Hai trường đại học hàng đầu thế giới Harvard và Yale bị điều tra

Thứ sáu, 14/02/2020 13:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai trường đại học Harvard và Yale đang bị Bộ Giáo dục Mỹ điều tra việc có hay không hai trường này không khai báo những khoản tiền hàng trăm triệu USD là quà tặng và các hợp đồng đến từ nước ngoài theo yêu cầu của luật, Reteurs đưa tin.

Đại học Harvard bị điều tra vì che giấu các khoản tài chính từ nước ngoài. Ảnh: HARVARD

Đại học Harvard bị điều tra vì che giấu các khoản tài chính từ nước ngoài. Ảnh: HARVARD

Ngày 11/2 vừa qua, Bộ Giáo dục Mỹ đã gửi thư đến các trường đại học yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến quà tặng hoặc hợp đồng từ nguồn nước ngoài. Trong thông cáo trên website của Bộ, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos nhấn mạnh: “Việc này thuộc về vấn đề minh bạch. Nếu các trường đại học, cao đẳng đang nhận các khoản tiền và quà tặng của nước ngoài thì học sinh, những nhà tài trợ của họ và những người đóng thuế phải được biết những khoản tiền này trị giá bao nhiêu và đến từ đâu”.

Theo Bộ này, rất nhiều khoản tài trợ ưu đãi có nguồn gốc từ các nước có quan hệ thù địch với Mỹ. Các quốc gia này có thể đang mong muốn “tạo ra quyền lực mềm, ăn cắp các dữ liệu nghiên cứu nhạy cảm, độc quyền và các tài sản sở hữu trí tuệ khác, cũng như tiến hành tuyên truyền có lợi cho chính phủ mình”.

Đại học Yale nằm trong Top 10 trường đại học nổi tiếng tại Mỹ. Ảnh:Yale

Đại học Yale nằm trong Top 10 trường đại học nổi tiếng tại Mỹ. Ảnh:Yale

Luật liên bang của Mỹ yêu cầu các trường cao đẳng và đại học báo cáo 2 lần/năm về những món quà và các hợp đồng đến từ những nguồn nước ngoài có giá trị hơn 250.000 USD.

Dựa trên dữ liệu của chính phủ, Bloomberg đưa ra kết quả phân tích Harvard dẫn đầu tất cả trường đại học Mỹ về quà tặng và quyên góp từ Trung Quốc. Đại học Harvard bị cho là thiếu “các biện pháp kiểm soát thể chế phù hợp đối với nguồn tiền từ nước ngoài” và “không báo cáo đầy đủ tất cả các khoản quà tặng và hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo yêu cầu của pháp luật”.

Đại học Yale có thể đã không báo cáo ít nhất 375 triệu USD quà tặng và hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Trường đại học này đã “không báo cáo bất kỳ khoản quà tặng và hợp đồng nào trong bốn năm qua”.

Giáo sư Charles Lieber, chủ nhiệm Khoa Hóa sinh và Hóa học tại Đại học Harvard, Mỹ. Ảnh: CNN.

Giáo sư Charles Lieber, chủ nhiệm Khoa Hóa sinh và Hóa học tại Đại học Harvard, Mỹ. Ảnh: CNN.

Hai trường này xác nhận đã nhận được thông báo về các cuộc điều tra và tuyên bố hai trường này đang tuân thủ quyết định điều tra. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Giáo sư Charles M. Lieber - Trưởng khoa Hóa học và Sinh hóa của Đại học Harvard, bị các đặc vụ FBI bắt giữ do cáo buộc che giấu tiền tài trợ từ chính phủ Trung Quốc với giá trị lên đến 8 triệu USD.

Hai nhà khoa học khác cũng bị bắt giữ vào cuối tháng 1 vừa qua. Trong đó, nhà nghiên cứu về ung thư tại Đại học Harvard Zaosong Zheng đã bị bắt giữ khi đang rời khỏi nước Mỹ với 21 ống nghiệm lấy trộm từ phòng thí nghiệm. Theo công tố viên, Zaosong đã giấu các lọ thuốc vào tất để đem lên máy bay. 

Hoàng Anh (theo Reteurs, Bloomberg)

Tin khác

Để các sở, ngành và địa phương nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách

Để các sở, ngành và địa phương nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách

(CLO) Ngày 22/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến tập huấn về phát ngôn, giao tiếp báo chí và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Nghề báo
Rà soát các chương trình có quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Rà soát các chương trình có quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(CLO) Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.

Nghề báo
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã vinh danh 20 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2024, góp phần trong phát triển văn hóa đọc trên địa bàn TP.HCM.

Nghề báo
Gần 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

Gần 620 tác phẩm tham dự Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

(CLO) Ngày 22/4, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba; phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Báo Thanh Hoá thông báo tuyển dụng 14 viên chức

Báo Thanh Hoá thông báo tuyển dụng 14 viên chức

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa có thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cơ quan Báo Thanh Hóa năm 2024.

Nghề báo