Hai ông trùm đường dây buôn lậu 23 tấn vảy tê tê ở Trung Quốc bị tuyên 14 năm tù

(CLO) Một tòa án ở miền đông Trung Quốc đã kết án một nhóm buôn lậu tê tê với mức án cao nhất 14 năm tù và phạt hành chính hơn 1 triệu USD – đây được coi là lượng chế phẩm động vật hoang dã nhập lậu lớn nhất trong những năm gần đây ở Trung Quốc.
Hơn 23 tấn vảy tê tê bị tịch thu tại Ôn Châu, Chiết Giang sau hơn một năm điều tra. Ảnh: Xinhua

Hơn 23 tấn vảy tê tê bị tịch thu tại Ôn Châu, Chiết Giang sau hơn một năm điều tra. Ảnh: Xinhua

Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang vừa đưa ra thông báo  cho biết, các bị cáo bị bắt giữ trong phi vụ buôn lậu hơn 23 tấn vảy tê tê đã bị xét xử.

Cụ thể, hai người cầm đầu nhóm buôn lậu họ Yao và Wang lần lượt lĩnh 14 và 13 năm tù giam. Cả hai bị cáo cùng chịu mức phạt hành chính tổng cộng 7 triệu NDT (hơn 1 triệu USD).

Theo SCMP, 15 bị cáo khác trong đường dây này cũng chịu mức án từ 15 tháng đến 12 năm tù giam.

Theo tuyên bố của tòa án, Yao và Wang đã bắt đầu nhập lậu vảy tê tê – thường được sử dụng trong các bài thuốc quý y học cổ truyền Trung Quốc – từ năm 2018. Nguồn gốc chủ yếu của các thùng hàng vảy tê tê chủ yếu là ở Nigeria, châu Phi và sau đó được các bị cáo vận chuyển qua cảng Busan, Hàn Quốc rồi nhập về nước bán cho các nhà thuốc cổ truyền với giá cao.

Cục Phòng chống buôn lậu thuộc Hải quan Hàng Châu và Sở Cảnh sát Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang cho biết đã triệt phá được đường dây buôn lậu này vào cuối tháng 10/2019 sau một năm điều tra. Theo đó, các thùng hàng chứa vảy, trộn với những lát gừng đã được dỡ xuống tại một cầu cảng ở Thượng Hải, sau đó được chuyển đến Ôn Châu và bị cơ quan hải quan địa phương thu giữ.

Trong năm 2019, giá vảy tê tê ở nước ngoài khoảng 11,40 đến 21,30 USD/kg trong khi giá bán ở Trung Quốc có thể đạt tới hơn 100 USD/kg vì được cho là có lợi cho sức khỏe. Vào thời điểm bị thu giữ, đây được coi xem là chuyến buôn lậu chế phẩm động vật quý hiếm lớn nhất từng được bắt giữ trong năm đó, với giá trị ước tính lên tới 114 triệu NDT (tương đương với 17,6 triệu USD).

Tê tê là ​​loài động vật hoang dã có vú bị săn bắt và buôn lậi nhiều nhất trên thế giới. Ảnh: Shutterstock

Tê tê là ​​loài động vật hoang dã có vú bị săn bắt và buôn lậi nhiều nhất trên thế giới. Ảnh: Shutterstock

Theo báo cáo trên tạp chí Science and Technology Daily, thông thường, mỗi cá thể tê tê chỉ lấy được 400 đến 600 gram vảy, do đó, số lượng thu giữ ở Ôn Châu ước tính tương đương với 50.000 cá thể tê tê bị giết hại.

Theo Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), ba trong số tám loài tê tê được tìm thấy ở châu Á và châu Phi, bao gồm tê tê tại Trung Quốc đều được liệt trong danh sách các loài động vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu vào cuộc trong những năm gần đây, khi ban lệnh cấm săn bắt tê tê từ năm 2007 và ra luật cấm nhập lậu loài này cũng như chế phẩm của chúng vào năm 2018.

Tuy nhiên, nạn buôn lậu vẫn diễn ra tràn lan vì theo tương truyền dân gian, vảy tê tê là một vị thuốc quý có nhiều protein. Theo như thống kê từ Tổ chức Bảo tồn Đa dạng sinh vật học và Phát triển xanh của Trung Quốc, chỉ tính riêng trong năm 2019, đã có hơn 123 tấn vảy tê tê buôn lậu được phát hiện tại nước này.

Vào tháng 6 năm ngoái, chính quyền Trung Quốc cũng ban hành lệnh cấm sử dụng vảy tê tê trong các bài thuốc cổ truyền, nhận được sự tán thành lớn từ các nhà bảo vệ động thực vật.

Theo luật được ban hành tại Trung Quốc, những người săn bắt hoặc buôn bán động vật hoang đã có nguy cơ tuyệt chủng sẽ phải đối mặt với mức án trên 10 năm tù giam cũng như phạt hành chính cao.

Hương Vũ

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: