Hà Tĩnh: Thêm 1 trường hợp đang cách ly dương tính với SARS-CoV-2

Ngành y tế Hà Tĩnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Ngành y tế Hà Tĩnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Theo đó, bệnh nhân P.V.Đ (SN 1991) là chồng của bệnh nhân T.T.Ng (SN 1996, quê ở thôn Bến, Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình) - người trước đó (ngày 4/5) đã được ghi nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, tối ngày 27/4/2021, bệnh nhân P.V.Đ. cùng với vợ con đi xe riêng với 3 người khác (sau này chính là 3 ca bệnh: BN 2932, BN 2933, BN 2934) từ Viêng Chăn về Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ngày 28/4/2021, gia đình này làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về cách ly tập trung tại khu ký túc xá Mitraco - thị xã Kỳ Anh vào khoảng 21h đêm.

Sau khi 3 ca bệnh (BN 2932, BN 2933, BN 2934) có kết quả dương tính, qua điều tra cho thấy, gia đình của anh Đ. có nguy cơ rất cao nên 19h ngày 30/4/2021, ngành y tế đã chuyển cả 3 người trong gia đình đến cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Đến ngày 4/5, chị T.T.Ng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, đến ngày 10/5 con của Đ. cũng có kết quả dương tính và đến nay, theo kết quả xét nghiệm mới nhất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, anh Đ. cũng đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Như vậy, đến nay, tại BVĐK khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang cách ly, điều trị cho 9 ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, đối với những người liên quan đến bệnh viện K TƯ, đến nay, các địa phương đã rà soát được 1.238 người, đã cách ly tập trung và tại cơ sở y tế 31 người, cách ly tại nhà 1.204 người. Ngành y tế tiến hành xét nghiệm 1.237 mẫu, tất cả đều cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, trong đó 326 mẫu xét nghiệm lần 2 đều đã cho kết quả âm tính.

Đối với các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, cơ sở Kim Chung rà soát được 14 người, đã cách ly tập trung. Đã có kết quả xét nghiệm 13/13 mẫu âm tính lần 2.

Hiện nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh đang cách ly tập trung 422 người, theo dõi tại nhà 11.074 người và cách ly tại nhà 2.965 người.

Số lượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong ngày là 48 người, nâng tổng số người được tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng ưu tiên đợt 1 lên 10.007 người.

Trần Phong

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: