Hà Nội rộn ràng không khí chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới

Ngày mai (5/9), học sinh trên toàn quốc chính thức bước vào Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026. Đây là năm đầu tiên lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt ở 34 tỉnh, thành thay vì 63 như trước, với sự kiện đặc biệt mang tính lịch sử của ngành giáo dục khi tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông đến đại học, giáo dục nghề nghiệp cùng chung một ngày khai giảng.

6r4a7688.jpg
Hình ảnh thầy trò cùng nhau viết dòng chữ "Khai giảng năm học mới" lên bảng lớp.

Lễ khai giảng năm nay còn gắn với dấu mốc ý nghĩa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT). Từ 8h đến 9h30 sáng 5/9, chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 sẽ kết nối đồng bộ đến toàn bộ các trường trên cả nước, với các nghi lễ quan trọng như chào cờ, hát Quốc ca. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai trường.

6r4a7764.jpg
Tất cả các em học sinh cùng 1 lớp ở trường THCS Phú Diễn A, cùng nhau mặc đồng phục cờ đỏ sao vàng đến trường trang trí lớp học.

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng đặc biệt này, ngay từ hôm nay (4/9), không khí tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã trở nên tất bật và rộn ràng. Tại trường THCS Phú Diễn A, giáo viên và học sinh đồng loạt trang trí lớp học, chỉnh trang sân trường.

Các vạch kẻ vị trí đứng của từng khối lớp được sơn lại rõ ràng. Trong lớp, học sinh mặc áo đồng phục đỏ sao vàng, cùng nhau treo khẩu hiệu, dọn dẹp bàn ghế.

6r4a7662.jpg
Cô Trương Thị Hường – giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 cùng các em học sinh trang trí lớp học.

Cô Trương Thị Hường - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 xúc động chia sẻ: “Các em rất háo hức, ai cũng mong ngày mai sẽ là một lễ khai giảng thật đáng nhớ. Tôi bất ngờ và hạnh phúc khi thấy cả lớp tự bảo nhau mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng để trang trí lớp, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.”

6r4a7729.jpg
Mỗi góc lớp đều được các em học sinh lau dọn cận thận.

Học sinh Nguyễn Vân Anh - lớp 9A3 cũng háo hức: “Hôm nay cả lớp đã cùng mặc áo cờ đỏ sao vàng để trang trí lớp học thật đẹp. Em rất vui và đang mong chờ buổi khai giảng ngày mai.”

6r4a7750.jpg
Em Nguyễn Vân Anh và các bạn cùng lớp cùng cô giáo chủ nhiệm trang trí phần bảng tin cho ngày mai.

Không khí chuẩn bị tại trường Tiểu học Tây Tựu A cũng nhộn nhịp không kém. Từ phụ huynh đến giáo viên, ai cũng góp tay trang hoàng lớp học, sân trường.

Những dãy ghế nhựa được sắp ngay ngắn, xung quanh sân là những chiếc chong chóng nhỏ rực rỡ. Trong lớp, bảng viết dòng chữ “Chào mừng năm học mới”, cờ nhỏ cắm trên bàn học, bóng bay nhiều màu sắc được sắp đặt tỉ mỉ, đặc biệt thu hút học sinh khối lớp 1 và 2.

6r4a7780.jpg
Tại trường Tiểu học Tây Tựu A, các thầy cô đã xếp sẵn ghế chờ các em học sinh đến khai giảng vào ngày mai 5/9.

Cô Tưởng Hoài Anh - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A3 chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên tôi đứng lớp chủ nhiệm nên cũng còn bỡ ngỡ. Nhưng được cùng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tất bật chuẩn bị, tôi cảm thấy rất vui và háo hức chờ đón ngày mai.”

6r4a7984.jpg
Cô Tưởng Hoài Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 2A3, trang trí thêm chong chóng tại các các bồn cây xanh.

Trên khắp các trường học, từ mầm non đến phổ thông, không khí chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất. Sự háo hức của thầy cô, phụ huynh và học sinh hoà chung với niềm tự hào dân tộc, hứa hẹn mang đến một lễ khai giảng năm học mới vừa trang trọng, vừa rực rỡ, mở ra chặng đường học tập đầy hứng khởi cho hàng triệu học sinh, sinh viên cả nước.

6r4a8026.jpg
Hình ảnh hàng ghế sẵn sàng chờ đón các em học sinh tại một trường tiểu học ở Hà Nội.
6r4a7963.jpg
Các giáo viên cũng đặt sẵn các bảng tên lớp cho các khối, đặc biệt là khối nhỏ nhất.
6r4a8005.jpg
6r4a7953.jpg
Hình ảnh giáo viên trường chuẩn bị cho lễ khai giảng.
6r4a8067.jpg
Trước các cửa lớp học, từng chùm bóng bay và lời chào mừng các em học sinh đã hoàn thành.
6r4a7849.jpg
6r4a7921.jpg
Phía trong lớp học, cờ đỏ sao vàng được cắm tại tất cả các bàn học.
6r4a7883.jpg
Những tấm bảng lớp được trang trí bắt mắt.
6r4a7791.jpg
6r4a7796.jpg
Thầy cô chuẩn bị vở mới cho các em học sinh.

Xem thêm

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Chất lượng đào tạo làm nền tảng, hội nhập làm đích đến

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao ngày càng cấp thiết, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với chiến lược lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng, chuyển đổi số làm động lực và hợp tác với các cơ sở y tế, doanh nghiệp để thực hành và làm cầu nối việc làm. Từ những đổi mới trong tuyển sinh, chương trình đào tạo đến khát vọng vươn tới các chuẩn mực khu vực, nhà trường đang mở ra hành trình kiến tạo những thế hệ cán bộ y tế đáp ứng yêu cầu của nền y học hiện đại.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

Bác sĩ 4 lĩnh vực sẽ có chương trình thực hành riêng

(CLO) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đang lấy ý kiến xây dựng chương trình thực hành cho bác sĩ thuộc 4 phạm vi hành nghề gồm Y khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Răng - hàm - mặt, chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề năm 2027.

Cỡ chữ bài viết: