Hải Phòng vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2025

Đây là những giải thưởng thường niên quan trọng, nhận được sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo thành phố cùng sự phối hợp chặt chẽ của Cục Báo chí, các ban ngành liên quan và Hội Nhà báo thành phố.

20251226_133459.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ VII với chủ đề: Hải Phòng – Thành phố thân thiện.

​Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ VII năm 2025 với chủ đề: Hải Phòng – Thành phố thân thiện tập trung vào mục tiêu khẳng định vị thế của Hải Phòng là một chính quyền thân thiện, cởi mở, là điểm đến an toàn và hấp dẫn cho các nhà đầu tư cũng như khách du lịch.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 165 tác phẩm thuộc nhiều loại hình như: báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử từ 23 cơ quan báo chí, trong đó có 20 đơn vị Trung ương và 3 đơn vị địa phương.

Các tác phẩm dự thi năm nay được đánh giá cao về sự đầu tư bài bản, nhiều loạt bài dài kỳ và phóng sự chuyên sâu đã phản ánh sinh động bức tranh phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những đột phá trong thu hút đầu tư FDI và các chính sách an sinh xã hội.

20251226_101943.jpg
Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh việc ngợi ca những thành tựu, báo chí cũng đã thể hiện tính phản biện sắc sảo khi kịp thời chỉ ra những vấn đề tồn tại về môi trường và giao thông, đóng góp ý kiến tâm huyết cho sự phát triển bền vững của thành phố.

​Dựa trên kết quả chấm giải công tâm, Ban Giám khảo đã lựa chọn 19 tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh.

Trong đó, 03 giải A được trao với trị giá 30 triệu đồng mỗi giải, 02 giải B nhận 15 triệu đồng mỗi giải, 04 giải C nhận 7 triệu đồng mỗi giải và 10 giải Khuyến khích nhận 3 triệu đồng mỗi giải, kèm theo Giấy chứng nhận cho tất cả các tác giả đoạt giải.

​Song song với giải báo chí, Cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước gắn với chuyển đổi số trên hệ thống phát thanh cơ sở cũng đạt được những kết quả ấn tượng.

20251226_133737.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả Cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành nhà nước gắn với chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2025 trên hệ thống phát thanh xã, phường, đặc khu.

Trong bối cảnh Hải Phòng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, cuộc thi đã thu hút 72 tác phẩm từ 34 xã, phường, đặc khu tham gia. Các bài dự thi đã bám sát thực tiễn, nêu bật những nỗ lực số hóa quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cơ sở.

Ban Tổ chức đã trao giải cho 14 tác phẩm tiêu biểu nhất, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của hệ thống thông tin cơ sở trong việc đưa chính sách vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết: ​Thành công của các giải thưởng năm nay không chỉ khẳng định vai trò đồng hành của báo chí đối với sự phát triển của thành phố mà còn tạo động lực để Hải Phòng thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh và đáng sống. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ sự trân trọng trước sự dấn thân của đội ngũ người làm báo và kỳ vọng vào sự đồng hành mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tiếp theo để tiếp tục lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng năng động và thân thiện.

I. Danh sách đạt giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ VII
- 03 Giải A (Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng):
+ Nhóm tác giả Phúc Lập - Hồng Nam - Triều Dương - Minh Phương - Nguyễn Hoàng - Tuấn Anh, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, với tác phẩm: Từ hạnh phúc an cư đến khát vọng chủ nghĩa xã hội
+ Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Xuân Bình – Báo Vietnamnet với tác phẩm: Loạt bài: Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
+ Nhóm tác giả Ngô Văn Khiêm- Hoàng Thị Hồng Hà, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam với tác phẩm: Loạt bài: Thành phố thân thiện- Phép thử của một “linh hồn” Cảng và đất đáng sống
- 02 Giải B (Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng):
+ Tác giả Hồng Thanh, Chuyên trang An Ninh Hải Phòng với tác phẩm: Loạt bài: Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Hải phòng: Năng lực, phẩm chất và nhiệt huyết cán bộ là yếu tố quyết định thành công.
+ Nhóm tác giả: Nguyễn Luyện, Lương Hồng, Thu Thủy, Huy Quang, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, với tác phẩm: “Chìa khóa” thời đại số
- 04 Giải C (Mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng):
+ Nhóm Tác giả: Phạm Thị Thu Hằng, Bùi Thùy Linh, Báo Pháp luật Việt Nam với tác phẩm: Loạt bài: Hải Phòng khẳng định vị thế cực tăng trưởng năng động.
+ Nhóm tác giả: Mai Mỹ Hạnh; Nguyễn Vũ Đại Thắng, Báo Nhà báo và Công luận , với tác phẩm: Loạt bài: Hải Phòng điểm đến chiến lược trong kỷ nguyên mới.
+ Tác giả: Lê Thị Hồng Châm, Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, với tác phẩm: Loạt bài: Hải Phòng: Giữ vững ngọn cờ tiên phong đổi mới
+ Tác giả: Lê Thanh Tân, Báo Vnexpress với tác phẩm: Loạt bài: 70 năm thành phố anh hùng
- 10 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng)
+ Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thu, Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: Loạt bài: Khẳng định vị thế Hải Phòng qua Hội nghị ABAC III.
+ Tác giả: Nguyễn Văn Đại, Báo Nông thôn Ngày nay với tác phẩm: Loạt bài: Hải Phòng biến di sản thành nụ cười:Hải Phòng biến di sản thành nụ cười
+ Tác giả: Nguyễn Trí Thọ, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, với tác phẩm: Loạt bài: Dấu ấn trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
+ Tác giả: Lê Trọng Nghĩa, Tạp chí Thiên nhiên và Môi trường với tác phẩm: Loạt bài: Đưa Hải Phòng trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, xanh và bền vững.
+ Nhóm tác giả: Việt Phương - Phương Thanh - Ngọc Anh, Báo Đại Đoàn kết với tác phẩm: Hải Phòng điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới
+ Tác giả: Nguyễn Thị Kim, Tạp chí Đầu tư Tài chính với tác phẩm: Loạt bài: Thu hút FDI Hải Phòng
+ Tác giả: Nguyễn Văn Dương, Báo Dân trí với tác phẩm: Giải pháp để bộ máy xã, phường gọn và mạnh: Những sổ đỏ "ra đời" từ cấp xã
+ Tác giả: Đinh Mười, Báo Nông nghiệp và Môi trường với tác phẩm: Loạt bài: Đánh thức du lịch đường sông ở Hải Phòng
+ Nhóm Tác giả: Thanh Sơn - Quỳnh Nga, Báo Tài chính - Đầu tư với tác phẩm: Loạt bài: Hải Phòng – 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình.
+ Nhóm tác giả: Ngọc Bích, Lại Trang, Minh Khuê, Tô Thảo, Đức Thiêm, Thanh Toàn, Minh Quân, Vũ Hải, Đức Thịnh, Ngọc Tú với tác phẩm: Kết nối di sản, Hải Phòng bứt phá cùng hồn thiêng Côn Sơn – Kiếp Bạc.
II. Danh sách đạt giải Cuộc thi tuyên truyền về cải cách hành nhà nước gắn với chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2025 trên hệ thống phát thanh xã, phường, đặc khu
- 01 giải Nhất: Trị giá 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng)
+ Tác giả: Vũ Thị Yến, Ủy ban nhân dân xã Hùng Thắng, với tác Phẩm: Chính quyền đồng hành - cải cách bứt phá - Hùng Thắng.
- 02 giải Nhì: Mỗi giải 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)
+ Tác giả: Nguyễn Thị Hậu, Ủy ban nhân dân phường Nhị Chiểu, Tác phẩm: Phường Nhị Chiểu quyết tâm xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.
+ Tác giả: Phan Thị Thanh Hải, Ủy ban nhân dân phường Hồng An, Tác phẩm: Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng An: “Chuyên nghiệp - nhanh gọn - uy tín - hiệu quả”, “Thân thiện - hiện đại - trách nhiệm - tận tâm”.
- 04 giải Ba: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng)
+ Tác giả: Trần Thị Lương, Ủy ban nhân dân Xã Kiến Hưng vớiTác phẩm: Chuyển đổi số xã Kiến Hưng tạo đòn bẩy xây dựng chính quyền thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại.
+ Tên tác giả: Bùi Thị Lan, Ủy ban nhân dân phường Lê Đại Hành; Tác phẩm: Một Sớm Lên Phường.
+ Tác giả: Trung Kiên, Ủy ban nhân dân phường Chu Văn An; Tên tác phẩm: Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Chu Văn An mang nụ cười tới người dân
+ Tác giả: Nguyễn Văn Hải, Ủy ban nhân dân xã Tân Minh; Tác phẩm: Tân Minh chuyển mình trong chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính - thay đổi từ những điều giản dị nhất.
- 07 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ (Ba triệu đồng)
+ Tác giả: Nguyễn Thanh Thủy, Ủy ban nhân dân phường Gia Viên, với Tác phẩm: Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn phường Gia Viên.
+ Tác giả: Phương Đình Tuấn, Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo, với tác phẩm: Phường Trần Hưng Đạo đột phá cải cách hành chính và chuyển đổi số.
+ Tác giả: Ngọc Quang, Ủy ban nhân dân phường Lê Thanh Nghị, với tác phẩm: Cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số.
+ Tác giả: Trần Thị Quỳnh An, Ủy ban nhân dân phường Phù Liễn, với tác phẩm: Cải cách hành chính ở phường Phù Liễn: Tư duy mới, cách làm mới để xây dựng nền hành chính phục vụ thực chất.
+ Tác giả: Nguyễn Thị Ngân - Nguyễn Thiên Tân, Ủy ban nhân dân xã Chí Minh; với tác phẩm: Tổ công nghệ số cộng đồng: “Cánh tay nối dài” đưa chuyển đổi số đến từng ngõ xóm ở xã Chí Minh.
+ Tác giả: Phạm Thị Hồng, Ủy ban nhân dân phường Thủy Nguyên; Tác phẩm: Phường Thủy Nguyên cải cách hành chính nhà nước hướng tới sự hài lòng của người dân.
+ Tác giả: Phạm Ngọc Hưng, Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải; Tác phẩm: Đổi mới công tác tuyên truyền cổ động trực quan gắn với chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ chính trị và góp phần quảng bá du lịch.

    Xem thêm

    Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

    Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

    (CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

    Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

    Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

    (CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

    Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

    Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

    (CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

    Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

    Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

    (CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

    Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

    Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

    (CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

    Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

    Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

    (CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

    Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

    Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

    (NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

    Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

    Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

    (CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

    VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

    VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

    (NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

    AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

    AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

    (NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

    Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

    Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

    (NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

    Cỡ chữ bài viết: