Hà Nội: Ngổn ngang vi phạm PCCC tại chợ Hà Đông

(CLO) Là một trong những chợ trung tâm lớn nhất quận Hà Đông nhưng Ban quản lý chợ Hà Đông lại coi thường công tác phòng cháy chữa cháy, tự ý thay đổi công năng của chợ, đưa xe ô tô vào trông trái phép tại tầng hầm gây nguy cơ cháy nổ cao. Mặc dù đã bị kiểm tra xử phạt khi để xảy ra vi phạm các quy định về PCCC (phòng cháy, chữa cháy) nhưng đến nay Ban quản lý chợ vẫn để ngổn ngang vi phạm.

Mới đây, khoảng 14h ngày 31/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại chợ Quang (Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) đã thiêu rụi nhiều hàng hóa, xe máy và tài sản của tiểu thương. Người người dân cho biết họ phát hiện ngọn lửa bùng phát tại một cửa hàng vàng mã trong khu chợ; ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng cháy lan sang các nhà dân liền kề, dù lực lượng PCCC được thông báo ngay sau đó nhưng do địa hình nhỏ hẹp nên rất khó tiếp cận hiện trường. Vụ cháy cuối cùng cũng được dập tắt nhưng khung cảnh chợ Quang chỉ còn lại một đống hoang tàn; có nhiều người bật khóc vì cả gian hàng cháy rụi, thiệt hại nặng nề.

Mặc dù đã có những cảnh báo về PCCC là vậy nhưng nhiều chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có chợ Hà Đông, công tác PCCC vẫn chưa được chú trọng. Theo phản ánh của tiểu thương chợ này, Ban quản lý chợ Hà Đông ký hợp đồng với một số cá nhân làm thay đổi công năng của chợ khiến vi phạm PCCC thêm nghiêm trọng. Qua tìm hiểu của phóng viên, tầng 3 – khu A của chợ Hà Đông đang được Ban quản lý chợ ký hợp đồng số 1208/HĐ/ĐĐ với Công ty TNHH ĐTTM&DV Thanh Thủy, cho thuê diện tích 600m2 để làm tiệc cưới Newday. 

Chủ đầu tư tiệc cưới Newday đã tự ý phá bỏ tường ngăn, đập thông phòng, cho trang trí nhiều vật dụng dễ cháy, làm thay đổi công năng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đảm bảo PCCC của chợ. Nghiêm trọng hơn, tiệc cưới này còn làm cả một hệ thống bếp nấu ăn với bếp ga công nghiệp gây nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước đó, đơn vị này còn ngang nhiên dựng nhà khung sắt làm nơi nấu ăn, kho thực phẩm nhưng đã bị Phòng Cảnh sát PCCC số 9 dẹp bỏ.

 Hệ thống cứu hỏa tại chợ Hà Đông

Trên khu vực các gian hàng tại tầng 1 và 2, khu A chợ Hà Đông, tình trạng tiểu thương buôn bán lấn chiếm lối đi, vượt quá diện tích cho phép trong đó có rất nhiều gian hàng dễ cháy nhưng quần áo, vải vóc, đồ nhựa... diễn ra suốt một thời gian dài nhưng cũng không được chấn chỉnh. Khu vực tầng hầm của chợ với công năng chính là trông giữ xe máy, xe đạp vẫn đang được Ban quản lý cho trông giữ ô tô trái phép. 

Tại đây, nhân viên thu tiền gửi xe còn ngang nhiên thu cao hơn giá niêm yết. Trong vai một người gửi xe máy, phóng viên nhận được một vé xe được in có mệnh giá 2000 đồng/lượt nhưng khó hiểu là vé lại được đóng chèn con số 3000đ. Một nhân viên thu tiền gửi xe tên Thơm khi xé vé kèm theo câu “bốn nghìn đồng em ơi”. Khi phóng viên thắc mắc về giá tiền in trên vé một kiểu, thu một kiểu thì nhân viên này trả lời một cách thản nhiên: “Vé ba nghìn nhưng thu bốn nghìn, đơn giản chỉ có vậy thôi, Ban quản lý chỉ đạo như vậy...”. Hằng ngày có hàng trăm, hàng nghìn lượt người ra vào chợ gửi xe, với việc thu cao hơn giá vé niêm yết thì số tiền những nhân viên này được hưởng lợi không hề nhỏ?

Trước đó, qua kiểm tra của đoàn liên ngành quận Hà Đông và Kết luận 186/TB-UBND của UBND quận Hà Đông đã chỉ rõ việc Ban quản lý chợ Hà Đông tự ý trông giữ xe ô tô (từ thời ông Bạch Văn Đấu làm trưởng ban, hiện nay bà Nguyễn Thị Loan – Phó ban phụ trách): Trước thời điểm tháng 1/2015, việc trông giữ xe ô tô được thực hiện theo hình thức hợp đồng 1 năm 1 lần giữa Ban quản lý chợ và từng chủ xe. 

Từ tháng 1/2015 đến nay, Ban quản lý chợ vẫn trông giữ xe nhưng không ký hợp đồng với chủ xe. Tại Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày  6/12/2007 phê duyệt phương án sắp xếp ngành hàng, tiền thuê quầy kinh doanh tại chợ Hà Đông, UBND tỉnh Hà Tây quy định: “Tầng hầm... là nơi để xe của các hộ kinh doanh và khách vào chợ, ngoài ra còn có 40 gian kho để hàng, mỗi gian có diện tích 10m2 và tầng hầm làm dịch vụ trông giữ phương tiện xe đạp, xe máy, kho để hàng”. Do đó, Ban quản lý chợ Hà Đông tổ chức trông giữ xe ô tô tại tầng hầm chợ cũng không được ký hợp đồng với chủ xe.

 Tuy nhiên, Ban quản lý chợ chưa báo cáo UBND quận, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trông giữ xe tại tầng hầm nhưng đã tổ chức trông giữ xe ô tô là thực hiện không đúng Quyết định số 2339/QĐ-UBND.

Hầm biến thành nơi trông giữ phương tiện ô tô, xe máy. 

Ngày 3/12/2016, Ban quản lý chợ Hà Đông đã bị UBND quận Hà Đông xử phạt vì vi phạm nhiều quy định liên quan đến PCCC. Quyết định xử phạt số 11195/QĐ-XPHC nêu rõ: Phạt hành chính mức phạt 400.000 đồng do vi phạm hành chính:  Bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định được quy định tại điểm a, khoản 1 điều 37 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy. Buộc khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng ban đầu.

 Xử phạt 20.000.000 đồng với vi phạm: Khóa cửa, chèn, chặn cửa thoát nạn tầng hầm được quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy. Xử phạt 7.000.000 đồng với hành vi vi phạm: Lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt, bảo vệ hoặc thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy được quy định tại điểm C khoản 3 Điều 34 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy.

Với hàng loạt vi phạm quy định về công tác PCCC của Ban quản lý chợ Hà Đông thì phải chăng đơn vị này đang coi thường tính mạng, tài sản của bà con tiểu thương, cho dù trước đó, vào năm 2005, chợ Hà Đông đã từng xảy ra một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về tài sản.

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Quốc Trần

Xem thêm

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

(CLO) Mặc dù Dự án của HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng từng bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng và còn nhiều băn khoăn về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, môi trường, Sở Công Thương Hà Nội vẫn tham mưu phương án di dời các hộ kinh doanh từ chợ cá tự phát Yên Sở vào đây. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cơ sở đánh giá và quá trình tham mưu trước khi đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương.

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

(NB&CL) Giao thầu không cần hợp đồng, chưa làm nền đã nghiệm thu thanh toán, tự ý đổi vật liệu thi công... là những sai phạm khó tin xảy ra tại 5 dự án đường giao thông ở xã Sơn Hòa (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Những hạn chế này của chủ đầu tư đã dẫn đến sai phạm số tiền hơn 1 tỷ đồng, hàng loạt cựu cán bộ xã đang đối diện với việc bị xem xét kỷ luật.

 Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ vẫn là dấu hỏi?

(CLO) Gần 15 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Thanh - Phụ tại xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) đã trải qua hàng loạt quyết định về quy hoạch, giao đất,... Tuy nhiên, trái ngược với "bề dày" của hồ sơ pháp lý, hiện trạng khu đất hơn 30 ha ven biển vẫn chưa hình thành một khu nghỉ dưỡng đúng như mục tiêu ban đầu.

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Cỡ chữ bài viết: