Haliburton: Kỷ nguyên bội thu của dầu khí Mỹ đã qua

(CLO) Kỷ nguyên tăng trưởng xuất khẩu dầu khí Mỹ “theo cấp số nhân” đã qua đi vì hầu hết các công ty đá phiến đang trả lại tiền mặt cho các nhà đầu tư thay vì đi vay nặng lãi.

Các công ty đã chi tiêu với tỷ lệ 120% dòng tiền của họ vào khai thác dầu khí đá phiến và điều đó không thể tiếp diễn vô thời hạn, giám đốc điều hành của Halliburton, Jeff Miller, cho biết tại một hội thảo tại hội nghị năng lượng ADIPEC ở Abu Dhabi hôm 1/11, theo The National.

haliburton ky nguyen boi thu cua dau khi my da qua hinh 1

Ảnh minh hoạ: Oilprice.

Tuy nhiên, kể từ sau đại dịch Covid-19, các công ty khai thác dầu đá phiến của Mỹ đã tập trung vào việc trả lại tiền đầu tư cho các cổ đông, trả nợ và “chữa lành” bảng cân đối kế toán. Sản lượng dầu và khí đốt của quốc gia này đã phục hồi nhưng tốc độ tăng trưởng không bằng mức tăng trưởng kỷ lục từ năm 2018 - 2019.

Năm nay, sự chậm trễ của chuỗi cung ứng và lạm phát chi phí leo thang, kết hợp với kỷ luật chi tiêu mới tại Mỹ đã kìm hãm tăng trưởng sản xuất.

Giám đốc điều hành của Pioneer Natural Resources ông Scott Sheffield đã nói rằng tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ có thể sẽ gây thất vọng trong cả năm nay và năm 2023.

Một số dự báo cho rằng sản lượng dầu của Mỹ sẽ tăng thêm 500.000 thùng/ngày trong năm nay nhưng vào năm 2023, mức tăng sản lượng có thể thấp hơn do vấp phải nhiều hạn chế, Reuters đưa tin vào tháng 9.

Trong triển vọng Năng lượng Ngắn hạn tháng 10, EIA cho rằng sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt trung bình 11,7 triệu thùng/ngày vào năm 2022 và 12,4 triệu thùng/ngày vào năm 2023, vượt qua mức cao kỷ lục được thiết lập vào năm 2019.

Tuy nhiên, EIA đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng sản lượng, trong khi các nhà phân tích cho rằng ước tính hiện tại là quá lạc quan.

Ngành công nghiệp dầu khí của Mỹ tiếp tục gây thất vọng với các thông điệp hỗn hợp từ Chính phủ, tiếp tục đổ lỗi cho các công ty dầu về giá xăng cao và yêu cầu các công ty dầu "giảm giá cho người tiêu dùng tại các điểm bán lẻ".

Trích dẫn bình luận về phát biểu của Tổng thống Joe Biden về giá xăng dầu và mối đe dọa rằng các công ty dầu mỏ sẽ “đánh thuế cao hơn đối với lợi nhuận vượt quá của họ và đối mặt với các hạn chế khác” nếu họ không tăng sản lượng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Viện Dầu khí Mỹ (API) Mike Sommers cho biết trong tuần này: Thay vì coi thường việc giảm giá và đổ lỗi cho việc tăng giá, chính quyền ông Biden nên nghiêm túc trong việc giải quyết tình trạng mất cân bằng cung và cầu đã gây ra giá khí đốt cao hơn và tạo ra những thách thức năng lượng dài hạn.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: