Hệ thống Lab phôi học của Bệnh viện Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vinh dự được Tổ chức kỷ lục châu Á xác lập Kỷ lục “Bệnh viện đầu tiên tại châu Á có Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình “lab trong lab”, ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi”.

Tại sự kiện công bố diễn ra vào ngày 21/9, đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á (ABR), TS. Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới, cho biết: “Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam, Ấn Độ, châu Á cũng như trên toàn thế giới, thành tựu này mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội, xứng đáng được trao kỷ lục châu Á”.

Trước khi công bố kỷ lục châu Á, ban tổ chức đã tiến hành đối chiếu với các hệ thống kỷ lục khác nhằm kiểm tra kỷ lục đó đã từng được ghi nhận trong Sách kỷ lục Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, hay các quốc gia châu Á khác. Hội đồng cố vấn y khoa gồm các bác sĩ và chuyên gia y khoa tại nhiều quốc gia, bao gồm Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ, Bangladesh và thậm chí cả một số quốc gia ngoài châu Á như Mỹ, cùng xem xét tất cả bằng chứng và đưa ra quyết định đủ điều kiện công nhận kỷ lục.

750-202509231058232.jpeg
Đại diện Bệnh viện Đa kkhoa Tâm Anh TP.HCM gồm PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc Chuyên môn và ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, vinh dự nhận bằng Kỷ lục châu Á. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Theo Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings)/Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, quá trình xác lập kỷ lục cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được thực hiện một cách bài bản, khoa học và minh bạch. Các dữ liệu được thu thập độc lập, chi tiết về hệ thống labo phôi học của Trung tâm H tr sinh sn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được kiểm định chéo nhiều bước, từ thiết kế lab, quy trình vận hành, tỷ lệ IVF thành công, đến các chỉ số an toàn và chất lượng dịch vụ…, đồng thời đối chiếu với tiêu chuẩn quốc tế.

750-202509231058233.jpeg
Cũng tại sự kiện, hệ thống lab phôi học của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đồng thời xác lập Kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Thanh Luận

IVF Tâm Anh TP.HCM, Việt Nam là đơn vị tiên phong trong thiết kế phòng lab nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 bên trong phòng thao tác giao tử và phôi ISO 6 (lab-in-a-lab). Đây là thiết kế đặc biệt, tách biệt khu vực thao tác với khu vực nuôi cấy, từ đó tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh, giúp phôi và giao tử phát triển tốt nhất.

750-202509231058234.jpeg
Hệ thống “lab trong lab” với Lab ISO 5 nuôi cấy phôi time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo và Lab ISO 6 thao tác giao tử và phôi tại IVF Tâm Anh. Ảnh: Thanh Luận

ThS.BS Giang Hunh Như, Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM, đồng thời là nhà khoa học tiên phong thiết kế, xây dựng và vận hành Hệ thống “lab-in-a-lab”, cho biết trong giai đoạn lên ý tưởng xây dựng, các thiết kế, lắp đặt hệ thống khí, trang thiết bị và vật liệu đều rất nghiêm ngặt nhằm bảo vệ phôi và giao tử khỏi tình trạng phơi nhiễm với các yếu tố ngoại cảnh bất lợi. Toàn bộ sàn và trần lắp hệ thống thông khí thẳng đứng từ trên xuống, toàn bộ khí trời phải thông qua các hệ thống lọc và khử mùi này để đảm bảo phôi không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, lab ISO 5 có các đường hầm nối đến tủ an toàn sinh học cấp 2 bên ngoài. Phôi khi lấy ra từ tủ cấy và đưa vào đường hầm giống như vào một tủ cấy mới, được làm ấm, đảm bảo sạch. Chất lượng không khí ở phòng ISO 5 sạch nhất, hạn chế nhân viên ra vào để đảm bảo môi trường nuôi cấy phôi tối ưu.

Xem thêm video:

Kỳ tích của người mẹ “tìm con” cả thập kỷ và "phép màu" từ IVF Tâm Anh

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết mục tiêu lớn nhất của IVF Tâm Anh không chỉ giúp phụ nữ mang thai mà còn sinh ra những em bé khỏe mạnh, nâng cao chất lượng giống nòi. Theo thống kê từ năm 2021 - 2024 của IVF Tâm Anh TP.HCM, tỷ lệ có thai cộng dồn gia tăng theo từng năm, trung bình lên tới 80,1%. Ở nhóm bệnh nhân dưới 28 tuổi, tỷ lệ này lên tới 86,9%. Đặc biệt, ở nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần, kết quả thành công cộng dồn trung bình là 71,9%. Đặc biệt, 100% em bé sinh ra từ kỹ thuật IUI/IVF tại IVF Tâm Anh đều phát triển đúng chuẩn và thậm chí vượt chuẩn về thể lực, không có bất thường về sức khỏe, theo kết quả khám sức khỏe tổng quát hàng trăm em bé sinh ra từ kỹ thuật IUI/IVF trong “Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh” đầu tháng 6/2025.

750-202509231058235.jpeg
Mỗi năm, những kỹ thuật và công nghệ hiện đại tại IVF Tâm Anh giúp hàng ngàn vợ chồng vô sinh hiếm muộn thành công sinh con khỏe mạnh. Ảnh: Thanh Luận

“Vô sinh hiếm muộn là gánh nặng lớn cả về kinh tế, sức khỏe và tinh thần của người bệnh. Hiện nay, lĩnh vực điều trị hỗ trợ sinh sản vẫn chưa được hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế. Các chiến lược, phác đồ và công nghệ điều trị hiện đại tại IVF Tâm Anh sẽ được tính toán hiệu quả nhất, giảm thiểu chi phí và tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh”, PGS.TS.BS Trần Quang Bính nói thêm.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

Bệnh viện Thanh Nhàn: Chưa có căn cứ xác định sai sót trong sự việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh

(CLO) Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh viện này vừa thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình phẫu thuật, gây tê, giảm đau và chăm sóc sản phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai sau ca mổ lấy thai. Kết luận bước đầu xác định đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện bằng chứng sai sót kỹ thuật trực tiếp.

Cỡ chữ bài viết: