Hà Nội: Gia tăng ca mắc COVID-19, sốt xuất huyết

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 30/5, toàn thành phố ghi nhận 9 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 4 ca so với tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có tổng cộng 265 ca mắc, mặc dù con số này vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2024.

img_2103.jpeg
Phun hoá chất diệt muỗi, bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết hiệu quả (Ảnh: VGP/Thiện Tâm).

Các ca bệnh phân bố rải rác tại 28 quận, huyện và thị xã, chưa ghi nhận ổ dịch mới trong tuần qua. Tuy nhiên, do đang bước vào thời điểm thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển, số ca mắc được dự báo có thể tăng trong thời gian tới.

Về tình hình bệnh sởi, trong tuần Hà Nội ghi nhận 175 ca mắc, giảm nhẹ 4 ca so với tuần trước. Một số địa phương có số ca mắc cao gồm Long Biên (20 ca), Hà Đông (18 ca), Hoàng Mai (16 ca), Cầu Giấy (12 ca), Ba Đình (11 ca).
Lũy kế từ đầu năm, thành phố ghi nhận 3.009 ca mắc sởi tại toàn bộ 30 quận, huyện, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Bệnh nhân chủ yếu thuộc các nhóm chưa được tiêm phòng đầy đủ, phân bố đa dạng về độ tuổi – từ trẻ nhỏ dưới 6 tháng đến người lớn trên 16 tuổi.

Trong tuần, Hà Nội cũng ghi nhận 163 ca mắc tay chân miệng tại 26 quận, huyện – giảm 21 ca so với tuần trước. Hầu hết các trường hợp là trẻ dưới 3 tuổi. Một số địa phương có số ca mắc cao gồm Cầu Giấy (23 ca), Hoàng Mai (16 ca), Nam Từ Liêm (16 ca), Thanh Xuân (15 ca).
Tính từ đầu năm, toàn thành phố đã ghi nhận 2.624 ca, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (1.393 ca). Trong tuần qua, xuất hiện thêm một ổ dịch tại phường Định Công (Hoàng Mai), nâng tổng số ổ dịch tay chân miệng năm nay lên 42, trong đó còn 2 ổ dịch đang hoạt động.

Dự kiến trong thời gian tới dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục gia tăng (Ảnh: VGP/Thiện Tâm).
Dự kiến trong thời gian tới dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục gia tăng (Ảnh: VGP/Thiện Tâm).

Về dịch COVID-19, Hà Nội ghi nhận 156 ca mắc trong tuần, tăng nhẹ 1 ca so với tuần trước. Tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay là 388, giảm so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, trong 3 tuần gần đây, dịch có xu hướng gia tăng trở lại và có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca bệnh trong thời gian tới.

Để chủ động kiểm soát dịch, CDC Hà Nội đang tăng cường kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ.
Đồng thời, phối hợp với các quận, huyện giám sát chặt chẽ các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại Đan Phượng, Phú Xuyên, Thường Tín, Ba Đình và Thạch Thất; triển khai tập huấn giám sát, phòng chống bệnh dại tại huyện Chương Mỹ.

Mặc dù tình hình dịch bệnh có xu hướng tăng, nhưng cơ quan chức năng khẳng định dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát. Các trung tâm y tế địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ tại cơ sở y tế và cộng đồng để kịp thời xử lý, ngăn ngừa dịch lây lan diện rộng.

Ngành Y tế cũng kêu gọi người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch, nhất là tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, đồng thời hưởng ứng các chiến dịch tiêm bổ sung để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng trong mùa hè – thời điểm cao điểm của nhiều loại dịch bệnh.

Xem thêm

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: