Hải Dương: Tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông

Thứ năm, 22/11/2018 17:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 22/11/2018, tại thành phố Hải Dương, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục Báo chí- Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Hội Nhà báo tỉnh, tổ chức hội nghị tập huấn “kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tới dự hội nghị có đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục Báo chí; Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh cùng trên 400 đại biểu đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Lương Văn Cầu - Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của Báo chí - Truyền thông trong hệ thống chính trị cũng như định hướng dư luận xã hội. Trong thời gian qua, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí luôn được các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định.Tuy nhiên một số trường hợp người phát ngôn còn có những hạn chế về kỹ năng trong tiếp xúc và cung cấp thông tin với báo chí; chưa hiểu hết về vai trò, trách nhiệm của mình nên đôi khi ngại tiếp xúc với báo chí, làm ảnh hưởng đến việc khai thác thông tin của các cơ quan báo chí và việc tiếp nhận thông tin của người dân.

Báo Công luận
Quang cảnh hội nghị tập huấn 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động Báo chí- Truyền thông; truyền đạt về “Kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông”. Ngoài ra, hội nghị cũng cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm rõ các nội dung trên, thống nhất việc triển khai, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Buổi tập huấn đã giúp cho người đứng đầu các Sở, ban, ngành, các cơ quan, địa phương trong tỉnh có cái nhìn tổng thể về sự phát triển của báo chí trong thời đại hiện nay - thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0.  Đồng thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng và xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông. Bên cạnh đó cũng có thể nắm rõ hơn đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về quản lý và hoạt động Báo chí- Truyền thông trong tình hình mới.

                                                                                                                                                                                                                                                              Kim Cương

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo