Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân bức xúc vì mùi khét khi nhà máy vận hành thử

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, Nhà máy sản xuất Global Trade do Công ty TNHH Global Trade Investment là nhà đầu tư tại thôn Quỳnh Cả, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là thôn Quỳnh, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh), được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư ngày 07/5/2026 theo Quyết định số 1138/QĐ-UBND.

clo_tr_30c8734e-289f-4bf8-b0dd-fb483524212a.png
Nhà máy sản xuất Global Trade do Công ty TNHH Global Trade Investment. Ảnh Thanh Thắng

Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, Công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, chạy thử nghiệm và lấy mẫu, đánh giá chất lượng môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép. Trước khi vận hành sản xuất, Công ty đã có thông báo gửi UBND xã Nghĩa Phương.

Tuy nhiên trong quá trình sản xuất, một số bà con trong thôn và Ban quản lý thôn Quỳnh Cả có ý kiến việc sản xuất của công ty có mùi khét, bụi và khó chịu làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân.

Sau phản ánh của Nhân dân, UBND xã đã dốt dáo vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ. Đồng thời yêu cầu từ 11 giờ 00 phút ngày 07/6/2026, Công ty TNHH Global Trade Investment dừng hoạt động sản xuất để cung cấp hồ sơ theo quy định và giải quyết ý kiến phản ánh của Nhân dân.

Theo lãnh đạo xã Nghĩa Phương, ngày 13/6/2026, Công ty TNHH Global Trade Investment đã thực hiện cung cấp hồ sơ nghiệm thu chất lượng, biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

“Chúng tôi cũng đã tiếp tục tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Global Trade Investment để làm rõ trách nhiệm phía công ty trước khi đưa dự án vào hoạt động. Theo đó, UBND xã và Công ty đã thống nhất, UBND xã sẽ thuê đơn vị tư vấn tiến hành quan trắc kiểm tra đánh giá chất lượng môi trường trong hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Global Trade Investment. Nếu quá trình quan trắc đảm bảo dự án sẽ tiếp tục hoạt động, trong quá trình hoạt động của dự án, UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo quy định pháp luật” – ông Hoàng Đình Giang, Phó Chủ tịch xã khẳng định.

Các chỉ tiêu quan trắc môi trường nằm trong giới hạn cho phép

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên được biết, UBND xã đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội để thực hiện việc quan trắc môi trường đối với dự án nêu trên.

Ngày 27/6/2026, UBND xã Nghĩa Phương và Ban quản lý thôn Quỳnh Cả (03-05 người dân đại diện) phối hợp với Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội tiến hành lấy mẫu quan trắc môi trường của Công ty TNHH Global Trade Investment. Số lượng lấy là 02 mẫu trong đó: 01 mẫu lấy tại ống khói khí sau hệ thống xử lý khí thải lò đốt trước khi thải ra ngoài môi trường, 01 mẫu lấy tại môi trường xung quanh nhà máy.

1d.jpg
Người dân tập trung khi phát hiện nhà máy hoạt động. Ảnh Thanh Thắng

Ngày 06/7/2026, Công ty cổ phần phát triển công nghệ mới Hà Nội đã có kết quả phân tích lấy mẫu quan trắc môi trường của Công ty TNHH Global Trade Investment, theo đó các chỉ tiêu phân tích về CO, NOx, Bụi tổng (PM) của khí thải tại ống khói sau hệ thống xử lý trước khi thải ra môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép; các chỉ tiêu phân tích về CO, SO2, NO2, Tổng bụi lơ lừng (TSP) của khí thải khu vực xung quanh (cổng ra vào Công ty) đều nằm trong giới hạn cho phép.

Để việc kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành thử nghiệm thực tế hệ thống sấy và tiếp tục hoàn thiện hiệu quả xử lí khí thải khi đưa nhà máy vào hoạt động chính thức. Từ ngày 25 – 31/7/2026, doanh nghiệp đã có thông báo chạy thử nghiệm, thời gian 30 phút đến 01 giờ mỗi ngày.

Theo đại diện doanh nghiệp cho biết, Công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất rất lớn, trong đó đầu tư cho hệ thống xử lý khói, bụi khoảng sấp sỉ 1,6 tỷ đồng. Việc phải dừng hoạt động từ tháng 5 năm 2026 cho đến nay, do một số hộ dân tập trung cản trở tại cổng công ty đã tạo áp lực đến một số nhân sự chủ chốt khiến họ không chịu được áp lực và đã nghỉ việc.

clo_tr_chatgpt-image-16-44-50-1-thg-8-2026.png
Hình ảnh khói thải từ nhà máy sau khi Công ty cải tiến công nghệ. Ảnh: Thanh Thắng

Trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất, công ty chúng tôi luôn xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nội dung quan trọng, được ưu tiên thực hiện song song với hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay, doanh nghiệp đã hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, quy trình vận hành và các biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Trên tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến của các cơ quan và cộng đồng dân cư, công ty chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các giải pháp kỹ thuật phù hợp để ngày càng cải thiện, nâng cao hiệu quả trong việc xử lý khí hơi nước, góp phần bảo đảm mỹ quan khu vực trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn được đối thoại 3 bên giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân để có tiếng nói chung, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm đi vào sản xuất, giảm thiểu những khó khăn về mặt tài chính do khoản đầu tư lớn, phải vay ngân hàng và huy động vốn từ các nguồn khác. Trong khi, vẫn phải chi phí tài chính cho hệ thống nhà máy, lãi vay phải trả mà không có nguồn thu, một mặt không thực hiện được các đơn hàng đã ký kết với các đối tác nên khả năng phải bồi thường do vi phạm hợp đồng không giao được hàng…

Trao đổi về sự việc, ông Hoàng Đình Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương cho biết: Trước đây, thời điểm đầu tháng 6, công ty đi vào hoạt động được vài ngày thì có ý kiến của Nhân dân về hoạt động công ty gây khói bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân.

Sau khi tiếp nhận ý kiến Nhân dân, xã đã phối hợp với ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường để nắm thông tin ban đầu. Sau đó tỉnh có văn bản chỉ đạo xã kiểm tra xác minh. Sau khi kiểm tra thì chúng tôi đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng có thẩm quyền, đồng thời gửi về thôn để Nhân dân nắm được việc chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất. Qua đó, về thủ tục hồ sơ pháp lý cơ bản doanh nghiệp thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến GPXD, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường đảm bảo.

UBND xã cũng đã trích kinh phí từ ngân sách thuê đơn vị có chức năng giám sát về môi trường để kiểm định các thông số về khí thải, bụi thải tại xung quanh khu vực nhà máy và hệ thống xử lí khí thải ông khói. Kết quả các chỉ số đều nằm trong phạm vi giới hạn của tiêu chuẩn cho phép.

“Điều kiện hoạt động và trình tự pháp lý của họ đã đảm bảo theo quy định của pháp luật và đến nay đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên đánh giá bằng trực quan, mỹ quan của Nhân dân cho là hoạt động vẫn phát sinh tiếng ồn và mùi khó chịu. Nhưng, để đo đạc và đánh giá tiếng ồn thì chúng tôi chưa thực hiện được và rất khó đánh giá, vì có thể có nhiều tác động” – ông Giang cho biết thêm.

Về việc doanh nghiệp đề nghị được đối thoại tìm ra tiếng nói chung với chính quyền và người dân, ông Giang cho biết, chưa nhận được văn bản nào từ phía doanh nghiệp về việc này. Tuy nhiên, sau khi có kết quả kiểm tra môi trường, UBND xã dự kiến sẽ có buổi họp để thông tin cho người dân nắm nhưng do thời gian qua bận việc sắp xếp lại thôn nên chưa thực hiện được.

Ông Giang cũng cho biết thêm, trong thời gian tới, UBND xã cũng đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp xem xét, nghiên cứu công nghệ thu khí, thu hơi nước tuần hoàn trong sản xuất để giảm tối đa khí, hơi nước phát sinh quá ông khói. Vì sau khi tham khảo một số đơn vị tư vấn cũng như phòng quản lí môi trường của tỉnh thì họ có tham vấn, khuyến cáo đề nghị doanh nghiệp nên lắp thêm hệ thống này nhằm đảm bảo mỹ quan.

Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu của Công ty TNHH Global Trade Investment, UBND xã Nghĩa Phương nhận thấy hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình của Công ty cơ bản bảo đảm đầy đủ theo quy định của pháp luật, đủ cơ sở để xác định công trình đã được tổ chức nghiệm thu hoàn thành trước khi đưa vào sử dụng. Việc đưa công trình vào hoạt động phải đồng thời tuân thủ đầy đủ các điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy, an toàn trong quá trình vận hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem thêm

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

Quảng Trị: Gần 1,5 thập kỷ chưa giải quyết xong nguyện vọng mua căn nhà số 25 Phan Bội Châu của người dân

(CLO) Mặc dù đã có kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nhiều văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nhưng đến nay 14 năm, việc bán căn nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại số 25 Phan Bội Châu, phường Đông Hà cho bà Nguyễn Thị Duyên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

Phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại An Giang

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh vừa được cơ quan chức năng tỉnh An Giang chỉ rõ. Đằng sau sự sầm uất của các khu chợ là những mảng tối về thất thu thuế hàng tỷ đồng, ngang nhiên chiếm dụng đất công để xây ki-ốt trái phép và tự ý thu tiền vượt mức…

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

Thanh Hoá: Yêu cầu chủ đầu tư thực hiện xây dựng tòa tháp 50 tầng tại Sầm Sơn

(CLO) Sau gần 5 năm kể từ khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn vẫn chưa được triển khai theo tiến độ ban đầu. Trong văn bản mới nhất, tỉnh này chưa chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy mô đã cam kết khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

Hải Phòng: Bản án có hiệu lực nhưng chính quyền cho rằng phán quyết của Tòa án “chưa phù hợp”?

(CLO) Trải qua cả năm ròng rã theo đuổi vụ kiện tranh chấp đất đai, dù đã nhận được bản án có hiệu lực pháp luật, nhưng 14 tháng nay, công dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nguyên nhân xuất phát từ một lý do hy hữu: UBND cấp xã cho rằng phán quyết của Tòa án là “chưa phù hợp”…

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

Phát hiện loạt sai phạm đầu tư xây dựng tại BQL dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái: Yêu cầu xử lý kinh tế hàng tỷ đồng

(NB&CL) Hàng loạt sai phạm từ khâu lập dự toán đến quản lý thi công và nghiệm thu, yêu cầu thu hồi và giảm trừ thanh, quyết toán với tổng số tiền lên tới 1.194.422.000 đồng... là những nội dung mà Thanh tra TP. Hải Phòng chỉ rõ tại các dự án do Ban Quản lý dự án phường Dương Kinh và xã Phú Thái làm chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

Tỉnh Quảng Ninh cần sớm giải quyết dứt điểm vụ việc

(NB&CL) Gần 14 năm qua, Công ty Cổ phần Long Việt đã liên tục gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh sau Quyết định thu hồi đất số 2204/QĐ-UBND ngày 30/8/2012. Dù đã có nhiều văn bản được ban hành nhằm giải quyết vụ việc nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho rằng, “chưa thấu tình đạt lí”.

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

Hưng Yên: Doanh nghiệp vi phạm kéo dài ở Đức Hợp, trách nhiệm quản lý ở đâu?

(CLO) Người dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều năm có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, gây ảnh hưởng đến môi trường, trật tự xây dựng và đời sống dân cư. Đáng chú ý, có doanh nghiệp dù đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, giám sát của cơ quan chức năng địa phương.

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

Hà Nội: Nguy cơ hình thành các điểm nóng vi phạm đất đai tại xã An Khánh

(CLO) Chính quyền xã An Khánh thừa nhận trên địa bàn còn tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Đáng chú ý, bên cạnh những vi phạm kéo dài từ trước chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới vẫn tiếp tục phát sinh sau sáp nhập, tiềm ẩn nguy cơ hình thành các điểm nóng về đất đai, môi trường và đời sống người dân.

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

Quảng Ninh: Doanh nghiệp "kêu cứu" vì loạt công trình tiền tỷ được định giá không đồng

(CLO) Bỏ tâm huyết, tiền bạc đầu tư xây dựng hàng loạt công trình trong Khu du lịch sinh thái phường Hà Khẩu (cũ) nhưng Công ty CP Long Việt lại bị xác định chậm tiến độ, sai quy hoạch được duyệt…buộc phải thu hồi dự án. Điều càng khiến doanh nghiệp “dở khóc dở cười” hơn là sau những đồng vốn gom góp đầu tư, giá trị bồi thường lại được cơ quan chức năng xác định với giá không đồng.

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Cỡ chữ bài viết: