Theo đó, dự án xây dựng 7 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS tại 7 xã biên giới gồm Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chía và Ia O là một trong những công trình giáo dục - an sinh xã hội có quy mô lớn nhất của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2026.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, với quy mô 212 lớp học, dự kiến phục vụ hơn 7.100 học sinh vùng biên giới. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai.
Theo ghi nhận của PV tại điểm trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS xã Ia Mơ, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang triển khai công việc rất nghiêm túc và đầy trách nhiệm.
Mỗi khâu từ san nền, đổ móng, dựng khung…đều được giám sát chặt chẽ. Không khí lao động còn ấm lên bởi sự gắn bó, chia sẻ giữa công nhân đến từ nhiều miền miền khác nhau, cùng mục tiêu góp sức xây dựng những ngôi trường khang trang cho con đồng bào dân tộc nơi biên giới.
Tương tự, tại dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Púch, công trình đã được san lấp xong mặt bằng, đang được khẩn trương thi công phần móng. Trên công trường được chia thành nhiều tốp với hàng trăm công nhân đang tất bật thi công các hạng mục. Đây là 4 trong tổng số 7 trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đang được chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Ông Nguyễn Trung Quyền, đại diện Công ty TNHH xây dựng Nhật Quang - nhà thầu thi công điểm trường Ia Puch cho biết: “Theo thiết kế, công trình có 13 hạng mục chính, hiện đơn vị đang triển khai thi công 12/13 hạng mục. Hiện đơn vị đang bám theo đúng theo tiến độ, phần móng gần như đã hoàn thành và dự kiến khoảng 15 ngày tới bắt đầu đổ bê tông sàn tầng 1. Chúng tôi đang dồn lực thi công, cố gắng sớm hoàn thành công trình theo kế hoạch vào tháng 8/2026”.
Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, kinh phí bố trí năm 2025 cho toàn dự án là 397 tỷ đồng và đã giải ngân 100%. Đến nay, công tác rà phá bom mìn đã hoàn thành; các gói thầu trọng yếu đã phê duyệt lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng, gồm thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát, thi công xây lắp, bảo hiểm công trình. Đặc biệt, ngay từ khi triển khai dự án, công tác chuẩn bị mặt bằng được các địa phương phối hợp đẩy nhanh.
Hiện cả 7/7 xã đã hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu. Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 cũng đã được chấp thuận làm cơ sở triển khai. Một số nội dung nền tảng như thăm dò nước dưới đất, đánh giá tác động môi trường... cũng được thực hiện song song, đáp ứng yêu cầu triển khai theo hướng vừa thiết kế vừa thi công.
Liên quan đến dự án trên, ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định: “Đây là dự án về giáo dục, là chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm quan tâm, chăm lo cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, vùng biên giới, hải đảo nói riêng. Vì vậy, các đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm để hoàn thành công trình ý nghĩa này.
Để hoàn thành đúng kế hoạch, đề nghị các nhà thầu và đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, không để gián đoạn thi công. Đây là công trình thi công trong thời gian gấp, vừa thiết kế vừa thi công nên các đơn vị phối hợp nhịp nhàng. Thi công nhanh nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt chất lượng, đảm bảo an toàn trong thi công".
Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu đơn vị giám sát xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng hạng mục, tăng cường giám sát chất lượng, góp phần đẩy nhanh tiến độ so với kế hoạch đề ra. Trong quá trình triển khai, cần tính toán phương án thi công phù hợp với điều kiện mùa mưa để điều phối công việc hợp lý, hiệu quả.
Mặc dù Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã cận kề, thế nhưng phần lớn công nhân đều ở lại công trường dài ngày, ăn ở tại chỗ để xử lý quá trình phát sinh, điều chỉnh giải pháp thi công phù hợp thực tế. Đặc biệt, dưới sự quan tâm, động viên thường xuyên của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân càng tiếp thêm động lực cho các đơn vị thi công.
Mỗi khối bê tông được đổ xuống, mỗi bức tường được xây dựng lên không chỉ là kết quả của lao động mà còn chứa đựng niềm tin về tương lai học tập tốt hơn cho hàng nghìn em học sinh vùng biên Gia Lai.