Hải Phòng: Tháo dỡ phong tỏa 3 khu vực liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19

Thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, trước đó, ngày 21/2, thực hiện việc xét nghiệm diện rộng cho nhân viên y tế tại Bệnh viện ĐH Y dược Hải Phòng, đã phát hiện một mẫu dương tính của BN 2385 (Đ.T.P, nữ, SN 1995, địa chỉ: Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; là Điều dưỡng viên, làm nhiệm vụ tiếp đón, phân luồng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Giao thông Vận tải).

Sau đó, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng phát hiện thêm 1 mẫu dương tính của bệnh nhân 2391 (N.V.Q, nam, SN 1993, địa chỉ số 1/112 khu Công nhân phường Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng, điều dưỡng khoa Ngoại, Bệnh viện Giao thông Vận tải, là bạn trai của Đ.T.P).

Người dân Lô 112 Khụ công nhân Dư Hàng (Lê Chân, Hải Phòng) vui mừng vào giờ khắc dỡ phong tỏa. Ảnh: laodong.vn

Người dân Lô 112 Khụ công nhân Dư Hàng (Lê Chân, Hải Phòng) vui mừng vào giờ khắc dỡ phong tỏa. Ảnh: laodong.vn

Tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, F1, F2, phát hiện thêm BN 2.392 là Đ.M.T (nữ, SN 2001, là em gái sống cùng nhà với BN 2.385).

Xác định đây là 3 ca bệnh, có liên quan đến ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương, TP. Hải Phòng thiết lập vùng cách ly y tế (phong tỏa) đối với 3 địa điểm, bao gồm: Thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; khu dân cư Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố Chợ Cột Đèn, đường Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân; Bệnh viện Giao thông vận tải, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm tất cả công dân trong khu vực phong tỏa; phun khử khuẩn; truy vết, cách ly tập trung và tại nhà.

Hơn 1.800 người dân tại Thôn 4 xã Hoàng Động đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với Covid-19 và thực hiện đủ cách ly 14 ngày. Ảnh: vov.vn

Hơn 1.800 người dân tại Thôn 4 xã Hoàng Động đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với Covid-19 và thực hiện đủ cách ly 14 ngày. Ảnh: vov.vn

Đến ngày 7/3, toàn bộ mẫu xét nghiệm tại 2 khu vực gồm thôn 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên và Lô 112 Công nhân Dư Hàng, quận Lê Chân đều cho kết quả âm tính 3 lần với Covid-19. UBND TP. Hải Phòng quyết định dỡ bỏ phong tỏa đối với 3 địa điểm trên từ 24h ngày 8/3.

Đồng thời, dừng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; phường Dư Hàng, quận Lê Chân và thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương từ 0h ngày 9/3.

Để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục theo dõi giám sát y tế đối với những người ở các khu vực kết thúc cách ly, phong tỏa.

Xem thêm

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: