Hà Nội lên kế hoạch chăm sóc các cháu nhỏ mồ côi sau vụ lật tàu Vịnh Hạ Long

(CLO) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đang khẩn trương xây dựng kế hoạch dài hạn để chăm lo, hỗ trợ các cháu nhỏ không may mồ côi cha mẹ trong vụ lật tàu thảm khốc trên Vịnh Hạ Long vừa qua.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, ngày 20/7, đã nhanh chóng quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có người thân thiệt mạng và bị thương trong vụ lật tàu thảm khốc trên Vịnh Hạ Long. Tổng số tiền hỗ trợ bước đầu là 88 triệu đồng, được trích từ Quỹ Cứu trợ thành phố.

img4461-17529387447341082567337-1-.jpg
Các lực lượng chức năng nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm, xác định số nạn nhân còn mất tích, đồng thời nghiên cứu phương án lật tàu trở lại.

Theo thông tin ban đầu, Hà Nội có 17 công dân xác nhận tử vong và 1 người bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp cùng các xã Thường Tín, Hồng Vân, Đại Thanh, An Khánh và phường Hoàng Liệt, những nơi có công dân gặp nạn để triển khai nhanh chóng công tác hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình.

Mức hỗ trợ cụ thể được quy định là 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong và 3 triệu đồng cho người bị thương.

Đặc biệt, đối với các trường hợp cháu nhỏ không may mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để chăm lo và hỗ trợ lâu dài cho các cháu.

Hiện tại, danh sách các nạn nhân tại các xã, phường có người bị ảnh hưởng trong vụ việc đang tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng từ nhiều nguồn nhằm đảm bảo không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, vụ lật tàu tại Quảng Ninh là một trong những tai nạn nghiêm trọng trong năm 2025, để lại hậu quả nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong khoảnh khắc tang tóc và bất ngờ ấy, tình người, tình đồng bào lại một lần nữa được thể hiện qua những hành động nhanh chóng và đầy nghĩa tình từ chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương theo dõi sát tình hình, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và báo cáo kết quả về Ban Thường trực trước ngày 30/7/2025.

Ngày 20/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành Công điện số 07 về việc hỗ trợ, thăm hỏi gia đình nạn nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại tỉnh Quảng Ninh; yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chính sách hỗ trợ nạn nhân tử vong và người bị thương; bố trí các điều kiện y tế tốt nhất để cứu chữa người bị thương; Sở Nội vụ chủ trì hỗ trợ các điều kiện tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân.

z6823774171537-c4c1080de870d40fa7a1e6647a22f0b4-17530114176431632393994-229-0-1479-2000-crop-17530114257331631530872.jpg
Lãnh đạo xã Đại Thanh thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật tàu là công dân thôn Vĩnh Ninh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã: Hoàng Liệt, Hà Đông, Đại Thanh, An Khánh, Hồng Vân, Thường Tín tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ cơ sở vật chất, tinh thần; tạo mọi điều kiện tốt nhất để sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở Y tế đã phối hợp Sở Tài chính đề xuất thành phố trình Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất chủ trương, chính sách hỗ trợ nạn nhân cư trú tại Hà Nội trong vụ lật tàu.

Liên sở đề xuất mức hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong là 30 triệu đồng, gồm 25 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, 5 triệu đồng từ nguồn quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; mức hỗ trợ người bị thương là 8 triệu đồng/người, gồm 5 triệu đồng từ nguồn ngân sách thành phố, 3 triệu đồng từ nguồn quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Thành phố đang xây dựng kế hoạch chăm lo, hỗ trợ các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp các xã: Thường Tín, Hồng Vân, Đại Thanh, An Khánh và phường Hoàng Liệt, nơi có công dân gặp nạn để hỗ trợ, thăm hỏi.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: