Đây cũng là một trong bốn thành tố quan trọng nhất, thể hiện định hướng phát triển bền vững, hướng tới con người và chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô.
Sáng 8/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.
Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn lịch sử mới.
Theo ông Nguyễn Văn Phong, chưa có thời điểm nào mà các điều kiện về chính trị, pháp lý, quy hoạch và xu thế thời đại lại hội tụ đầy đủ như hiện nay, tạo cơ hội thuận lợi để Hà Nội bứt phá. Thời gian qua, Trung ương đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực; Hà Nội cũng nhận thức rõ hơn về tiềm năng phát triển, nhất là nguồn lực trí tuệ và con người.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, quan điểm chỉ đạo Đại hội lần này là “đúng vai, đúng tầm, đúng định hướng”.
“Đúng vai” là phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của Thủ đô – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.
“Đúng tầm” nghĩa là Hà Nội phải vươn ra khu vực, cạnh tranh được ngoài biên giới; trong nước, cần khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.
“Đúng định hướng” là bám sát chủ trương của Đảng, đặc biệt là tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV, thể hiện được tầm nhìn và sứ mệnh của Thủ đô.
Theo ông Nguyễn Văn Phong, quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội XVIII được chuẩn bị công phu, các chỉ tiêu phát triển của Hà Nội nhiệm kỳ tới đều được cập nhật, so sánh với trong nước và quốc tế, nhất là với các thủ đô, đô thị lớn trong khu vực châu Á. Một số chỉ tiêu mới được bổ sung, trong đó có chỉ tiêu về “hạnh phúc” của người dân.
Chủ đề Đại hội lần này bao gồm 4 thành tố: Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng – khẳng định giá trị lịch sử, bản lĩnh và niềm tự hào của Thủ đô.
Đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh – nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng là yếu tố then chốt bảo đảm vai trò lãnh đạo, tập hợp sức mạnh Nhân dân.
Tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới – thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm; Hà Nội phải đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chung của cả nước, thử nghiệm cơ chế, chính sách mới.
Phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc – mục tiêu xuyên suốt, lâu dài hướng đến nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh:“Chúng tôi muốn khẳng định quyết tâm và định hướng xuyên suốt là cả hệ thống chính trị thành phố làm bất cứ việc gì đều phải hướng đến mục tiêu đưa Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và Nhân dân ngày càng hạnh phúc hơn”.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, “hạnh phúc” là khái niệm không có điểm dừng. Mục tiêu vì hạnh phúc của Nhân dân cũng là một hành trình liên tục, đòi hỏi từ suy nghĩ đến hành động, từ việc lớn đến việc nhỏ, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải hướng về lợi ích và niềm vui của người dân.
Về cách thức xây dựng văn kiện, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, lần này Thành ủy giảm bớt tính hàn lâm, tăng tính hành động và hiệu triệu, thể hiện tinh thần gần dân, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.
“Văn kiện không chỉ để bàn trong hội trường, mà để khích lệ từng người dân, từng tổ chức, doanh nghiệp nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, cùng chung tay xây dựng Thủ đô phát triển,” ông Phong nói.
Một điểm mới khác là ngay trong quá trình chuẩn bị, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng chương trình hành động và chương trình công tác toàn khóa, cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, đề án, dự án và công trình trọng điểm nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống...
Kết thúc buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng Thành phố trong suốt quá trình trước, trong và sau Đại hội, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khí thế mới; khích lệ cán bộ, đảng viên và người dân Thủ đô cùng đóng góp trí tuệ, ý kiến xây dựng văn kiện, hướng tới thành công của Đại hội XVIII - dấu mốc cho một Hà Nội bứt phá, nhân văn và hạnh phúc.