Hà Nội xử phạt 14 cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập

Cụ thể, Công ty CP Vicpharma Hà Nội, địa chỉ quầy 521, trung tâm thuốc Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân bị xử phạt 50 triệu đồng. Do cơ sở không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành phân phối thuốc theo quy định (kinh doanh khi giấy chứng nhận đạt thực hành tốt phân phối thuốc, cơ sở bán buôn thuốc số 1828/GDP do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 11/8/2020 có giá trị đến ngày 11/8/2023).

ha noi xu phat 14 co so hanh nghe y duoc ngoai cong lap hinh 1

Ảnh minh họa

Hộ kinh doanh Nha khoa thẩm mỹ Angel Smile, địa chỉ D15 khu biệt thự liền kề, đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm có hành vi vi phạm là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chữa bệnh không có mặt tại cơ sở.

Trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định. Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Cơ sở này bị xử phạt 32,5 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 3 tháng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời gian 3 tháng.

Quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định, Công ty TNHH American Dental Clinic Hà Nội, địa chỉ số 255 Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân bị xử phạt 45 triệu đồng.

Cùng mắc lỗi này, Hộ kinh doanh Phòng khám Tai mũi họng Tuyết Mai, địa chỉ Shop 10 Park 12, số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai; Hộ kinh doanh Phòng khám Âu Lạc, số 178 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ; Hộ kinh doanh Mai Thị Lý, địa chỉ số nhà 29 phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đều bị xử phạt vi phạm mức 22,5 triệu đồng.

Cả 4 cơ sở trên đều bị buộc tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh trên Internet.

Nhà thuốc Thiên An (trực thuộc Công ty CP Thương Mại và Dịch vụ Y tế Thiên An), số 48 phố Mã, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định và bị xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng.

Các công ty: Công ty CP Trang thiết bị và công trình y tế (số 47, ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Công ty CP Thương mại G&B Việt Nam (tầng 9 C2C, khu công nghệ thông tin tập trung Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy);

Công ty CP Trang thiết bị & Hóa chất Hà Nội, đại chỉ số 02/10/167 ngõ 521 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đều bị xử phạt vi phạm hành chính mức 15 triệu đồng vì chủ lưu hành số lưu hành trang thiết bị y tế không công khai kết quả phân loại trang thiết bị y tế đã ban hành theo quy định.

Đơn vị không có phòng kiểm nghiệm để kiểm nghiệm được thành phần và hàm lượng hoạt chất của chế phẩm do cơ sở sản xuất hoặc hợp đồng thuê cơ sở kiểm nghiệm có đủ năng lực theo quy định.

Đó là Công ty CP Đầu tư Y tế An Phú, địa chỉ phòng 404, nhà B12 khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy bị xử phạt 8 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 28/12/2023 và buộc chấm dứt việc đăng tải thông tin cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Công ty TNHH Hóa sinh Vinchem, địa chỉ số 148 Yên Bình, Phúc La, Hà Đông bị xử phạt 8 triệu đồng do không có trang thiết bị sơ cấp cứu theo yêu cầu ghi trên nhãn của chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Đồng thời, công ty bị đình chỉ hoạt động mua bán chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 28/12/2023.

Quầy thuốc Diệp Chi, địa chỉ số 305 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì bị xử phạt 2 triệu đồng do không báo cáo Sở Y tế trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 6 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động.

Công ty TNHH MTV Mạnh Khuyên, địa chỉ số 11 hẻm 250/80/144 đường Phan Trọng Tuệ, thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì bị xử phạt 2 triệu đồng. Do cơ sở sản xuất hàng hóa có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa (giá trị hàng hóa: 9.072.000 đồng).

PV

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: