Hệ thống liên cấp Newton: Ngôi trường tư nắm giữ hàng nghìn tấm huy chương quốc tế mỗi năm

Trong kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2023 vừa qua, Hoàng Phạm Minh Khánh, học sinh lớp 10G0 của Trường THCS - THPT Newton trở thành học sinh đoạt giải cao nhất toàn đoàn Việt Nam với tấm huy chương Bạc.

he thong lien cap newton ngoi truong tu nam giu hang nghin tam huy chuong quoc te moi nam hinh 1

Đây là lần đầu tiên trong suốt 12 năm Việt Nam tham gia cuộc thi, có một học sinh đến từ ngôi trường “không chuyên” góp mặt trong đội tuyển tham dự chính thức. Thành tích của Minh Khánh là một dấu mốc tiếp nối dài bảng vàng thành tích của Trường liên cấp Newton trên đấu trường quốc tế.

he thong lien cap newton ngoi truong tu nam giu hang nghin tam huy chuong quoc te moi nam hinh 2

Trần Hoàng Lâm và Đỗ Gia Bảo cùng cô giáo dẫn đoàn Việt Nam sang Singapore 2022

Trước Minh Khánh, nhiều học sinh của Trường liên cấp Newton cũng từng giành được huy chương trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế. Đó là các em Trần Hoàng Lâm, Đỗ Gia Bảo (học sinh lớp 6G0) – đại diện duy nhất của đoàn Việt Nam tham gia vòng chung kết kỳ thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS 2023) và đều giành tấm huy chương Vàng.

Đặc biệt, học sinh Trần Hoàng Lâm là thí sinh có điểm cao thứ 2 thế giới, được xếp hạng Á quân và nhận được phần thưởng là 800 USD từ ban tổ chức. Trong khi đó, Đỗ Gia Bảo cũng là cái tên quen thuộc trong nhiều cuộc thi quốc tế như huy chương Vàng TIMO, huy chương Vàng AMO, huy chương Vàng VANDA…

he thong lien cap newton ngoi truong tu nam giu hang nghin tam huy chuong quoc te moi nam hinh 3

Hoàng Thị Mận, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Newton

Gần đây nhất, tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế (IMSO) do Indonesia đăng cai vào tháng 11, Trường liên cấp Newton cũng có số học sinh lọt vào vòng chính thức đông nhất cả nước. Ngôi trường này đã đóng góp 5/8 tấm huy chương Vàng và đứng vị trí đầu bảng toàn đoàn Việt Nam.

Trong đó, em Nguyễn Gia Tuấn, học sinh lớp 6G0 giành được huy chương Vàng môn Toán, đồng thời giành thêm giải Khám phá tốt nhất (Best Exploration).

Theo cô Hoàng Thị Mận, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Newton, những kết quả này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của Trường THCS-THPT Newton mà còn là nguồn động lực để các học sinh Newton tự tin hơn trong việc chinh phục những đấu trường quốc tế.

“Đây đều là những giải khó, học sinh phải vượt qua các vòng so tài với nhiều học sinh ở nhiều ngôi trường nổi tiếng của Việt Nam. Dù vậy, các em đều thể hiện sự tự tin và năng lực vượt trội để chinh phục những giải cao của quốc tế”, cô Mận nói.

he thong lien cap newton ngoi truong tu nam giu hang nghin tam huy chuong quoc te moi nam hinh 4

Thần đồng Tiếng Anh - Đỗ Nhật Nam là niềm tự hào của ngôi trường Newton

Liên tục lập kỷ lục về thành tích trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, cô Mận cho biết điều này một phần nhờ vào việc các em được khuyến khích tự do nghiên cứu, tìm hiểu đa dạng các kiến thức môn chuyên ngay trong nhà trường. Không chỉ đào sâu kiến thức các môn học theo quy định, nhiều em còn rất giỏi trong các môn Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội khác.

Bên cạnh đó, sự tâm huyết của thầy cô nhà trường và sự truyền cảm hứng của nhiều tấm gương học sinh tiêu biểu đi trước cũng là bệ đỡ giúp lan tỏa niềm say mê tự học. Nhiều gương mặt nổi bật bước ra từ “cái nôi” Newton có thể kể tới như thần đồng Đỗ Nhật Nam, tiến sĩ người Việt trẻ nhất tại Mỹ - Phạm Minh Thành, “chàng trai được sinh ra để làm quán quân” Nguyễn Bùi Đức Dũng… cùng hàng loạt thủ khoa các trường chuyên như Lê Diên Hiếu, thủ khoa môn Lý năm 2021; Đỗ Hải Nam, thủ khoa thi vào lớp 10 chuyên Toán Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2023…

he thong lien cap newton ngoi truong tu nam giu hang nghin tam huy chuong quoc te moi nam hinh 5

Nhà trường dạy học với triết lý “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai”

Tại kỳ thi lớp 10 năm 2023 do Sở GD-ĐT tổ chức, học sinh khối 9 Trường THCS - THPT Newton dẫn đầu quận Bắc Từ Liêm với điểm trung bình đạt 40,57 (trong đó trung bình môn Tiếng Anh đạt 9,05 điểm; môn Toán đạt 8,37 điểm và môn Ngữ văn đạt 7,39 điểm). Nhà trường có 43 lượt học sinh đỗ vào các trường chuyên. Đặc biệt, tập thể lớp 9G0 của trường là một tập thể mạnh với dàn học sinh có thành tích khủng, nhiều em đỗ chuyên và có em đỗ 2 - 3 chuyên.

Với triết lý “Mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai”, Trường liên cấp Newton tập trung đào tạo ra những thế hệ học sinh tự tin, vượt khó, luôn gương mẫu và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng phát triển liên tục 3 môn học: Toán, Tin và Tiếng Anh trong suốt hành trình từ lớp 1 đến lớp 12. Cụ thể, nội dung chương trình môn Toán tập trung vào tính ứng dụng thiết thực, gắn kết với đời sống thực tế và các môn học khác, đặc biệt là các môn học thuộc lĩnh vực giáo dục STEM (liên môn Toán, khoa học, kỹ thuật).

Môn Tin trang bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, mở rộng tri thức và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số, phục vụ phát triển nội dung kiến thức mới, còn môn Tiếng Anh sẽ là công cụ giúp học sinh có thể sẵn sàng bước ra ngoài thế giới.

he thong lien cap newton ngoi truong tu nam giu hang nghin tam huy chuong quoc te moi nam hinh 6

Học sinh được đào tạo sâu về tin học

Nhờ những kỹ năng được trang bị trong nhà trường, nhiều em đạt chứng chỉ SAT-1 với hơn 1500 điểm, IELTS 8.0, đủ điều kiện để tham gia học tập tại trường đại học hàng đầu ở Mỹ, Anh, Singapore, Canada…

Ngay tại trường, các em đã được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết như kỹ năng học thuật, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống. Ngoài ra, các em cũng được trang bị khả năng xây dựng kế hoạch và chiến lược, đạt nhiều kết quả trong các hoạt động văn hóa, thể thao. Những năm học dưới mái trường này, các em trở thành công dân toàn cầu với đầy đủ kỹ năng cần thiết để sẵn sàng chinh phục các đỉnh cao của khoa học và cuộc sống”, cô Mận nói.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: