Hà Tĩnh: Trao tặng 26 Giải báo chí Búa liềm vàng cấp tỉnh

(CLO) Chiều ngày 19/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ,Hội Nhà báo, Sở Thông tin& Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019 và trao thưởng Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng).
Ban Tổ chức trao giải C cho nhà báo Nguyễn Khắc Hiển

Ban Tổ chức trao giải C cho nhà báo Nguyễn Khắc Hiển

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Năm 2019, các cơ quan báo chí đã thông tin tuyên truyền kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế của xã hội của tỉnh, đặc biệt là các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh; các hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh; các đoàn khách quốc tế đến làm việc, tiếp xúc ngoại giao, xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh.

Công tác tuyên truyền về việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tiếp tục được các cơ quan báo chí đẩy mạnh. Đặc biệt là tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các Nghị quyết 4,5,6,7,8 (khóa XII).

Các cơ quan báo chí đã chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, của UBND tỉnh, phản ánh đầy đủ các kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2019, đồng thời đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Bên cạnh những ưu điểm, thành tích là cơ bản, hoạt động báo chí vẫn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế, nhất là tình trạng thông tin thiếu nhạy cảm chính trị đối với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, thiếu các bài viết phản bác lại luận điệu xuyên tạc sai sự thật trên các kênh truyền thông; vấn đề phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương còn hạn chế. Việc phối hợp xử lý, phản hồi các vấn đề báo nêu giữa cơ quan, đơn vị chưa được giải quyết kịp thời; công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí chưa bắt kịp được với tốc độ phát triển của các loại hình truyền thông hiện đại, đặc biệt là mạng xã hội, dẫn đến việc ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật chưa được thực hiện kịp thời.

Các đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến thảo luận sâu về các vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí, cũng như đời sống báo chí - truyền thông. Trong đó, tập trung phân tích ưu điểm, thành tích, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân; đưa ra dự báo tình hình và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trong công tác báo chí năm 2020.

26 tác phẩm được trao Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển, Trưởng Văn phòng đại diện báo Nhà báo & Công luận phát biểu tại hội nghị

Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển, Trưởng Văn phòng đại diện báo Nhà báo & Công luận phát biểu tại hội nghị

Sau thời gian phát động, Ban tổ chức đã nhận được 123 tác phẩm, trong đó có 113 tác phẩm thuộc 4 loại hình (báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh) lọt vòng chung khảo cấp tỉnh. Sau chấm chung khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 26 tác phẩm để trao giải cấp tỉnh và chọn 61 tác phẩm dự thi cấp Trung ương.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm nay có số lượng tác phẩm tham dự tăng 15 tác phẩm so với năm trước, đa dạng ở thể loại, phong phú về đề tài, sinh động và hấp dẫn trong hình thức thể hiện. Đề tài, nội dung các tác phẩm bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong năm 2019 với những chủ trương lớn và hành động quyết liệt trong đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Nhiều phóng viên, biên tập viên đã thâm nhập sâu thực tiễn, đến các vùng miền, lĩnh vực để phản ánh kết quả nổi bật, những nét mới trong công tác xây dựng Đảng, có nhiều tác phẩm gây được sự chú ý của bạn đọc và khán thính giả. Một số tác phẩm đã có tính khái quát, tổng kết cao; một số bài viết thể hiện sự công phu trong tìm tòi, phát hiện chủ đề, vấn đề có tính phát hiện hoặc tổng kết thực tiễn, nêu được cách làm mới, sáng tạo ở địa phương, đơn vị.

Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh 2019 trao 26 giải cho các tác phẩm xuất sắc, gồm 2 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 12 giải khuyến khích cho các các tác giả đạt giải. Nhà báo Nguyễn Khắc Hiển – Trưởng Văn phòng đại diện báo Nhà báo & Công luận khu vực Bắc miền Trung đạt giải C với tác phẩm “Hóa giải khó khăn, bất cập trong phát triển Đảng ở Hà Tĩnh” (2 kỳ).

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương các cơ quan báo chí đã đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, góp phần mang lại nhiều kết quả tích cực cho tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh nhà.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thì số lượng cũng như chất lượng các tác phẩm dự giải vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được sự mong muốn, kỳ vọng của tỉnh. Chất lượng các tác phẩm, nhất là tác phẩm của bản tin cấp huyện chưa cao, chưa được đầu tư đúng mức; đề tài mang tính phát hiện, tính thời sự, phù hợp với thực tiễn công tác xây dựng Đảng chưa nhiều; một số tác giả chưa có sự đầu tư, sáng tạo trong cách thể hiện nên ông Hoàng Trung Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban xây dựng Đảng các cấp tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo tiếp cận đề tài, đồng thời động viên, khuyến khích những người làm báo không chuyên có thêm tác phẩm viết về đề tài xây dựng Đảng.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đề nghị, cơ quan báo chí tiếp đẩy mạnh tuyên tuyền về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2020 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh trong cả nhiệm kỳ.

Trần Phong

Xem thêm

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX – năm 2026. Giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

(NB&CL) Theo ông Lê Phan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, không gian phát triển mới của báo chí được hình thành từ ba yếu tố: dữ liệu, sản phẩm số và trí tuệ nhân tạo. Đây không phải ba hướng ứng dụng công nghệ tách rời, mà có mối quan hệ chặt chẽ, tác động đến cách tòa soạn tổ chức nguồn lực, sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng và tạo nguồn thu. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, sản phẩm số là phương thức tạo ra và chuyển tải giá trị thông tin, còn AI mở rộng khả năng khai thác các nguồn lực ấy.

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

(CLO) Sự phát triển của báo chí đa nền tảng và việc ứng dụng AI khiến ranh giới pháp lý trong tác nghiệp ngày càng phức tạp. Từ nguy cơ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư đến sai sót trong kiểm chứng thông tin, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực pháp lý cho phóng viên và chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro trong tòa soạn.

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Cỡ chữ bài viết: