Hà Nam: Tăng cường phòng chống bệnh truyền nhiễm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2025

(CLO) Dự báo, dịp Tết Nguyên đánNguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội Xuân 2025 là thời điểm các bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát mạnh do điều kiện thời tiết lạnh, giao lưu đi lại của người dân tăng cao. Vì vậy, nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh là rất lớn, đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, trong đó có tỉnh Hà Nam.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Nam cho biết, năm 2024, toàn tỉnh Hà Nam ghi nhận 80 trường hợp sốt phát ban nghi sởi/rubella (trong đó, có 36 trường hợp dương tính với vi rút sởi và 2 trường hợp dương tính với vi rút rubella), 244 ca sốt xuất huyết, 100 ca tay- chân- miệng, 79 ca mắc COVID-19, 12 ca mắc ho gà. Ngoài ra, còn ghi nhận rải rác các trường hợp mắc cúm, thuỷ đậu, tiêu chảy...

Tuần cuối cùng của năm 2024, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận 15 trường hợp sốt phát ban nghi mắc sởi/rubella, trong đó 11 người có kết quả dương tính với vi rút sởi. Các bệnh nhân cũng không đi đâu xa khỏi địa phương và hầu hết chưa tiêm chủng vắc - xin sởi.

ha nam tang cuong phong chong benh truyen nhiem dip tet nguyen dan va mua le hoi xuan 2025 hinh 1

Ngành Y tế Hà Nam chủ động phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2025.

Trong tuần đầu tiên của tháng 1/2025, tỉnh Hà Nam ghi nhận tình hình sốt phát ban nghi sởi/rubella đang có dấu hiệu lo ngại. Trong thời gian này, toàn tỉnh ghi nhận 11 trường hợp sốt phát ban nghi mắc sởi/rubella, qua xét nghiệm khẳng định 10/11 trường hợp có kết quả dương tính với vi rút sởi. Điều tra tiền sử dịch tễ cho thấy, các bệnh nhân không đi đâu xa khỏi địa phương và hầu hết chưa tiêm chủng vắc - xin sởi.

Theo CDC Hà Nam, diễn biến của tình hình dịch bệnh khó lường, khó dự đoán. Đặc biệt, trong thời gian tới là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân năm 2025 - thời điểm dễ xảy ra nhiều dịch bệnh truyền nhiễm bởi cuối mùa đông và đầu mùa xuân trời lạnh, mưa nhiều, thời tiết nồm ẩm... tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, vi rút phát triển nhanh, làm tăng nguy cơ gây bệnh cho con người. Đây cũng là thời gian người dân đi lại, giao lưu, gặp gỡ nhiều...là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, làm gia tăng số mắc, nhất là với trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Vì thế, CDC Hà Nam đã yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2025. Đề nghị các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu, trực tiếp xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2025 và huy động nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là trong thời gian dịp Tết Nguyên đán 2025 Tthường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại đơn vị, trên địa bàn;

Song song đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, hướng dẫn cán bộ, nhân viên, người lao động và nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường dự phòng lây nhiễm, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng các bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội Xuân năm 2025; khuyến cáo cán bộ, nhân viên, người lao động và nhân dân khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không nên tự ý điều trị tại nhà.

Với các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, ngoài việc tăng cường giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh truyền nhiễm còn đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện sớm ca nghi mắc, mắc bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng, trường học. Đặc biệt, chú ý các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi nặng do vi rút có yếu tố dịch tễ tiếp xúc với gia cầm ốm, chết; các bệnh dịch thường gặp dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội như: sởi, cúm, ho gà, liên cầu lợn, tiêu chảy cấp, bệnh dại..., kịp thời thông báo cho đơn vị chức năng để phối hợp lấy mẫu làm xét nghiệm chẩn đoán xác định; quản lý ca bệnh (nếu có) và xử lý theo quy định không để dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng.

Riêng đối với bệnh sởi, CDC Hà Nam ra văn bản riêng yêu cầu các cơ sở điều trị, trung tâm y tế, trạm y tế thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch sởi trên địa bàn để kịp thời phát hiện ca bệnh và xử lý theo quy định, không để dịch lây lan;... Các trạm y tế và các điểm tiêm chủng rà soát, triển khai tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm chủng đầy đủ vắc - xin phòng bệnh sởi… Các đơn vị y tế cũng khuyến cáo người dân khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe (sốt, ho, phát ban, viêm long đường hô hấp,...) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị, không nên tự ý điều trị tại nhà.

Ngành Y tế cũng đặc biệt khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời gian cao điểm này, để mọi người có sức khỏe tốt vui Xuân, đón Tết.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: