Hiệp hội Đức kêu gọi EU giảm thuế đối với ôtô sản xuất tại Trung Quốc

(CLO) Hiệp hội ôtô VDA của Đức đã kêu gọi Ủy ban châu Âu dỡ bỏ mức thuế dự kiến đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất trong nỗ lực cuối cùng nhằm tác động đến các cuộc đàm phán trước khi mức thuế bắt đầu có hiệu lực vào thứ Năm (4/7).

Hiệp hội cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng thuế quan sẽ gây tổn hại cho các nhà sản xuất ô tô châu Âu và Mỹ xuất khẩu từ Trung Quốc và có nguy cơ bị Trung Quốc trả đũa bằng thuế quan, điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp Đức do khối lượng xuất khẩu lớn sang Trung Quốc.

Theo VDA, giá trị xuất khẩu ô tô du lịch từ Đức sang Trung Quốc năm ngoái cao hơn gấp ba lần giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc và giá trị xuất khẩu của các nhà cung cấp linh kiện cao gấp bốn lần giá trị nhập khẩu.

hiep hoi duc keu goi eu giam thue doi voi oto san xuat tai trung quoc hinh 1

Mọi người ngắm nhìn xe của công ty BYD, tại Triển lãm ô tô IAA Mobility 2023, ở Munich, Đức, vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. (Ảnh: Reuters/Angelika Warmuth)

Thay vào đó, Ủy ban nên tập trung vào việc đảm bảo quyền tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng - nhiều nguyên liệu do Trung Quốc kiểm soát - cho ngành công nghiệp xe điện của châu Âu, giảm rào cản tiếp cận thị trường và tạo sự minh bạch về chính sách thương mại, VDA cho biết, đồng thời đề xuất thành lập một hội đồng để thảo luận những vấn đề như vậy.

Tổ chức này cho biết: “Thuế chống trợ cấp không phải là biện pháp thích hợp để tăng cường khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi của châu Âu trong dài hạn”.

Trung Quốc và Ủy ban châu Âu đã đàm phán kể từ tuần trước về các biện pháp hạn chế mà Bắc Kinh muốn loại bỏ, bác bỏ cáo buộc trợ cấp không công bằng.

Brussels đã nói rõ rằng họ hy vọng Trung Quốc sẽ tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật diễn ra trong tuần này với lộ trình “giải quyết vấn đề trợ cấp có hại” cho ngành xe điện nếu có kết quả đàm phán.

Tờ Global Times (Trung Quốc) đưa tin vào tháng 6 rằng các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vào tháng trước đã kêu gọi Bắc Kinh tăng thuế đối với ô tô chạy bằng xăng nhập khẩu từ châu Âu để trả đũa thuế quan.

Hai người có hiểu biết trực tiếp về vấn đề này cho biết, một cuộc họp kín để thảo luận về phản ứng có sự tham gia của các công ty bao gồm SAIC, BYD, BMW, Volkswagen và bộ phận Porsche của họ.

Trung Quốc chiếm khoảng 30% doanh số bán hàng của các nhà sản xuất ô tô Đức và cho đến nay, Đức là nước xuất khẩu xe có động cơ từ 2,5 lít trở lên lớn nhất, đã vận chuyển trị giá 1,2 tỷ USD sang Trung Quốc kể từ đầu năm nay, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho biết. cho xem.

Theo một cuộc khảo sát của Ifo công bố hôm thứ Tư, các nhà kinh tế Đức có quan điểm khác nhau về thuế quan.

Khánh Vy (Theo CNA)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: