Học bổng STF-PNJ: Từ nghịch cảnh vươn lên

(CLO) Sáng 25/12, quỹ học bổng STF-PNJ đã trao 90 triệu đồng cho chương trình “Chắp cánh ước mơ” để chăm lo cho các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và sinh viên khó khăn có thành tích học tập tốt.

“Em có nên tiếp tục đi học…”

Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ ruột bỏ đi, em Lê Phan Bảo Duy (SN 2006, huyện Nhà Bè) phải sống với bà ngoại kể từ đó. Thế nhưng dịch COVID-19 đã đến và mang đi người bà mà em hằng yêu thương. Những tháng ngày sau dịch càng trở nên vô cùng khó khăn với chàng trai tuổi 16. Giờ đây, em sống một mình trong căn trọ nhỏ với biết bao chật vật trong cuộc sống. Suốt thời gian qua, nhà trường nơi em theo học đã đến hỗ trợ mỗi khi em cần.

hoc bong stf pnj tu nghich canh vuon len hinh 1

Quỹ học bổng STF - PNJ đã trích 50 triệu đồng để hỗ trợ học tập cho 63 em nhỏ bị mất người thân do dịch COVID-19.

Cả ba và mẹ qua đời do dịch bệnh COVID-19, để lại hai chị em tuổi còn nhỏ phải loay hoay kiếm kế sinh nhai. Trước biến cố cuộc sống, em Trần Khoa Đăng Trường 11 tuổi (SN 2011) đã nhiều lần đứng trước suy tư có nên tiếp tục đi học?! Trong nghịch cảnh, chị gái mới 18 tuổi phải nghỉ học làm công nhân để thay mẹ chăm lo đứa em còn tuổi ăn tuổi lớn. Hiện hai chị em đang nương tựa nhau sống ở quận Bình Tân, TP.HCM.

Đó là hai trong rất nhiều hoàn cảnh em nhỏ gặp khó khăn do dịch COVID-19 mà Ban Tổ chức ghi nhận được. Thấu hiểu điều đó, Quỹ Saigon Times Foundation (STF) - PNJ đồng hành cùng Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ - Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ”, để tiếp thêm sức mạnh cho các em trên đường đời cũng như con đường học vấn.

Theo đó, Quỹ học bổng STF - PNJ đã trích 50 triệu đồng để hỗ trợ học tập cho 63 em nhỏ bị mất người thân do dịch Covid-19 và 40 triệu đồng chăm lo cho 10 sinh viên khó khăn có thành tích học tập tốt tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Ý nghĩa hơn hết, Quỹ học bổng đã giúp các em học sinh được theo học hết bậc trung học phổ thông và góp phần vượt qua nghịch cảnh. Đó như cánh tay ấm áp nâng đỡ các em tiến về phía trước, chào đón một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn!

hoc bong stf pnj tu nghich canh vuon len hinh 2

Đại diện PNJ trao tặng học bổng cho đại diện Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ trẻ

Tại sự kiện, đồng chí Đoàn Kim Thành - Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ trẻ chia sẻ: “Cán bộ trung tâm luôn dõi theo sát sao quá trình học tập và rèn luyện của các em. Trung tâm tạo nhiều hoạt động để mang lại niềm vui cho các em như sân chơi sáng tạo khoa học, chương trình đón xuân, sinh hoạt hè,... Kết quả là, các em không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn có nhiều em đạt thành tích cao tại các hoạt động thể thao, văn nghệ”.

Thông tin từ BTC, trong năm 2022, chương trình ghi nhận tổng đóng góp từ mạnh thường quân là hơn 350 triệu đồng. Nhờ đó, BTC đã hỗ trợ học sinh về chi phí học tập, phí bảo hiểm y tế, đồng phục, trao tặng nhiều học bổng tiếp sức đến trường. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa ý nghĩa. Hơn nữa, chương trình cũng đã trao tặng cho các em 32 chiếc máy vi tính, giúp các em có thiết bị phục vụ việc cho việc học tập được tốt hơn.

Quan tâm cùng phát triển

Quỹ học bổng STF-PNJ là sự kết hợp giữa Thời báo Kinh tế Sài Gòn và PNJ, nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và sự nghiệp giáo dục đào tạo, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển của đất nước. Theo đó, Quỹ thực hiện nhiều chương trình cấp học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mà đã nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập ở các trường đại học trên khắp cả nước.

hoc bong stf pnj tu nghich canh vuon len hinh 3

Quỹ STF-PNJ trao 40 triệu đồng chăm lo cho 10 sinh viên khó khăn có thành tích học tập tốt tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Tháng 11/2022, Quỹ học bổng STF-PNJ đã đồng hành cùng Thành Đoàn TP.HCM trong hoạt động “Sẻ chia cùng thầy cô”, trao 50 suất quà cho 50 giáo viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực đạt được thành tích cao trong công tác sư phạm; tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng. Như vậy, trong năm 2022, Quỹ này đã trao 190 triệu đồng cho các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Tính từ năm 2012 đến nay, chương trình học bổng STF-PNJ đã trao tổng số tiền là 1 tỉ 558 triệu đồng cho hơn 514 em học sinh, sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Có thể thấy, Quỹ học bổng STF - PNJ là một hoạt động có tính kế thừa và phát huy mạnh mẽ sứ mệnh phụng sự xã hội cũng như thể hiện đậm nét một trong năm giá trị cốt lõi của PNJ - “quan tâm cùng phát triển”. Giá trị này nằm trong trụ cột Social của ESG (phát triển bền vững) tại PNJ.

hoc bong stf pnj tu nghich canh vuon len hinh 4

Đại diện Quỹ học bổng STF-PNJ trao 100 triệu đồng cho chương trình “Sẻ chia cùng thầy cô” vào tháng 11/2022

Trước đó, PNJ còn quan tâm đến cộng đồng, xã hội thông qua các hoạt động ý nghĩa: Siêu thị mini 0 đồng trợ giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình khó khăn trên khắp cả nước; Đồng hành vượt cạn giúp đỡ gần 2000 thai phụ khó khăn; dự án nâng cao nhận thức cộng đồng về tự kỷ ở trẻ em Việt Nam; Mái ấm niềm tin đã trao hơn 490 căn nhà trị giá hơn 25 tỷ cho bà con nghèo,...

Phải nói rằng, những sẻ chia nhân văn mà bền bỉ đó được xuất phát từ văn hoá doanh nghiệp của PNJ trong suốt gần 35 năm hình thành và phát triển. Bởi lẽ tại PNJ, triết lý phát triển bền vững “đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp” là kim chỉ nam cho mọi hoạt động CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp).

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: