Hậu đại dịch COVID-19, kinh tế thế giới tiếp tục bất ổn, giải pháp nào cho Việt Nam?

Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác sau đại dịch, như xung đột chính trị giữa Nga - Ukraine, lạm phát đang lan ra toàn cầu, hay các vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng bị đứt gãy chưa thể phục hồi. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam phục hồi khá tốt, là đánh giá của chuyên gia kinh tế ngoài nước.

Trong giai đoạn 2 năm (2020 - 2021), thế giới đã phải đối mặt với quá nhiều điều tồi tệ liên quan tới đại dịch COVID-19. Ngay cả trong thời điểm hiện tại, năm 2022, dịch bệnh đã được kiểm soát tại nhiều quốc gia, thế nhưng, hậu quả của dịch bệnh để lại vẫn còn rất lớn.

Nhiều quốc gia hậu đại dịch vẫn đang loay hoay tìm giải pháp phục hồi kinh tế. Thế nhưng, các giải pháp phục hồi kinh tế sau đại dịch đang trở nên “lạc hậu”, do thế giới đang bất ổn. Các cuộc xung đột chính trị tiếp tục giáng một đòn mạnh vào triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu.

hau dai dich covid 19 kinh te the gioi tiep tuc bat on giai phap nao cho viet nam hinh 1

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông John Andre - chuyên gia nghiên cứu, giảng viên cao cấp tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) nhận định: Thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác sau đại dịch, như xung đột chính trị giữa Nga - Ukraine, lạm phát đang lan ra toàn cầu, hay các vấn đề liên quan tới chuỗi cung ứng bị đứt gãy chưa thể phục hồi.

+ Thưa ông, gần đây, các tổ chức nghiên cứu kinh tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ Quốc tế, hay Ngân hàng Phát triển châu Á đều đã có động thái hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh dịch bệnh đã không còn là yếu tố chính đe dọa, thì yếu tố nào đang ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình phục hồi kinh tế?

- Tôi không cho rằng, đại dịch không còn là mối lo ngại đe dọa tới nền kinh tế toàn cầu. Trên thực tế, mặc dù nhiều quốc gia đã kiểm soát được COVID-19, tuy nhiên nó vẫn tồn tại, và sẽ là mối nguy lớn nếu bùng phát hoặc xảy ra các biến chủng mới. Tuy nhiên, dịch bệnh không còn là mối lo chính đe dọa kinh tế thế giới.

Trong một báo cáo mới đây của McKinsey & Company, khảo sát từ tháng 9/2021 - tháng 7/2022, thì rủi ro tiềm năng cho tăng trưởng kinh tế thế giới đó chính là bất ổn, mâu thuẫn chính trị và lạm phát.

Ngoài ra, thế giới vẫn còn đối mặt với rất nhiều yếu tố khác, như thị trường chứng khoán nhiều quốc gia đang rơi tự do, mất kiểm soát giá cả hàng hóa. Đơn cử, lạm phát thực phẩm đã tăng 8,7%, giá dầu có thời điểm tăng tới 34%, lạm phát năng lượng hơn 28%, dầu ăn, kim loại cũng tăng,...

Các yếu tố khác như khủng hoảng chi phí sống, hay các vấn đề liên quan về tuyển dụng và thất nghiệp.

Ví dụ như các quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) đang chịu hậu quả trực tiếp từ cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, làm giảm nguồn cung khí đốt, lạm phát tăng cao. Hoặc tình trạng dân cư xin tị nạn đang gia tăng.

Các quốc gia khác như Mỹ, Úc, Nhật Bản, New Zealand cũng đang đối mặt với tình trạng lạm phát tăng kỷ lục, và chi phí sống ngày càng tăng.

Trong các yếu tố đang tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu, theo tôi, lạm phát đang là mối nguy lớn nhất. Và nhiều quốc gia đang phải tìm ra giải pháp để kìm hãm lạm phát.

+ Như ông đã chia sẻ, lạm phát đang là mối nguy lớn nhất. Vậy, điều gì đã khiến lạm phát “bùng nổ” trong thời gian qua?

- Trong rất nhiều phân tích đã chỉ ra rằng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm phát lan rộng ra toàn cầu. Ví dụ như xung đột giữa Nga - Ukraine khiến giá nhiên liệu, giá lương thực tăng phi mã. Hay chuỗi cung ứng vẫn đang bị đứt gãy,...

Tuy nhiên, cũng có một số nguyên nhân đến từ chính nội tại của các quốc gia đó. Đặc biệt, trong 2 năm đối mặt với đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia đã mạnh tay hỗ trợ tiền mặt cho người dân, điều này đã khiến đồng tiền mất giá, gây ra lạm phát.

hau dai dich covid 19 kinh te the gioi tiep tuc bat on giai phap nao cho viet nam hinh 2

Ví dụ, tại Mỹ, trong giai đoạn 2020 - 2021, quốc gia này đã có nhiều giải pháp hỗ trợ phục hồi kinh tế. Như chính sách tăng trợ cấp thất nghiệp vào năm 2020, ban hành Luật chăm sóc với gói hỗ trợ lên tới 2.000 tỷ USD. Hoặc như năm 2021 ban hành Luật Kế hoạch giải cứu Mỹ Quốc, với gói hỗ trợ lên tới 1.900 tỷ USD.

Hậu quả, nguồn cung tiền tăng mạnh từ 4.000 tỷ USD lên 7.000 tỷ USD, và khiến lạm phát tăng mạnh nhất trong vòng 40 năm qua.

Tương tự, tại Liên minh châu Âu (EU) đã áp dụng rất nhiều gói hỗ trợ tiền mặt, từ 540 tỷ Euro cho quỹ khẩn cấp, 650 tỷ Euro cho vay và trợ cấp, 750 tỷ Euro cho gói phục hồi,... hậu quả, lạm phát đang tăng 9,8%.

+ Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động như vậy, nhất là lạm phát đang “bùng nổ” trên toàn thế giới, vậy các “siêu cường” kinh tế thế giới đã lựa chọn công cụ gì, nhằm giảm thiểu thiệt hại, thưa ông?

- Theo ghi nhận, tôi thấy rằng, các “siêu cường” kinh tế đã lựa chọn các giải pháp liên quan tới việc điều hành chính sách tiền tệ, nhằm kiểm soát lạm phát. Các chính sách thuộc nhóm này có thể liên quan tới việc Ngân hàng Trung ương thiết lập lãi suất mới, yêu cầu vốn hóa cho các ngân hàng, cắt giảm nguồn cung tiền,...

Và thực tế, trong thời gian gần đây, các ngân hàng trung ương của các quốc gia như Mỹ, Canada, EU, Hàn Quốc đều đã tăng lãi suất cơ bản, để kiểm soát lạm phát.

Tuy nhiên, điều hành chính sách tiền tệ là vấn đề phức tạp ở mọi quốc gia, do đó cần có sự đan xen giữa chính sách khác như chính sách tài khóa, chính sách đầu tư - thương mại và chính sách tái cấu trúc nhằm đối phó với lạm phát.

Với chính sách liên quan tới việc điều hành tiền tệ, các ngân hàng trung ương đã điều chỉnh lãi suất cao hơn, làm giảm nhu cầu trong nền kinh tế, dẫn đến tăng trưởng kinh tế thấp hơn, lạm phát cũng nhờ đó mà thấp hơn.

Đồng thời, Ngân hàng trung ương kiểm soát lượng cung tiền. Bởi, chúng có mối liên hệ chặt chẽ giữa nguồn cung tiền và lạm phát. Do đó, kiểm soát nguồn cung tiền có thể kiểm soát lạm phát.

Một số chính sách tài khóa cũng là “công cụ” hiệu quả để kiểm soát lạm phát. Đơn cử như việc tăng thuế thu nhập, làm giảm áp lực chi tiêu và nhu cầu của người dân, từ đó lạm phát cũng giảm.

Trong các công cụ kiểm soát lạm phát, có thể lựa chọn giải pháp kiểm soát tiền lương và giá cả. Về mặt lý thuyết, công cụ này có thể giảm áp lực lạm phát. Tuy nhiên, chúng hiếm khi được sử dụng vì thường không hiệu quả.

+ Vậy ông đánh giá thế nào về các giải pháp phục hồi kinh tế của Việt Nam sau đại dịch COVID-19, cũng như các công cụ kiểm soát lạm phát trong thời gian qua?

- Tôi cho rằng, các giải pháp phục hồi kinh tế và kiểm soát lạm phát của Việt Nam tương đối tốt. Đặc biệt, trước bối cảnh thế giới phức tạp, sức ép lên điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng tại Việt Nam rất lớn trong việc điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng… để đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng sau đại dịch COVID-19.

Cụ thể, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt với những phản ứng nhanh, vượt trội ngay từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. NHNN ba lần liên tiếp giảm các mức lãi suất điều hành, là một trong các nước có mức giảm mạnh trong khu vực (-2%/năm).

Đồng thời, triển khai các giải pháp tín dụng để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ,... Tất cả những yếu tố này đã mang lại một số hiệu quả trong việc kiểm soát lạm phát và phục hồi kinh tế.

Dù vậy, Việt Nam cũng cần cẩn trọng một số vấn đề như thị trường vốn chưa phát triển, tỷ lệ tín dụng/GDP còn cao,....

+ Xin chân thành cảm ơn ông!

Việt Vũ (Thực hiện)

Xem thêm

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Cỡ chữ bài viết: