Hội báo toàn quốc 2022: Những ngày nước rút...

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi – Trưởng Ban tổ chức Hội báo toàn quốc 2022 tại buổi họp báo ngày 6/4, cho biết: “Mặc dù thời gian để chuẩn bị cho hoạt động Hội báo toàn quốc 2022 rất eo hẹp nhưng với sự cố gắng của nhiều đơn vị, cho đến nay công tác tổ chức đảm bảo tiến độ”.

hoi bao toan quoc 2022 nhung ngay nuoc rut hinh 1

Họp báo Hội báo Toàn quốc 2022.

1. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, Hội báo toàn quốc 2022 sẽ chính thức bắt đầu trong sự háo hức, mong chờ của giới báo chí và công chúng cả nước. Dù đây là ngày Hội thường niên do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhưng những người làm chương trình vẫn ít nhiều có sức ép về sự đổi mới, sáng tạo trong cách thức triển khai.

Tại buổi họp báo ngày 6/4, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi – Trưởng Ban tổ chức Hội báo toàn quốc 2022 cho biết: “Năm nay Hội báo toàn quốc sẽ có những nét mới, điểm nhấn là không làm dàn trải như mọi năm mà có sự tập trung hơn. Trong đó sẽ có các khu trưng bày chuyên đề dành cho các cơ quan báo chí của Trung ương, khu trưng bày của các cơ quan báo chí ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác. Điểm nhấn năm nay là khu trưng bày trung tâm, nơi trưng bày bức tranh toàn cảnh của báo chí Việt Nam và báo chí các địa phương, phản ánh tiến trình phát triển cũng như việc đầu tư công nghệ hiện đại trong hoạt động báo chí”.

Phó Chủ tịch thường trực cũng chia sẻ thêm rằng, Hội báo Toàn quốc 2022 không chỉ là ngày hội của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước mà còn là lời khẳng định đất nước đã chuyển sang giai đoạn bình thường mới sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; là dịp tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ, những thành tích to lớn của Báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; đồng thời, tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân; nâng cao vai trò và uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung...

Chủ đề của Hội báo năm nay là “Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn” nên các hoạt động chính của Hội báo cũng tập trung thể hiện rõ nét tinh thần ấy. Hội báo Toàn quốc 2022 sẽ có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp tạo điểm nhấn, làm nên nét đặc sắc cho Hội báo như: Lễ trưng bày “100 năm Báo Le Paria” (Người Cùng Khổ); Triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”; Diễn đàn “Vấn đề hôm nay: Chuyển đổi số”; Tọa đàm “Chuyện nghề: Hai chữ Nhân Văn”; Chương trình ca nhạc “Giọng hát hay những người làm báo”. Trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2022 còn có các hoạt động chào mừng Hội báo Toàn quốc do Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông - Đại học KHXH&NV Hà Nội tổ chức.

2. Nhà báo Trần Kim Hoa – Giám đốc Bảo tàng Báo chí Việt Nam, phụ trách Nhà văn hóa cho biết: Năm nay không chỉ áp lực về thời gian mà khối lượng công việc cũng rất lớn. Sau hai năm bị đứt quãng do dịch bệnh thì yêu cầu về một Hội báo phải tiếp nối được truyền thống, tiếp thu được tính tích cực và hiệu quả của Hội báo những năm trước và còn phải có những đổi mới, có dấu ấn. Cho đến nay, chúng tôi gần như chỉ có 1 tháng để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Để làm được điều ấy, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Hội, sự ủng hộ của TP. Hà Nội, sự nhất trí các bộ ban ngành như Bộ Văn hóa Thông tin, Nhà hát Tuổi trẻ…

Theo Ban tổ chức, hiện nay đã cơ bản phân gian cho các đơn vị và mọi việc đang ráo riết triển khai chặng đường cuối. Hội báo toàn quốc 2022 sẽ xây dựng hệ thống hình ảnh, màu sắc cũng như bố trí, sắp xếp từng khu vực một cách khoa học và sáng tạo nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tôn vinh và biểu dương lực lượng báo chí cả nước.

“Có thể nói đến thời điểm này về cơ bản các công việc tiến hành thuận lợi bây giờ chỉ lo nhất việc thi công làm sao chạy đua với thời gian để đến sang khoảng sáng ngày 12/4 phải xong, chiều cùng ngày tổng duyệt và sáng 13/4 sẽ chính thức khai mạc. Một trong những trăn trở của những người thực hiện chính là việc kết nối một không gian tổng thể hài hòa, hợp lý, bố trí không gian cho các đơn vị chính là bài toán không dễ đối với người tổ chức. Mỗi đơn vị có những sự sáng tạo khác nhau, làm sao để gắn kết, bố trí cho các gian trưng bày đều được tỏa sáng, vừa tạo được dấu ấn rất riêng vừa làm bật lên chủ đề chung của Hội báo” – nhà báo Kim Hoa khẳng định.

Điều đặc biệt ấn tượng là việc thiết kế bố trí các gian trưng bày, các sự kiện chính sẽ tận dụng tối đa khu vực trung tâm Bảo tàng Hà Nội. Các Hội Nhà báo địa phương mọi năm phải làm gian hàng ra các khu vực xung quanh nhưng năm nay toàn bộ Hội Nhà báo địa phương sẽ được bố trí tại khu vực trung tâm - trái tim của Hội báo. Các tọa đàm, sự kiện chính sẽ được thực hiện tại khu vực chính giữa trung tâm tầng 1 để thu hút, chào đón công chúng.

hoi bao toan quoc 2022 nhung ngay nuoc rut hinh 2

Phối cảnh sân khấu chính của Hội báo toàn quốc 2022.

3. Theo thông tin từ Ban tổ chức, mặc dù thời gian chuẩn bị Hội báo rất ngắn nhưng đến thời điểm này đã có 9/10 Cụm Thi đua đăng ký tham gia chương trình. Một trong những Hội địa phương nhiệt tình tham dự sự kiện Hội báo Toàn quốc năm nay là Hội Nhà báo Kon Tum.

Trao đổi xung quanh công tác chuẩn bị từ góc độ địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Kon Tum Ngọc Mẫn chia sẻ: Kon Tum là tỉnh miền núi của Tây Nguyên, tuy ở vùng sâu vùng xa nhưng chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ của Hội Nhà báo là phục vụ công tác chính trị của địa phương, của đất nước. Bên cạnh việc thường xuyên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi năm Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức một lần Hội báo Toàn quốc, đây là cơ hội để cho hội viên gặp gỡ, giao lưu, kết nối và học tập nhau về phương thức hoạt động và đẩy mạnh phong trào Hội.

Chính điều này đã thôi thúc Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum làm ngay và luôn việc đăng ký tham gia gian trưng bày ấn phẩm báo chí Kon Tum Xuân Nhâm Dần 2022 khi nhận được Kế hoạch tổ chức Hội báo Toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam.

“Đến nay Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đã cơ bản xong các phần việc là nhận bàn giao mặt bằng các gian trưng bày từ sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban tổ chức Hội báo Toàn quốc và Bảo tàng Báo chí Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng thời, Hội đã liên hệ với đơn vị thiết kế gian trưng bày gửi hình ảnh báo chí Kon Tum ấn tượng Xuân Nhâm Dần 2022 để xây dựng market vừa đảm bảo quy định, quy cách chung của Ban Tổ chức, vừa mang tính thẩm mỹ, mang đậm văn hóa đặc sắc của tỉnh Kon Tum” -  nhà báo Ngọc Mẫn cũng nhấn mạnh.

Tham gia lần này, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đăng ký 3 gian trưng bày, trong đó 01 gian chung với Hội Nhà báo khu vực Tây Nguyên, 01 gian trưng bày riêng về báo chí Kon Tum và 01 gian trưng bày Sâm Ngọc Linh Kon Tum (Quốc bảo) của Công ty Cổ phần VINGIN. Sở dĩ, Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum đăng ký thêm 01 gian cho doanh nghiệp bởi đây là đơn vị có thương hiệu về trồng, chế biến Sâm Ngọc Linh của tỉnh. 

Nhà báo Ngọc Mẫn chia sẻ: “Những tháng gần đây, tình trạng công bố vườn sâm của một vài công ty trên giấy, việc mua bán Sâm Ngọc Linh thật, giả lẫn lộn, gây nhiễu loạn thị trường về giá cả và chất lượng hàng hóa, nếu không kịp thời ngăn chặn tình trạng “vàng thau dược liệu Quốc bảo”, về lâu dài sẽ đánh mất thương hiệu Sâm Ngọc Linh mà Công ty cổ phẩn VINGIN và tỉnh Kon Tum đã dày công xây dựng. Tôi không phải quảng bá cho doanh nghiệp nhưng tôi muốn các bạn hiểu, cùng chia sẻ và giúp Kon Tum cùng phát triển”. Với cách triển khai này của Hội Nhà báo Kon Tum cũng góp phần tạo ra chiếc cầu nối doanh nghiệp với báo chí, mở rộng tăng cường giao lưu giữa báo chí và công chúng trong khuôn khổ Hội báo.

Có thể nói, đến thời điểm này, guồng quay công việc đang rất khẩn trương, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao nhất từ Ban tổ chức đến sự hưởng ứng, đồng lòng, chung sức của các đơn vị, các bộ phận thực hiện, tham gia. Tinh thần ấy chắc chắn sẽ góp phần vào sự thành công tốt đẹp của Hội báo toàn quốc 2022 sắp tới.

Sông Mây

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: