lý Thị Ơ. (15 tuổi, cả hai cùng trú tại thôn Cóc Nắm xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì). Hiện đã tìm thấy xác cả 2 mẹ con vào lúc 8h20 sáng ngày 21/7/2020.

Một người bị thương là anh Đặng Văn Đại (ở thôn 1 Hợp Nhất xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì) bị lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, đất đá vùi lấp, phá hủy hoàn toàn 1 ngôi nhà của hộ gia đình ông Lý Xuân Vinh (thôn Cóc Nắm xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì).

Lực lượng cứu hộ giúp người dân ở những đoạn ngập sâu, nước chảy xiết. Ảnh: Lê Mạnh.

Lực lượng cứu hộ giúp người dân ở những đoạn ngập sâu, nước chảy xiết. Ảnh: Lê Mạnh.

Hiện tại, giao thông tại tỉnh Hà Giang bị ảnh hưởng nặng nề sau trận lũ. Các tuyến đường tại thành phố Hà Giang cơ bản bị ngập, tại quốc lộ 2 hướng đi cổng chào thành phố bị sạt lở, ô tô không qua lại được.

Xã Thái An, huyện Quản Bạ, mưa gây lũ ống kéo theo đất đá vùi lấp các công trình ở nhà máy thủy điện Thái An (công suất 82 MW), khiến nhà máy phải dừng hoạt động.

Các tuyến đường tại thành phố Hà Giang ngập sâu hơn 1m. Ảnh: Mạnh Thắng.

Các tuyến đường tại thành phố Hà Giang ngập sâu hơn 1m. Ảnh: Mạnh Thắng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Ban chỉ huy tỉnh đã chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp thành phố Hà Giang tổ chức lực lượng sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ người dân đi lại khi cần thiết.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Hoàng Su Phì, đã cử lực lượng đến địa bàn xã bản Nhùng thăm hỏi động viên và chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.

Sở Công Thương đã kiểm tra tình hình thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ các nhà máy thủy điện trên Sông Miện, Sông Lô. (Hiện nay là Nhà máy thủy điện Sông Lô 2, và Sông Lô 4 đã mở toàn bộ các cửa xả).

Cuối giờ sáng, mưa đã ngớt, các địa phương đang tiếp tục cứu hộ những khu vực bị ảnh hưởng và thống kê thiệt hại.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: