Hà Tĩnh: Bắt Dũng "Ba sẹo" chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê

Thứ hai, 08/11/2021 12:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đến hạn phải trả, nếu người vay chưa trả thì những đối tượng này kéo đến nhà con nợ để uy hiếp, đe dọa tinh thần, thậm chí sử dụng vũ lực đối với con nợ và người thân của họ. Do tâm lý sợ bị trả thù, nhiều con nợ đã cam chịu mà không dám tố cáo với cơ quan chức năng.

Ngày 8/11, Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập đối với 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1971), Trịnh Cao Cường (SN 1983), Nguyễn Chí Thành (SN 1978) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1989, cùng trú tại TP Hà Tĩnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

ha tinh bat dung ba seo chuyen cho vay nang lai doi no thue hinh 1

Dũng "Ba sẹo" bị bắt giữ.

Theo Công an TP Hà Tĩnh,  qua công tác nắm tình hình, được biết thời gian gần đây trên địa bàn TP Hà Tĩnh xuất hiện nhóm đối tượng chuyên hoạt động cho vay tiền, đòi nợ mang tính xã hội. Các đối tượng thường cho vay theo hình thức “cắt lãi trước” và giới hạn về số tiền cho vay, nhằm tránh sự truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đến hạn phải trả, nếu người vay chưa trả thì những đối tượng này kéo đến nhà con nợ để uy hiếp, đe doạ tinh thần, thậm chí sử dụng vũ lực đối với con nợ và người thân của họ. Do tâm lý sợ bị trả thù, nhiều con nợ đã cam chịu mà không dám tố cáo với Cơ quan chức năng.

ha tinh bat dung ba seo chuyen cho vay nang lai doi no thue hinh 2

Súng, đao tự chế cùng nhiều tài liệu về hoạt động phạm pháp thu giữ tại nhà Dũng "Ba sẹo".

Xác định tính chất nguy hiểm của nhóm đối tượng này, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh khẩn trương chỉ đạo, tập trung lực lượng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Qua quá trình điều tra, Công an xác định đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vay, đòi nợ trên địa bàn là Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Ba sẹo).

Tiến hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này, cơ quan Công an thu giữ được số tiền mặt gần 27 triệu đồng, 1 cây đao tự chế, 1 khẩu súng bắn đạn cao su và một số sổ sách, tài liệu có liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục bắt giữ, khám xét chỗ ở và triệu tập 3 đàn em trong băng nhóm của Dũng là Nguyễn Hoài Nam, Trịnh Cao Cường, Nguyễn Chí Thành. Trong số này, Trịnh Cao Cường đã có 1 tiền án về tội "Cướp tài sản", Nguyễn Chí Thành từng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích".

Thành Nhân

Bình Luận

Tin khác

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

Bắt tạm giam một nhân viên trong vụ tai nạn làm 7 người tử vong tại Công ty xi măng Yên Bái

(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Vụ án
Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

Bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn

(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.

Vụ án
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk

(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Vụ án
Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

Đối tượng chém người bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn

(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Vụ án
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.

Vụ án