Học hộ, làm bài thuê xuất hiện công khai trên mạng xã hội

(CLO) Chỉ cần gõ từ khóa 'học hộ', 'thi hộ' trên mạng xã hội, người học dễ dàng tìm thấy hàng chục hội nhóm với hàng chục nghìn thành viên chuyên cung cấp các dịch vụ này.

Người cần học hộ chỉ việc đăng bài trong nhóm, ghi rõ tên môn, yêu cầu và thời hạn nộp. Chỉ sau ít phút, nhiều tài khoản lập tức để lại bình luận nhận làm hoặc nhắn tin chào giá. Dưới mỗi bài đăng thường xuất hiện hàng loạt phản hồi như: “Ib rồi nhé”, “Bạn còn nhận đơn không?”, “Bao lâu thì xong ạ?”...

Việc thuê người học hộ, làm bài hộ giờ đây không còn là chuyện kín đáo trong nhóm bạn thân, mà đã trở thành giao dịch công khai trên mạng xã hội – nhanh chóng, rõ ràng và có giá sẵn.

Chỉ cần vài từ khóa như “dịch vụ học hộ Hà Nội”, “viết bài thuê”, hàng loạt nhóm Facebook sẽ hiện ra. Không chỉ làm bài, nhiều người còn nhận điểm danh, hỗ trợ thuyết trình, làm slide.

Nhiều nhóm có tới hàng chục nghìn thành viên xuất hiện tràn làn trên Facebook (Ảnh: Chụp màn hình).
Nhiều nhóm có tới hàng chục nghìn thành viên xuất hiện tràn làn trên Facebook (Ảnh: Chụp màn hình).

Giá cả của các dịch vụ này khá rõ ràng. Một buổi đi điểm danh dao động 70.000 – 150.000 đồng. Bài nhóm hoặc thuyết trình bằng PowerPoint thường từ 200.000 – 300.000 đồng. Với những môn học kéo dài cả kỳ, có thể đặt gói “trọn dịch vụ” từ điểm danh đến nộp bài cuối kỳ, giá từ 800.000 đồng trở lên.

Người học chỉ cần gửi đề bài, tài liệu và ngày nộp. Việc thanh toán qua chuyển khoản hoặc ví điện tử. Một số nơi cam kết “nhận tiền sau”, “giao bài trước”, “sửa bài miễn phí”.

Giá giao động từ 70.000 - 150.000 thậm chí lên tới 300.000 đồng.
Giá giao động từ 70.000 - 150.000 thậm chí lên tới 300.000 đồng.

Người mua dịch vụ thường là sinh viên học nhiều môn cùng lúc, người đi làm thêm toàn thời gian hoặc sinh viên năm cuối bận làm khóa luận. Nhiều người thừa nhận không thể hoàn thành hết lượng bài tập được giao nên đành thuê người làm hộ “cho xong việc”. Có người chỉ học vì áp lực ra trường đúng hạn, điểm số không còn là ưu tiên.

Ở chiều ngược lại, người nhận làm bài có thể là sinh viên rảnh lịch, sinh viên cũ hoặc người đã ra trường. Một số xem đây là việc làm thêm ổn định, thậm chí có lịch làm bài cố định mỗi tuần.

Việc thuê người làm bài đang khiến các nhóm học trở nên hình thức. Một bài được viết xong rồi chia cho 3–4 người cùng lớp, thay tên đổi mã sinh viên là nộp. Trong các bài thuyết trình nhóm, có người lên nói, còn lại chỉ đứng cho đủ đội hình, không nắm nội dung.

Không có thống kê chính thức về quy mô của dịch vụ học hộ, nhưng số lượng bài đăng trên mạng xã hội, mức độ phản hồi và tần suất giao dịch cho thấy đây không còn là chuyện nhỏ lẻ. Đặc biệt vào giữa và cuối học kỳ, lượng bài nhận làm tăng vọt.

Dù các trường có quy định nghiêm cấm học hộ, thi hộ, làm bài thuê, nhưng các hành vi này hiện rất khó phát hiện nếu không bị tố cáo hoặc trùng lặp nội dung quá rõ ràng.

Việc kiểm soát qua mạng xã hội gần như không khả thi, trong khi người giao dịch sử dụng tài khoản cá nhân, trò chuyện riêng tư, chuyển tiền không để lại dấu vết.

Chỉ với vài dòng tin nhắn, một khoản phí chuyển khoản, bài vở đã được “giải quyết” mà không cần đến lớp, không cần đọc tài liệu. Khi việc học có thể được giao dịch dễ dàng như một món hàng trên mạng xã hội, thì ranh giới giữa kiến thức thật và điểm số giấy tờ ngày càng mờ nhạt.

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Cỡ chữ bài viết: