Hải Dương: Giải thể bệnh viện dã chiến số 3

(CLO) Bệnh viện dã chiến số 3 được đặt tại Đại học Sao Đỏ sẽ được giải thể. Toàn bộ 20 bệnh nhân dương tính Covid-19 cuối cùng sẽ được chuyển đến nơi khác tiếp tục điều trị.

Tối 6/4, ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, cung cấp thông tin trên.

Ông Cường cho biết, bệnh viện dã chiến số 3 đã hoàn thành vai trò. Để tất cả lực lượng ở đó phục vụ số bệnh nhân còn lại là không cần thiết. Ngành y tế đã đưa ra quyết định giải thể để cán bộ, y bác sĩ ở bệnh viện này trở về công việc thường nhật. 

Theo Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, ngày 7/4, toàn bộ bệnh nhân Covid-19 còn lại sẽ được chuyển từ Bệnh viện dã chiến số 3 sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh này.

Hình ảnh bệnh viện dã chiến số 3 ở TP. Chí Linh. Ảnh: TL

Hình ảnh bệnh viện dã chiến số 3 ở TP. Chí Linh. Ảnh: TL

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện đúng quy định về việc vận chuyển bệnh nhân. Theo đó, những trường hợp đã có 3 lần xét nghiệm âm tính (tính đến 7/4) được làm thủ tục xuất viện.

Số bệnh nhân có xét nghiệm âm tính với Covid-19 nhưng chưa đủ điều kiện ra viện được vận chuyển trước. Trường hợp còn dương tính được vận chuyển sau để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Sau đó, cơ quan y tế sẽ phun hóa chất khử khuẩn môi trường, trang thiết bị khu cách ly, điều trị theo quy định để Đại học Sao Đỏ trở lại hoạt động bình thường.

Bệnh viện dã chiến số 3 có tổng diện tích mặt bằng hơn 5.230m2, được thi công tại khu nhà 3 tầng Trung tâm Thực hành thực nghiệm của Đại học Sao Đỏ cơ sở 2 (TP. Chí Linh).

Sau khi hoạt động từ ngày 26/2, bệnh viện tiếp nhận tổng số 193 bệnh nhân, hiện còn khoảng 20 người chưa đủ điều kiện xuất viện.

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: