Hiệu trưởng Trường đại học Điện Lực: Không né tránh trách nhiệm trước sai phạm

(CLO) Ngày 18.5, Thanh tra Bộ Công Thương đã công bố Kết luận thanh tra hàng loạt nội dung đối với Trường đại học Điện Lực (ĐHĐL). Nói về những sai phạm được chỉ ra bởi Kết luận thanh tra, Hiệu trưởng trường ĐHĐL Trương Huy Hoàng khẳng định, cá nhân ông không né tránh trách nhiệm nếu có sai phạm.

Tuyển sinh vượt chỉ tiêu và phê duyệt chủ trương đầu tư

Vấn đề nổi cộm nhất với ĐHĐL thời gian qua là từ năm 2011 đến năm 2014, nhà trường đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có một số em có điểm đầu vào thấp hơn điểm chuẩn được công bố của trường.

Theo ông Trương Huy Hoàng, trước hết đây là sai phạm thuộc về trường như đã được chỉ ra trong các Kết luận Thanh tra của Bộ Công Thương năm 2016 và gần đây được nhắc lại trong Kết luận Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2019. Các cá nhân liên quan đến sai phạm này đã bị xử lý kỷ luật.

TS. Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng Đại học Điện Lực

TS. Trương Huy Hoàng, Hiệu trưởng Đại học Điện Lực

Tuy nhiên, không thể nói rằng các sinh viên được tuyển vào trường với điểm đầu vào thấp hơn điểm chuẩn của trường là không đảm bảo chất lượng đầu vào, vì tất cả các sinh viên này đều có điểm đầu vào ở trên ngưỡng đảm bảo chất lượng hay còn được gọi là “điểm sàn” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm chuẩn của các trường thường được xác định để tuyển số lượng sinh viên đầu vào đúng bằng chỉ tiêu tuyển sinh. Việc trường có tuyển một số sinh viên dưới điểm trúng tuyển là do trường đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu, nhưng một lần nữa tôi muốn khẳng định rằng tất cả các sinh viên trúng tuyển vào trường đều đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo - ông Hoàng khẳng định.

Cũng theo ông Hoàng, trong giai đoạn này mặc dù trường là trường công lập nhưng không được cấp kinh phí đào tạo như các trường công lập khác, do vậy nếu chỉ tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao thì sẽ không đảm bảo được kinh phí để hoạt động.

Từ năm 2015 đến nay, trường được Chính phủ cho thực hiện thí điểm thực hiện tự chủ toàn diện, học phí được phép tăng lên, nhờ đó trường đã tự đảm bảo được kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư, mà không phải tăng số lượng tuyển sinh. Công tác tuyển sinh của trường Đại học Điện lực được thực hiện nghiêm túc, bài bản, hoàn toàn không có sai phạm.

Về một số ý kiến cho rằng “Trường đã tự ý ban hành quyết định chủ trương đầu tư một số công trình xây dựng là trái pháp luật”, TS. Trương Huy Hoàng cho rằng, từ năm 2015 ĐHĐL là một trong số ít cơ sở giáo dục bậc đại học được chọn thí điểm mô hình trường công lập nhưng tự chủ toàn diện theo Nghị quyết 77/NQ-CP. Đánh giá về công tác phê duyệt chủ trương đầu tư của Nhà trường, báo cáo Kiểm toán Nhà nước năm 2019 đã nêu:“Công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư của các dự án được phê duyệt từ năm 2016 đến nay được đơn vị thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục công lập giai đoạn 2014-2017”. Ngay trong Kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương vừa qua cũng có nêu lại đánh giá của Kiểm toán Nhà nước.

Trả lời một số ý kiến thắc mắc vì sao trường có nhiều sai phạm như vậy mà hiệu trưởng không bị xử lý kỷ luật, ông Trương Huy Hoàng cho biết, đã ở cương vị lãnh đạo thì phải dám làm, dám chịu trách nhiệm. “Tôi không bao giờ né tránh trách nhiệm nếu mình có sai phạm. Tháng 4/2015, sau khi đồng chí cố Hiệu trưởng Đàm Xuân Hiệp qua đời vì bệnh hiểm nghèo, tôi lúc đó là Phó Hiệu trưởng được giao phụ trách trường. Ở thời điểm đó có một số đơn thư phản ánh về đến những sai phạm của trường trong công tác đào tạo và tuyển sinh, và trong năm 2015 Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ Công Thương đã có 02 đợt xác minh đối với cá nhân tôi về liên quan đến sai phạm, tiếp đó đầu năm 2016 lại có một đợt Thanh tra của Bộ Công Thương về công tác đào tạo và tuyển sinh của trường.

Qua các đợt xác minh và Thanh tra, xác định tôi không có liên quan đến các sai phạm, Bộ Công Thương mới bổ nhiệm tôi làm Hiệu trưởng vào tháng 7/2016. Một số ý kiến cố tình “buộc” tôi vào những sai phạm được nêu trong Kết luận Thanh tra là không đúng sự thật” – ông Trương Huy Hoàng nói rõ thêm.

Phó hiệu trưởng nhờ người lên lớp và tự ý nghỉ việc dài ngày

Cũng tại Kết luận thanh tra mới đây của Bộ Công Thương đã chỉ rõ những sai phạm của Phó hiệu trưởng ĐHĐL Trương Nam Hưng là không chịu đứng lớp và tìm cách khai man để hợp lý hóa quy định về đứng lớp. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, theo quy trình, Hiệu trưởng ĐHĐL quyết định thành tập Tổ rà soát với nhiệm vụ rà soát công tác phân công, giảng dạy tại khoa Công nghệ Năng lượng do ông Trương Nam Hưng, trước đây là Trưởng khoa này.

Trường đại học Điện Lực

Trường đại học Điện Lực

Qua rà soát, Tổ công tác phát hiện “một số dấu hiệu sai phạm của ông Trương Nam Hưng liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm của giảng viên và kê khai thành tích trong công tác giảng dạy”. Cụ thể, ông Hưng không dạy nhưng vẫn kê khai để xét thành tích. Việc làm này của ông Hưng, diễn ra nhiều lần trong nhiều năm học. Tổng cộng, có tới 675 tiết dạy được ông Hưng kê khai và lĩnh tiền giảng dạy, nhưng do người khác đứng lớp. Ngoài ra, còn 180 tiết khác có nghi ngờ ông Hưng không giảng dạy nhưng chưa đối chiếu chính xác.

Trên cơ sở những dấu hiệu sai phạm được phát hiện đối với ông Hưng, ngày 19.6.2019, Thường vụ Đảng ủy ĐHĐL đã có công văn số 332-CV/ĐU gửi Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhà trường để xác minh theo thẩm quyền. Sau khi xác minh rõ, ngày 26.7.2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐL đã có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra về việc làm thiếu gương mẫu, thiếu trung thực nêu trên của ông Hưng.

Ngoài ra, đầu tháng 7.2019, ông Hưng đã tự ý nghỉ việc 5 ngày liên tiếp mà không hề báo cáo cấp trên. Khi hiệu trưởng hỏi đến thì ông Hưng kêu bị ốm, phải vào viện điều trị, nhưng khi nhà trường tổ chức đến bệnh viên thăm thì không thấy ông Hưng nằm viện như báo cáo.

Đến cuối năm, khi nhà trường tổ chức hội nghị lấy ý kiến đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Phó hiệu trưởng Trương Nam Hưng (và những cán bộ quản lý khác), chỉ có 5/29 đại biểu dự hội nghị bỏ phiếu ở mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” cho ông Hưng, 10/29 ý kiến khác đánh giá ở mức “hoàn thành nhiệm vụ” và có tới 14/29 ý kiến đánh giá ông Hưng “không hoàn thành nhiệm vụ”.

Ngày 18.12.2019, Trường đại học Điện Lực đã thông báo kết quả tổng hợp đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019 của nhà trường. Tiếp đó, đến ngày 23.12.2019, BCH Đảng bộ nhà trường tổ chức Hội nghị thông qua nhận xét cấp ủy đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, các thành viên Ban giám hiệu Nhà trường, trong đó có ông Trương Nam Hưng. Kết quả, có 9/12 thành viên tham dự đồng ý hoàn toàn với nhận xét của BCH Đảng bộ, 3 thành viên tham dự không đồng ý với nhận xét đó.

Như vậy, ông Trương Nam Hưng đã có những biểu hiện gian dối về thời gian đứng lớp, khai không trung thực về thành tích giảng dạy và sau đó còn tự ý nghỉ việc 5 ngày liên tục. Kết luận Thanh tra của Bộ Công Thương cũng đã chỉ rõ điều đó và Phó hiệu trưởng Trương Nam Hưng cần phải bị xử lý kỷ luật để lập lại kỷ cương ở trường này.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: